Giải Tennis Doanh nhân trẻ toàn quốc 2010: Sân chơi gắn kết các doanh nhân trẻ.

(CTG) Giải Tennis Doanh nhân trẻ (DNT) toàn quốc 2010 là hoạt động thể thao do Trung ương Hội DNT Việt Nam lần đầu tiên tổ chức chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc và hướng đến Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Nhân dịp này, phóng viên Cổng tri thức Thánh Gióng đã có cuộc trò chuyện với ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Hội DNT Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải Tennis DNT toàn quốc lần thứ nhất năm 2010 xung quanh việc tổ chức giải.

PV: Năm 2010 là năm đầu tiên Hội DNT Việt Nam tổ chức giải, ông có thể cho biết đối tượng có thể tham gia  đăng ký tham dự thi đấu?

Ông Lê Hữu Hoàng: Như tên gọi của giải “Giải Tennis DNT” nên các vận động viên (VĐV) tham dự đều là doanh nhân, là Hội viên của Hội DNT Việt Nam. 

Bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành, Chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện.

Doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh từ 10 tháng trở lên. VĐV tham dự phải có bản cam kết bảo lãnh đủ tư cách tham dự giải của Chủ tịch Hội DNT địa phương, ngành. VĐV phải có giấy khám sức khỏe, cam kết đủ sức khỏe tham dự giải. Nếu VĐV đã tham dự giải chuyên nghiệp thì phải có thời gian nghỉ thi đấu chuyên nghiệp tối thiểu 5 năm. Ngoài ra các VĐV đăng ký sẽ phải nộp lệ phí tham dự và cung cấp đầy đủ các giấy tờ mà Ban tổ chức yêu cầu.


Ông Lê Hữu Hoàng phát tại buổi họp báo giới thiệu Giải tennis Doanh nhân trẻ 2010


PV: Xin ông cho biết về nội dung và thể thức thi đấu?

Ông Lê Hữu Hoàng: Chúng tôi chia nội dung thi đấu làm 2 nhóm đó nhóm VĐV có độ tuổi dưới 40 và trên 40. Đều thi đấu dưới thể thức là đôi nam và đôi nam nữ. 

Vòng đấu loại ở 3 khu vực, sau vòng đấu loại lấy 3 đội nhất, nhì, ba tham dự Vòng chung kết tại Hà Nội. Khu vực 1 gồm các doanh nghiệp thuộc các tỉnh phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra sẽ thi đấu tại Hà Nội. Khu vực 2 gồm các doanh nghiệp thuộc các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên thi đấu tại Đà Nẵng. Các tỉnh, thành phía Nam từ Khánh Hòa trở vào thi đấu tại Bình Dương sẽ thuộc khu vực 3. Vòng chung kết được bốc thăm chia bảng, thi đấu vòng tròn lấy 2 đội nhất nhì vào vòng sau thi đấu chéo loại trực tiếp để tranh nhất, nhì.

PV: VĐV đăng ký tham dự năm nay đến từ tất cả các tỉnh thành có Hội DNT không hay chỉ là đại diện của một số thành phố tiêu biểu?

Ông Lê Hữu Hoàng: Trên 100 cặp vận động viên thi đấu ở các nội dung và lứa tuổi trên và dưới 40 ở cuộc thi năm nay là đại diện tiêu biểu cho tất cả các tỉnh thành Bắc – Trung – Nam;  Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết và sự thu hút chung của TƯ Hội DNT đối với hoạt động của Doanh nhân trẻ toàn quốc.

PV: Ông có thể cho biết ý nghĩa của Giải Tennis DNT toàn quốc lần thứ nhất năm 2010 ?

Ông Lê Hữu Hoàng:  Giải Tennis DNT toàn quốc 2010 là hoạt động thể thao được tổ chức mỗi năm một lần và tăng cường tinh thần đoàn kết giao lưu giữa các doanh nhân trẻ và cộng đồng doanh nhân trên toàn quốc. Mục đích nhằm thắt chặt tinh thần hữu nghị đồng thời mở rộng sự liên doanh liên kết làm ăn giữa các doanh nhân.

Doanh nhân chúng tôi khi thi đấu thể thao vừa rèn luyện sức khỏe vừa tạo sự liên kết hợp tác trong kinh doanh rất tốt. Sự liên kết tạo sức mạnh trong kinh doanh là nền tảng to lớn cho sự phát triển đất nước. Như bạn biết, 8000 hội viên DNT trên toàn quốc có sản lượng về giá trị  xuất khẩu và đồng thời tạo việc làm cho nhiều người. Không chỉ về lĩnh vực kinh tế, chúng tôi mong muốn đóng góp cho sự phát triển của phong trào thể thao của đất nước.

 
Ông Lê Hữu Hoàng trao đổi với PV CTG


PV:Đây là lần đầu tiên tổ chức một giải thể thao, vậy Hội DNT có kế hoạch trong những năm tiếp sau như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Hữu Hoàng: Từ rất lâu anh em trong Thường trực Hội DNT Việt Nam đã quyết tâm tổ chức cuộc thi và đã phải vượt qua nhiều khó khăn để tổ chức cuộc thi lần này. Vì vậy, những năm sau chắc chắn cuộc thi sẽ được tổ chức một cách thuận lợi hơn. 

 Sau khi giải tổ chức thành công, kết thúc vào 25/6 thì tới đầu tháng 7, Đoàn Chủ tịch Hội DNT và BTC giải sẽ họp để rút kinh nghiệm và triển khai kế hoạch cho nhưng năm sau có thể tổ chức tốt hơn như: các công tác về vận động viên, công tác chuyên môn cũng như liên kết tổ chức hậu cần và các hoạt động kèm theo.

Tôi cho rằng, thành công của giải tennis lần này là 1 nền tảng cho những năm sau. Điều quan trọng là giải nhận được sự quan tâm của doanh nhân trẻ toàn quốc và tạo ra một phong trào liên kết, là cầu nối giữa các doanh nhân trên toàn quốc.

PV : Xin cảm ơn ông!

Huyền Trang