Giao ban công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2013 cụm Bắc Trung Bộ

(CTG) Chiều 07/03/2013, tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào thanh niên cụm Bắc Trung Bộ. Anh Nguyễn Phi Long, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam chủ trì Hội nghị.


Dự Hội nghị có anh Nguyễn Bá Tĩnh, Uỷ viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng các anh, chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam 5 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên - Huế…



Toàn cảnh Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, bày tỏ ý kiến về một số vấn đề liên quan đến công tác Hội và phong trào thanh niên thời gian qua, cũng như kiến nghị, đề xuất các giải pháp với Trung ương Hội để tăng cường các hoạt động trong thời gian tới. Trong đó, đẩy mạnh các phong trào truyền thống của Hội ở cơ sở, đào tạo kiến thức kỹ năng công tác cho cán bộ Hội cơ sở, và việc đổi mới mô hình tập hợp thanh niên theo câu lạc bộ, đội, nhóm... Ngoài ra, các đại biểu còn cho ý kiến về việc tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VI - Hội LHTN Việt Nam giữa nhiệm kỳ và việc tổ chức Đại hội Hội 4 cấp trong năm 2014…

Anh Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đặc thù của cụm Bắc Trung Bộ gồm những tỉnh có diện tích khá lớn, địa chính bám sát theo quốc lộ 1A – huyết mạch giao thông của đất nước nên tình trạng an toàn giao thông khá phức tạp. Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp Ủy ban ATGT tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông; xây dựng các đội hình thanh niên tình nguyện tích tham gia tại những nút giao thông trọng điểm giúp giảm tải đáng kể số vụ tai nạn giao thông. Hiện nay, Hội cũng đã hoàn thành Đề án An toàn giao thông trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh xin ý kiến để nhanh chóng triển khai. 

Vấn đề đặc thù thứ hai của Cụm là các di chứng, hậu quả chiến tranh để lại rất nặng nề, số lượng người bị chất độc màu da cam, thương bệnh binh rất lớn. Trong thời bình thì thiên tại lũ lụt xảy ra nhiều nơi, mạnh và nhiều gây ra khó khăn cho người dân. Thời gian qua, được sự giúp đỡ của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội, nên Hội LHTN VN tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức được nhiều hoạt động giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, Hội đã có mỗi xã một đội thanh niên xung kích, sẵn sàng tham gia hỗ trợ, tình nguyện, cung cấp thông tin kịp thời cho lãnh đạo Hội. Tuy nhiên, năng lực, kỹ năng hoạt động Hội của cán bộ cấp cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế. Trong thời gian tới, anh Hùng đề xuất Ủy ban Trung ương Hội tập trung đào tạo, huấn luyện cán bộ chuyên trách, làm rõ nét hơn vai trò của Hội và của Đoàn.

Vấn đề thành phần thanh niên cũng được các đại biểu chia sẻ là khá phức tạp, đặc biệt về thanh niên dân tộc thiểu số, đa dạng về tôn giáo. Anh Dương Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An cho biết ở tỉnh Nghệ An, 127/480 xã có dân tộc tôn giáo, có 132/480 xã có dân tộc tiểu số, trong khi đó thì nhận thức về Hội thì còn rất mơ hồ. 

Anh Trương Quang Trung, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, để nâng cao hình ảnh, vai trò của tổ chức, các cấp bộ Hội đã tổ chức rất nhiều các hoạt động an sinh xã hội, tuyên truyền về Hội, về Đoàn... Tiêu biểu như Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ đã tổ chức nhiều chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già, gia đình chính sách,… bước đầu đã có được nhiều ấn tượng, hình ảnh đẹp của Hội trong lòng người dân

Bên cạnh những khó khăn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cũng chia sẻ một số thuận lợi khi được UBND tỉnh tâm hỗ trợ. Chị Lại Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội cho biết hàng năm Hội được cung cấp từ 30 – 60 triệu cho cấp huyện và 80 triệu cho cấp tỉnh. Hiện tại, Hội cũng đã hoàn thành xong đề án an toàn giao thông, đã trình UBND tỉnh xin triển khai. 



Anh Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị.


Chị Lại Thanh Thủy và anh Lưu Quý Dũng, Chánh Văn phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình cho rằng vấn đề khó khăn nan giải nhất đó là  thành lập tổ chức Hội trong các khu chế xuất, kh công nghiệp. Đây là nơi có số lượng thanh niên rất lớn, các địa phương xin ý kiến Trung ương hướng dẫn cách thức hoạt động, khả năng tập hợp đoàn kết thanh niên là rất nan giải...

Tại Hội nghị, anh Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đề nghị các lãnh đạo Hội tích cực tuyên truyền hình ảnh về các huyện nghèo trong tỉnh để Hội Thầy thuốc trẻ có thể triển khai tốt hơn Dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ về công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo). Qua đó, sẽ đưa các sinh viên khá, giỏi tại các trường Đại học Y trên cả nước tham gia công tác. Anh Tĩnh cũng cho biết, vào dịp kỷ niệm 123 năm Ngày sinh nhật Bác, ngày 19/5 năm nay, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà đồng loạt ở tất cả các tỉnh, thành trên cả nước và đề nghị các lãnh đạo Hội các cấp cùng tích cực quan tâm, tham gia, hoạt động, kêu gọi tài trợ, đăng ký tham gia cụ thể để chương trình thành công tốt đẹp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu đại diện cho Hội LHTN Việt Nam các tỉnh Cụm Bắc Trung Bộ và ghi nhận những khó khăn trong công tác Hội và phong trào thanh niên của các địa phương, trong đó nổi lên là nguyên nhân do đặc thù địa lý và di chứng chiến tranh để lại. Đồng thời mong muốn lãnh đạo Hội các tỉnh trong Cụm, thời gian tới tiếp tục quan tâm đổi mới hoạt động, đặc biệt quan tâm thanh niên yếu thế, dân tộc thiểu số, tôn giáo, cần có những chỉ đạo cụ thể, hoạt động cụ thể, để có thể tiếp cận được các đối tượng thanh niên trên; tập trung đẩy mạnh giáo dục truyền thống, an sinh xã hôi, an toàn giao thông...Anh Nguyễn Phi Long đề nghị, trong thời gian tới, Hội LHTN Việt Nam các tỉnh trong Cụm chỉ đạo các cấp bộ Hội và các Hội thành viên khẩn trương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Để tăng cường khả năng chuyên môn, kỹ năng của các cán bộ Hội, anh Long cũng đề nghị các lãnh đạo Hội nên tổ chức Trại huấn luyện theo Cụm, điều này sẽ giúp nâng cao khả năng chuyên chuyên môn, tính chất chuyên nghiệp cho công tác Hội, cán bộ Hội có cơ hội trau dồi kiến thức và thực tế công tác...

Hoàng Long