Góp sức trẻ xây dựng quận Long Biên bền vững, văn minh

(CTG) Bí thư Quận đoàn Long Biên Vũ Thị Thanh cho biết, Đại hội Đoàn Thanh niên quận lần thứ IV là ngày hội lớn, khẳng định ý chí quyết tâm của tuổi trẻ toàn quận, đó là: “Tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng; Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; Xung kích, đoàn kết, sáng tạo, góp phần xây dựng quận phát triển bền vững, văn minh”.

 

Trong 2 ngày 18, 19/7, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Long Biên (Hà Nội) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tổ chức với sự tham gia của 123 đại biểu đại diện cho hơn 9.500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận.

Tới dự chương trình có anh Trần Quang Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội; ông Ngô Mạnh Điềm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên cùng lãnh đạo các ban ngành trên địa bàn quận.

Xây dựng thế hệ thanh niên có hoài bão

Đoàn Thanh niên quận Long Biên đón nhận Huân chương lao động hạng Ba
Đoàn Thanh niên quận Long Biên đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

Theo Bí thư Quận đoàn Long Biên Vũ Thị Thanh, với khẩu hiệu “Khát vọng – đoàn kết- xung kích- sáng tạo - phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Đại hội Đoàn quận giai đoạn 2017 – 2022; Xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên quận đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi đáp ứng lợi ích thiết thân của thanh niên và yêu cầu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng. Các hoạt động của Quận đoàn góp phần tuyên truyền, giáo dục, động viên, cổ vũ các tầng lớp thanh niên tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của quận nói riêng, Thủ đô nói chung.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên quận Long Biên nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt tại Đại hội
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên quận Long Biên nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt tại Đại hội

Những đóng góp của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên quận Long Biên được thể hiện qua các phong trào hành động cách mạng được triển khai đồng bộ, sâu rộng đầu tư trên các mặt công tác. Tinh thần đoàn kết, sức mạnh trí tuệ tập thể, khát vọng cống hiến và nỗ lực vượt bậc của Đoàn thanh niên quận đã làm nên những thành tích đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng tặng hoa chúc mừng Đại hội
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đây là tiền đề để nhiệm kỳ 2022 – 2027 tuổi trẻ quận Long Biên thực hiện thắng lợi 12 chỉ tiêu cụ thể và 2 khâu đột phá đã được Đại hội đặt ra gồm: “Nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên trong tình hình mới” và “Xung kích ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số”.

Các đại biểu tham dự đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội.
Đoàn Thanh niên quận cũng xác định mục tiêu: Xây dựng thế hệ thanh niên có lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa, tinh thần thượng tôn pháp luật; Lòng yêu nước, tự hào dân tộc; Có bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường, tự vươn lên; Có hoài bão, khát khao cống hiến, góp phần vào sự phát triển của địa phương…

Với những thành tích đã đạt được, tại Đại hội, Đoàn Thanh niên quận Long Biên vinh dự được đón nhận Huân chương lao động hạng Ba. Đây là minh chứng rõ nhất cho sự cố gắng, phân đấu và cống hiến của tuổi trẻ toàn quận

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới

Thanh niên phải đi đầu

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Trần Quang Hưng biểu dương, đánh giá cao những kết quả tuổi trẻ quận Long Biên đã đạt được; Đồng thời khẳng định: Đoàn Thanh niên quận đã phát huy truyền thống lịch sử, anh hùng, đoàn kết để xây dựng quận Long Biên giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, xứng đáng với vị thế là quận cửa ngõ phía Đông Bắc Thủ đô Hà Nội.

Phó Bí thư Thành đoàn Trần Quang Hưng phát biểu tại  Đại hội
Phó Bí thư Thành đoàn Trần Quang Hưng phát biểu tại Đại hội

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cũng bày tỏ sự nhất trí với các nội dung trọng tâm, phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên mà Đại hội đề ra, nhằm xây dựng thế hệ đoàn viên thanh niên quận Long Biên có tinh thần yêu nước, có bản lĩnh chính trị, lối sống đẹp, góp phần xây dựng quận trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng, cùng với truyền thống lịch sử truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, trong thời kỳ đổi mới quận Long Biên đã đạt được nhiều thành tựu, có nhiều bứt phá về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh. Từ đó, trực tiếp đặt ra cho thế hệ trẻ của quận những yêu cầu, nhiệm vụ mới và vai trò, trách nhiệm lớn hơn trong tiến trình tham gia xây dựng và phát triển quận Long Biên nói riêng, Thủ đô Hà Nội nói chung.

Góp sức trẻ xây dựng quận Long Biên bền vững, văn minh
Bí thư Quận đoàn Long Biên Vũ Thị Thanh

Trong công tác Đoàn nhiệm kỳ mới, Đoàn Thanh niên quận cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng những phương pháp đa dạng, sáng tạo, hấp dẫn hơn, phát huy, tận dụng tối đa hiệu quả của công nghệ thông tin, đặc biệt là mạng xã hội, qua đó, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. Đoàn Thanh niên các cấp phải quyết tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động để lôi cuốn đông đảo thanh thiếu nhi tham gia.

Quận Long Biên đang hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận Long Biên (6/11/2003 – 6/11/2023), phấn đấu đến năm 2030 đạt được các tiêu chí phát triển đô thị đặc biệt, đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu có thêm nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả. Như vậy, đoàn viên, thanh niên quận phải luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận; Đặc biệt là những lĩnh vực mới, chương trình trọng điểm, phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xung kích trong quá trình chuyển đổi số.

Triển lãm sáng tạo của tuổi trẻ quận Long Biên
Triển lãm sáng tạo của tuổi trẻ quận Long Biên

“Thanh niên phải đóng góp trí tuệ nhiều hơn và góp phần làm tăng hàm lượng chất xám trong phát triển kinh tế xã hội của quận. Đoàn chú trọng phòng chống dịch bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đảm bảo tốt an sinh xã hội”, Phó Bí thư Thành đoàn Trần Quang Hưng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên quận Long Biên cần tiếp tục tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp về công tác thanh niên; Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững về bản lĩnh, giỏi về nghiệp vụ, có đạo đức tốt, lối sống gương mẫu, là nguồn cung cấp cán bộ trẻ, chất lượng cho quận Long Biên và thành phố.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Đồng chí Trần Quang Hưng tin tưởng, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Quận ủy và các bạn ngành đoàn thể của quận, cùng với sức sáng tạo, lòng nhiệt huyết, tuổi trẻ quận Long Biên sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn quận lần thứ IV đã đề ra.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 29 anh, chị. Tại hội nghị Ban Chấp hành hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Quận đoàn gồm 9 anh, chị; bầu chị Vũ Thị Thanh tái cử chức danh Bí thư Quận đoàn khóa IV. Các anh, chị Ngô Mạnh Tuân và Nguyễn Thị Ngọc Quý được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Quận đoàn khóa IV.

Theo TTTĐ