Giao ban công tác Hội và phong trào thanh niên Cụm đồng bằng sông Tiền, sông Hậu

(CTG) Chiều 23/02/2013, tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban triển khai công tác Hội và phong trào thanh niên cụm thi đua đồng bằng sông Tiền, sông Hậu năm 2013.


Dự giao ban có anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng các anh, chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội 13 tỉnh, thành thuộc 2 cụm đồng bằng sông Tiền, sông Hậu…



Anh Phan Văn Mãi (đứng) và anh Nguyễn Phi Long chủ trì Hội nghị


Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Phan Văn Mãi gửi lời chúc mừng năm mới tới các anh, chị lãnh đạo Hội, cán bộ, hội viên và thanh niên trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời cho biết đây là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, với tư cách là tổ chức thanh niên do tổ chức Đoàn TN làm nòng cốt chính trị, chúng ta có trách nhiệm cụ thể hóa những tư tưởng, nội dung của Nghị quyết. Ngoài ra, đây còn là năm bản lề của nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI, chúng ta nhìn lại những kết quả, tồn tại của đầu nhiệm kỳ, để xác định quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI; bổ sung nội dung, giải pháp cho công tác Hội và phong trào thanh niên trong năm 2013 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ. Anh Phan Văn Mãi đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến để đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội. Làm sao để hoạt động Hội phải hết sức đa dạng, đến được với từng đối tượng thanh niên, từ đó chăm lo, tập hợp, đồng hành để thanh niên thấy Hội thực sự là tổ chức của mình, hoạt động của Hội là hoạt động của mình, mục tiêu của Hội là lẽ sống của mình…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến bày tỏ những khó khăn trong công tác Hội và phong trào thanh niên hiện nay trên địa bàn và đưa ra các đề xuất, kiến nghị, giải pháp, tập hợp đoàn kết thanh niên tôn giáo, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp...Đa số các ý kiến đều đồng ý rút ngắn nhiệm kỳ, tổ chức Đại hội cấp cơ sở trong năm 2014; tiếp cận cơ sở dưới hình thức câu lạc bộ, đội, nhóm, tiếp cận trên nhu cầu của thanh niên.

Chị Huỳnh Thị Hoài Thu, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đề nghị trong Cụm cần tổ chức giao ban ít nhất một năm 2 lần, để học tập, trao đổi kinh nghiệm và mời Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội tham dự; Trung ương Hội chỉ đạo các tỉnh rà soát các đối tượng thanh niên từ ấp, xã, có báo cáo thực trạng và mạnh dạn kết thúc các mô hình không phù hợp hoặc không thu hút thanh niên nữa. Bên cạnh đó, chị Thu cũng đề nghị Trung ương Hội có một chương trình tình nguyện cho khu vực phía Nam tương tự như chương trình "Tình nguyện Mùa Đông" ở khu vực phía Bắc…

 Anh Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang nêu lên những khó khăn về công tác cán bộ của Hội ở cơ sở, vừa yếu thiếu về số lượng, vừa yếu thiếu về kỹ năng vì người giỏi thì về Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh làm hết và cho rằng cán bộ Đoàn, Hội cần dùng face book để định hướng, tập hợp thanh niên…

Phát biểu kết thúc Hội nghị, anh Phan Văn Mãi cảm ơn các ý kiến đóng góp của các anh, chị lãnh đạo Hội trong 2 cụm đồng bằng sông Tiền và sông Hậu. Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam sẽ tiếp thu và nghiên cứu để đưa ra các giải pháp đối để Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đến với mỗi ĐVTN, đồng thời thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI. Anh Phan Văn Mãi cho biết, trong thời gian tới, Trung ương Hội sẽ kiện toàn lại Hội đồng huấn luyện Trung ương và đề nghị các tỉnh tự làm trại huấn luyện. Trung ương Hội sẽ làm trại 2 năm/lần công nhận huấn luyện viên cấp I Trung ương. Ngoài ra, Trung ương Hội cũng sẽ làm sổ tay công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở, các đội, nhóm trưởng...

Bảo Trí