Đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên dự khuyết TW Đảng – Bí thư thứ nhất TW Đoàn;đồng chí Lê Ngọc Nam – Thiếu tướng – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND; các đồng chí trong Ban bí thư TW Đoàn, lãnh đạo nhà Nxb CAND; đại diện lãnh đạo các Ban phong trào của Trung ương Đoàn đã tham dự.
Nhiều năm qua, bên cạnh các tác phẩm về đề tài “Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống” có tác dụng góp phần đấu tranh, ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, Nxb CAND còn có mảng đề tài hướng tới những số phận không may mắn, khát khao sống có ích. Các tác phẩm của tủ sách “Chuyện đời tôi” được phát hành là minh chứng cho hoạt động ấy.
Trong vòng chưa đầy 3 năm, Nxb CAND đã cho xuất bản hàng chục tác phẩm thuộc tủ sách “Chuyện đời tôi” của trên 30 tác giả. Họ hầu hết đều là những người bình thường trong xã hội, thậm chí còn là những người kém may mắn trong cuộc sống. Nhờ có sự giúp đỡ của Nxb CAND, bằng nghị lực của bản thân, các anh, các chị đã vượt lên chính mình tạo nên những “đứa con tinh thần” đầy ý nghĩa, được cả xã hội quan tâm, đón nhận.
3 tác giả Nguyễn Hồng Công, Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Văn Toán có mặt trong buổi gặp mặt ngày hôm nay là 3 tác giả trẻ tiêu biểu. Dù đều mắc phải căn bệnh hiểm nghèo như suy thận hay ung thư máu nhưng hiệu ứng của các tác phẩm do họ là tác giả như “Khát vọng sống để yêu”, “Ở trọ trần gian” của Nguyễn Hồng Công; “Xin đừng khóc nữa mẹ ơi” của Nguyễn Ngọc Sơn; “Những ngọn đèn trước gió” của Nguyễn Văn Toán đều đã vượt ra khỏi khuôn khổ những cuốn sách thông thường, 3 tác giả đã trở thành những điển hình đặc biệt để các bạn trẻ, những người không may mắn noi theo, để cùng sống đẹp, sống có ích cho xã hội.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Võ Văn Thưởng - Bí thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đánh giá rất cao sáng kiến của Nxb CAND khi mang đến cho các bạn trẻ những câu chuyện đầy xúc động, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, nghị lực sống, việc làm mà 3 tác giả trẻ đã thực hiện khi biết mình mắc trọng bệnh là thực sự cao quý. Họ đã mang đến cho nhiều người một chỗ dựa ở cuộc đời, là tấm gương để nhiều bạn trẻ vươn lên và noi theo. Nhân dịp này, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn cũng yêu cầu các cấp bộ đoàn cần tăng cường phát hiện những tấm gương như Nguyễn Hồng Công, Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Toán trong cuộc sống để nhân rộng trong tuổi trẻ cả nước.
Cũng tại buổi gặp mặt Trung ương Đoàn công bố quyết định tặng bằng khen cho Ban biên tập sách Văn nghệ Nxb CAND.
Theo Đoàn thanh niên