Dự Hội nghị có anh Nguyễn Bá Tĩnh, Uỷ viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng các anh, chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam 6 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn...
|
Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Phi Long nhấn mạnh phong trào Hội của cụm Đông Bắc Bộ có tính đặc thù rất cao, khác với phong trào so với các cụm khác. Cụm Đông Bắc Bộ có lượng thanh niên dân tộc, tôn giáo rất lớn, đa dạng về văn hóa, còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận tri thức, học tập. Một số tỉnh trong Cụm sát với vùng biên giới nên việc đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc cần được chú trọng, tăng cường...Anh Nguyễn Phi Long đề nghị các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội các tỉnh trong Cụm cần nghiên cứu, phát triển mô hình Câu lạc bộ đội, nhóm theo ngành nghề, sở thích, …điều này sẽ tạo một sân chơi tốt, môi trường lành mạnh cho thanh niên.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi nhiều vướng mắc, khó khăn trong công tác Hội và phong trào thanh niên ở cụm Đông Bắc Bộ và đề xuất các giải pháp để xây dựng tổ chức Hội, đẩy mạnh phong trào thanh niên. Chị Trần Thị Sơn Thùy, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cho biết số lượng thanh niên dân tộc, tôn giáo ở tỉnh Lạng Sơn chiếm hơn 80%; cơ bản thanh niên vẫn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên do kiến thức, kỹ năng và hội nhập chưa tốt, nên ở vùng biên vẫn có hiện tượng "đạo lạ" truyền bá kiến thức không lành mạnh cho thanh niên và nhân dân…Trước tình hình đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn liên tiếp tổ chức các hoạt chương trình, phối hợp các cơ quan chức năng dẹp bỏ những luồng tư tưởng phản cách mạng và cùng người dân tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Chị Thuỳ cũng đề xuất với Ủy ban Trung ương Hội xem xét, quan tâm hơn nữa đến khu vực miền núi, thanh niên dân tộc tôn giáo, đặc biệt các thanh niên khuyết tật, yếu thế, hoàn lương, ….đẩy mạnh các hoạt động của Chương trình Khi tổ quốc cần, huấn luyện đào tạo các cán bộ nguồn của Hội.
Ý kiến của các đại biểu xoay quanh vấn đề tổ chức Hội, năng lực cán bộ Hội còn chưa tốt, nhiều khi còn quá thụ động, phong trào mờ nhạt chưa thu hút được hội viên, thanh niên tham gia. Đồng thời đề xuất Ủy ban Trung ương Hội trong thời gian tới cần chỉ đạo sâu sát để nâng cao hình ảnh, lá cờ Hội rõ nét hơn nữa. Để làm được việc đó, các đại biểu đề nghị đối với công tác cán bộ nhân sự, cần có sự chuyên trách, đầu tư đào tạo huấn luyện nghiệp vụ Hội, cùng với đó là cơ chế, tài chính, tư cách hoạt động (theo báo cáo thì chỉ có duy nhất Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn trong cụm Đông Bắc Bộ được công nhận tổ chức đặc thù). Ngoài ra, ý kiến của các đại biểu các tỉnh đều thống nhất chỉ tổ chức sơ kết cấp tỉnh và Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI; tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp trong năm 2014...
Bàn về việc chuyển đổi mô hình Chi hội thành các Câu lạc bộ đội, nhóm, anh Nguyễn Quang Khải, đại diện Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cho biết rất đồng tình với sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Hội và cho đây là cách làm rất khoa học, phù hợp với các đối tượng thanh niên vùng biên giới, miền núi. Tuy nhiên, theo anh Khải quan trọng nhất vẫn là phải tổ chức được nhiều hoạt động, đa dạng và phong phú cách thức tổ chức, khi có nhiều hoạt động thì thanh niên sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận khoa học kỹ thuật, nâng cao nghề nghiệp, tránh xa tệ nạn, hội nhập được kiến thức…
Bàn về giải pháp nâng cao hoạt động của phong trào thanh niên, anh Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã đề nghị lãnh đạo Hội LHTN các tỉnh tích cực hơn nữa trong phong trào an sinh xã hội, đặc biệt là vấn đề khám, cấp phát thuốc cho người dân nghèo, miền núi, mổ mắt cho người già có hoàn cảnh khó khăn, mổ sứt môi hở vòm cho trẻ em. Đây là vấn đề trong những năm vừa qua Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, thành viên tập thể Hội LHTN Việt Nam hoạt rất mạnh và tốt, gây được nhiều thiệt cảm cho nhân dân, Hội cần tiếp tục phát huy và đẩy mạnh hơn nữa.
Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Nguyễn Phi Long ghi nhận sự khó khăn của công tác Hội và phong trào thanh niên trong những năm vừa qua, đặc biệt vấn đề nhân sự chuyên trách, kinh phí hạn chế…Anh Long đề nghị các tỉnh trong Cụm cần tập trung sâu hơn nữa vào đối tượng thanh niên đặc thù như thanh niên nông thôn, dân tộc, tôn giáo, yếu thế, hoàn lương; triển khai mô hình từ chi hội sang Câu lạc bộ, đội, nhóm có cùng sở thích, cùng ngành nghề, đối tượng thanh niên tập hợp đa dạng, không gò bó bởi địa chính; liên kết các Câu lạc bộ, đội, nhóm tự phát; phối kết hợp tăng cường chỉ đạo Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ phát huy mạnh mẽ, rõ nét vai trò như vậy sẽ nâng cao được hình ảnh, lá cờ Hội LHTN Việt Nam. Cụm miền núi Đông Bắc Bộ gồm 6 tỉnh có đặc thù nhiều thanh niên dân tộc tôn giáo, các lãnh đạo Hội cần nghiên cứu tổ chức tuyên dương các thanh niên dân tộc tôn giáo có thành tích tốt trong các phong trào an sinh xã hội, tiến thân lập nghiệp, bảo vệ xã hội, gìn giữ bản sắc dân tộc 1-2 năm một lần. Lãnh đạo Hội các tỉnh trong Cụm cần tham mưu cho Ủy ban Trung ương Hội để xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cơ sở là thanh niên dân tộc, tôn giáo...
Anh Nguyễn Phi Long cũng đề nghị trong tháng 3/2013, lãnh đạo Hội các tỉnh trong Cụm cần khẩn trương triển khai vận động Tháng Thanh niên với chủ đề “Thanh niên với văn hóa giao thông”, "Tháng ba biên giới”, “Nghĩa tình biên giới hải đảo”; tổ chức cho đoàn viên thanh niên góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tập hợp báo cáo về tỉnh và Trung ương. Đặc biệt đối với vấn đề an toàn giao thông cần xây dựng ngay Đề án an toàn giao thông trình UBND tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ.
Hoàng Long