Gặp gỡ, tôn vinh các tài năng trẻ khoa học công nghệ năm 2012

(CTG) Sáng nay 01/11/2012, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu những nội dung chính của Gặp gỡ Toàn quốc Tài năng trẻ Khoa học công nghệ (KHCN) Việt Nam và Giải thưởng khoa học kỹ thuật (KHKT) Thanh niên “Quả cầu vàng” năm 2012.


Chương trình "Gặp gỡ Toàn quốc Tài năng trẻ KHCN Việt Nam 2012" diễn ra từ ngày 8 – 10/11/2012, với sự tham dự của 52 đoàn đại biểu với sự góp mặt của 192 đại biểu. Trong đó có 141 tài năng trẻ khoa học công nghệ có thành tích đặc biệt xuất sắc, có quá trình cống hiến, có công trình nghiên cứu có giá trị khoa học cao, giải pháp sáng tạo và 51 đại biểu là cán bộ phụ trách công tác tài năng trẻ của các tỉnh, thành, ngành. Trong 141 đại biểu tài năng trẻ KHCN có đến 45% có trình độ trên đại học, gồm 35 thạc sỹ và 28 tiến sỹ, có 25 đại biểu nữ…



Toàn cảnh buổi họp báo.


Tại Chương trình, các đại biểu sẽ được tham dự lớp tập huấn dành riêng cho các tài năng trẻ và đặc biệt sẽ được lãnh đạo Đảng, nhà nước gặp gỡ, trao trao đổi về vai trò, vị trí của tài năng trẻ đối với sự phát triển đất nước; Chương trình giao lưu Tài năng trẻ KHCN Việt Nam với tuổi trẻ Thủ đô và tối ngày 8/11/2012; ngoài ra các đại biểu còn chia nhóm thảo luận về 3 chủ đề lớn như: “Tài năng trẻ chung sức phổ biến thông tin và đưa KHCN vào cuộc sống”, “Vai trò của Tài năng trẻ trong phát triển niên KHCN Việt nam”, “Tập hợp, kết nối tài năng trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước”…

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức trao Giải thưởng Khoa học kỹ thuật Thanh niên “Quả cầu vàng” năm 2012. Giải thưởng "Quả cầu vàng" năm 2012, được trao cho 10 tài năng trẻ tiêu biểu nhất trong các lĩnh vực CNTT và Truyền thông, Công nghệ Y – Dược, Công nghệ sinh học và Môi trường…

Phát biểu tại buổi họp báo, anh Phạm Tấn Công, Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Tài năng trẻ (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) cho biết: Việt Nam coi khoa học công nghệ là một trong những động lực phát triển, và trong Hội nghị Trung ương 6 vừa qua cũng ra nghị quyết về khoa học công nghệ, trong đó vấn đề nhân lực, nhân tài của lĩnh vực này có vai trò rất quan trọng.

Tài năng trẻ người Việt ở đâu cũng có và thuộc nhiều lĩnh vực, nhưng vẫn chưa được kết nối lại thành mạng lưới. Vì vậy, cuộc gặp gỡ này là một bước khởi động thiết lập mạng lưới kết nối tài năng trẻ ở trong nước cũng như toàn thế giới. Từ đó, chúng ta có thể phát huy, bồi dưỡng và tạo nguồn tốt nhất cho đội ngũ nhân tài khoa học công nghệ.

Đăng Hải