Vũ Minh Châu (1991), Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội:
PV: Em có thể chia sẻ cảm xúc lúc này của mình được không?
Minh Châu: Em cảm thấy rất hạnh phúc và rất tự hào khi được nhận giải thưởng cao quý này của Trung ương Đoàn trao tặng.
PV: Em có ấn tượng gì về buổi tối hôm nay?
Minh châu: Em rất ấn tượng về không khí hết sức sôi nổi, trẻ trung của các đoàn viên thanh niên tham gia buổi lễ.
Em còn ấn tượng hơn vì sự quan tâm của của các bác lãnh đạo và của Trung ương Đoàn. Nó cũng sẽ là động lực thúc đẩy em cần cố gắng hơn nữa.
PV: Cảm ơn Châu!
Trần Ngọc Toản (1980), Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Than Uyên - Lai Châu.
PV: Xin chào anh, cảm giác lúc này của anh như thế nào ạ?
Thượng úy Trần Ngọc Toản bên gia đình thân yêu trong giây phút nhận giải
TNT: Mình cảm thấy rất vui, rất tự hào. Đây thực sự là một niềm vinh dự lớn, không chỉ dành cho mình, mà cho cả những đồng đội, cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Nó cũng tạo ra động lực thúc đẩy mình làm việc tốt hơn trong tương lai.
PV: Những người lính trinh sát luôn luôn ẩn mình, nhưng hôm nay, trong đêm tôn vinh này, anh xuất hiện trên truyền hình với những chiến công, liệu công việc trong tương lai của anh có gặp khó khăn, trở ngại gì?
TNT: Có lẽ là không. Công tác hóa trang nghiệp vụ chỉ được tiến hành khi vào trận đánh.Còn thường ngày thì chuyện lộ mặt có lẽ là không tránh khỏi, và nó tạo ra một thương hiệu.
PV: Anh có thể chia sẻ gì đó nhiều hơn về điều mong muốn “thất nghiệp” của mình?
Quả thực, đây là lời Bác dạy lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, “mong các chú thất nghiệp”. Tuy nhiên, ngày hôm nay, câu nói của Người có thể áp dụng chung cho cả mặt trận phòng chống ma túy nói chung. Mình cũng như những người lính trinh sát chỉ có mong muốn các bạn trẻ cần phải tránh thật xa cái thứ chết người là ma túy.
PV: Xin cảm ơn anh.
Đặng Hồng Anh (1980) Chủ tịch HĐQT Cty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – Sacomeral.
![]() |
PV: Xin chúc mừng anh đã được bầu chọn là gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2009. Xin anhcho biết tâm trạng lúc này?
ĐHA: Thực sự, mình rất vui, rất hãnh diện và tự hào.
PV: Anh có thể cho biết điều gì khiến anh thực sự ấn tượng về đêm tôn vinh và lễ trao giải hôm nay?
ĐHA: Mình rất ấn tượng bởi không khí của các bạn trẻ. Các bạn thanh niên nhiệt tình quá, máu lửa quá. Nó làm cho mình cảm thấy trẻ hơn nhiều. Mình cũng ấn tượng với việc Ban Tổ chức đã bí mật danh sách tới phút chót. Nó tạo cảm giác bất ngờ, hồi hộp và thực sự mình đã rất vui khi khi biết mình được trao giải.
PV: Vậy sau giải thưởng hôm nay, anh có những dự định gì cho tương lai?
Mình vẫn luôn luôn có rất nhiều hoài bão, nhiều ước mơ. Giải thưởng này thực sự là một vinh dự, niềm tự hào lớn. Sau nó, mình muốn vươn lên những tầm cao hơn, muốn vươn lên những giải thưởng mang tầm quốc tế. Và sau giải thưởng, mình cũng muốn giành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động của đoàn, của hội.
CTV Anh Tuấn |