Giáo dục là chìa khóa cho sự phát triển đất nước

(CTG) Sáng nay 4/5/2018, Chi bộ Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đất nước cất cánh đi lên với tư duy và tầm nhìn mới”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng Miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2018), kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018).



Dự chương trình có Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên BTV, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban; anh Ngô Văn Cương, Ủy viên BTV, Trưởng ban Nông thôn Trung ương Đoàn; cùng đại diện lãnh đạo, đảng viên các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; các bạn Sinh viên trên địa bàn Thủ đô.



Quang cảnh buổi sinh hoạt.

Tại chương trình các đại biểu, các bạn sinh viên đã được nghe Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ về chặng đường 43 năm sau khi thống nhất đất nước; tương lai, thách thức, hướng tiếp cận và cách nhìn nhận như thế nào ở giới trẻ hiện nay về phát triển đất nước….

Ông Vũ Khoan cũng chỉ ra rằng: Để đất nước ngày càng phát triển thì các bạn thanh niên phải xác định mình là ai trong xu thế ngày nay. Đừng ai biến mình là quan thanh niên mà các bạn phải là những “Leader” hay “Thủ lĩnh” của thanh niên…; cùng với đó chúng ta phải có trí tuệ, kiến thức rộng và sâu để từ đó bản thân mới hiểu sâu về những lĩnh vực mà mình đang theo đuổi.



Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên BTV, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban tặng hoa cám ơn Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan.

“Giáo dục cần những bước đổi mới có tính chất quyết định, không thể cứ loanh quanh những giải pháp kỹ thuật cụ thể, cần thay đổi căn bản triết lý giáo dục, cách tiếp cận giáo dục. Giáo dục là chìa khóa cho sự thành công của tương lai. Theo ông Vũ Khoan, các bạn trẻ đang đứng trước thời kỳ cách mạng 4.0. Các bạn có quá nhiều phương tiện để học. Vậy các trường học cần có sự thay đổi phù hợp với thời đại 4.0 ra sao? Nếu chỉ chú trọng học trong lớp là không đúng. Cần dạy cho học sinh kỹ năng, cách học cả trong lớp và ngoài lớp”.


“Cùng với đó là năng lực phản biện trái chiều chưa được chú trọng trong giáo dục. Nhiều vấn đề đang đặt ra cho giáo dục từ mầm non, tiểu học đến đại học. Đây là thời kỳ cái gì cũng có thể mô phỏng được, cái gì cũng có thể kết nối được và sức sáng tạo là không ngừng nghỉ…”, Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhấn mạnh.
 
Hải Đăng