Cùng dự có anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Bá Tĩnh, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; chị Nguyễn Thu Vân, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chánh Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng các anh, chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội thuộc 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng…
|
Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Phan Văn Mãi đề nghị lãnh đạo Hội các địa phương trong Cụm, tập trung nêu lên những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động của tổ chức cơ sở Hội, chi Hội, cùng những vấn đề đặt ra đối với công tác Hội và phong trào thanh thanh niên ở địa phương và đề xuất giải pháp…Ngoài ra, Thường trực Đoàn Chủ tịch cũng lấy ý kiến cho việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam 4 cấp ngay trong năm 2014, bàn việc tổ chức Trại huấn luyện “Nguyễn Chí Thanh” về kỹ năng công tác Hội cho cán bộ Hội do Hà Nội đăng cai trong năm 2013, sát hạch kỹ năng cấp giấy chứng nhận cho cán bộ Hội. Năm 2013, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, anh Phan Văn Mãi đề nghị các đại biểu phân tích kỹ các nội dung, thể hiện quan điểm, ý kiến với tư cách Hội là tổ chức thanh niên do tổ chức Đoàn Thanh niên làm nòng cốt chính trị.
Tiếp đó, đại biểu các đoàn đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức phong trào, hoạt động Hội; những sáng kiến, mô hình hoạt động thể hiện sức trẻ thu hút thanh niên, nhất là đối tượng thanh niên nông thôn, thanh niên các khu công nghiệp như: “Câu lạc bộ thanh niên khu nhà trọ”, “Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ”, “Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế” và các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích…
|
Anh Hoàng Quốc Thưởng, Bí thư Tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương đặt câu hỏi là hoạt động của chi Hội có hay không? Nếu có thì hiệu quả hoạt động như thế nào?...Chia sẻ về tổ chức hoạt động của của chi Hội, anh Thưởng đề nghị nếu thấy hiệu quả không cao, Trung ương Hội nên xem xét để có thể chuyển sang hình thức sinh hoạt CLB. Lấy dẫn chứng ở địa phương, anh Thưởng cho biết 265 xã, phường, thị trấn tại Hải Dương hiện nay chỉ có khoảng 50% chi hội thực sự còn hoạt động. Thanh niên đi làm ăn xa, chi hội các thôn, xóm, khu dân cư nếu có chỉ có tên chứ không có người, các cấp bộ Hội ở tỉnh Hải Dương đã thành lập được các CLB thanh niên tôn giáo, gia đình trẻ, chi Hội cầu lông…"Những chỗ nào hình thức chuyển sang mô hình Câu lạc bộ theo tên gọi phù hợp với sở thích khác nhau, CLB vừa nhẹ nhàng uyển chuyển, sinh hoạt động thì tính hoạt động sẽ cao…". Anh Thưởng đề nghị.
Anh Nguyễn Văn Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên cho biết với đặc thù là tỉnh có nhiều dự án công nghiệp đầu tư với hàng nghìn công nhân đang trong độ tuổi thanh niên nên đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ công nhân khu nhà trọ. Đặc biệt, 2 mô hình câu lạc bộ đã khẳng rõ vai trò hoạt động hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao là: “Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ” và “Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế”. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn hẹp, kỹ năng hoạt động Hội chưa có nhiều, nên khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động. Anh Đoàn kiến nghị cần tập trung hỗ trợ, tổ chức hoạt động giúp thanh niên học nghề, cơ chế hoạt động hợp lý cho các loại hình câu lạc bộ thanh niên.
Đồng quan điểm đó, anh Nguyễn Sỹ Trường, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội chia sẻ, Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội thời gian qua, đã thành lập được CLB tại các địa bàn dân cư như CLB cầu lông, bóng đá, dân vũ…Trong năm 2012 Hội phối hợp với Văn phòng Thành ủy Hà Nội chỉ đạo thành lập các tổ chức Đoàn, Hội ở các doanh nghiệp khu vực ngoài quốc doanh…
Phát biểu kết luận buổi giao ban, anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cảm ơn các ý kiến đóng góp của các anh, chị lãnh đạo Hội cụm đồng bằng Sông Hồng. Đồng thời nhấn mạnh: Năm 2013, Trung ương Hội LHTN Việt Nam quyết tâm tạo sự chuyển biến trong công tác Hội, bắt đầu từ chuyển đổi mạnh mẽ hình thức hoạt động; tập trung công tác cán bộ và chăm lo nhu cầu thanh niên, nhất là thanh niên công nhân và thanh niên nông thôn, thanh niên đồng bào tôn giáo. Bên cạnh đó, Trung ương Hội cũng sẽ đẩy mạnh nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội cho đội ngũ cán bộ; hướng hoạt động Hội sang các mô hình sở thích, lĩnh vực; quan tâm đến việc tiếp cận, tìm hiểu, hỗ trợ các câu lạc bộ thanh niên tự phát, đặc biệt là đối tượng thanh niên ở các thành phố lớn. Đại hội Hội LHTN các cấp dự kiến tiến hành vào năm 2014. Trước mắt, Trung ương Hội LHTN tổng hợp ý kiến của các địa phương để xin ý kiến Ban Bí thư và sẽ có văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai việc sơ kết nửa nhiệm kỳ và tổ chức đại hội trong thời gian sớm nhất.
Đăng Hải