Hà Giang: 190 cặp vợ chồng thanh niên dân tộc thiểu số tham gia lễ cưới tập thể

(CTG) Nhằm xoá bỏ các phong tục lạc hậu, giúp các bạn trẻ vùng sâu, vùng xa có sự lựa chọn đúng đắn, tuân theo pháp luật khi kết hôn, năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Giang đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương đứng ra tổ chức lễ cưới tập thể cho các cặp vợ chồng đủ tuổi nhưng chưa đăng ký kết hôn. Kết quả, từ đầu năm đến nay, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã tổ chức lễ cưới tập thể cho 190 cặp thanh niên dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.


Hà Giang là một trong những địa phương có địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, nhận thức của người dân đối với công tác dân số còn nhiều hạn chế, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa. tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống dường như đang là chuyện diễn ra thường ngày ở các đồng bào dân tộc Dao, HMông, Tày, Nùng… thuộc các huyện như Đồng Văn, Quản Bạ, Xí Mần, Hoàng Su Phì, Yên Minh…



Mười cặp thanh niên dân tộc thiểu số ở xã Cao Mã Cờ, huyện Quản Bạ tham gia lễ cưới tập thể.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Giang còn rất nhiều cặp tảo hôn hoặc về sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn, dẫn đến trẻ em sinh ra nhưng không có giấy chứng sinh. Nguyên nhân dẫn đến tảo hôn tại các địa phương vùng sâu, vùng xa xuất phát phần nhiều do phong tục tập quán dân tộc và tâm lý sớm có con đàn cháu đống, nhu cầu có thêm lao động cho gia đình. Mặt khác, do trình độ học vấn thấp, hiểu biết luật pháp hạn chế và việc tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng còn nhiều khó khăn; tình trạng lơi lỏng pháp luật, thực thi pháp luật chưa kiên quyết trong quản lý đăng ký kết hôn ở vùng miền núi, dân tộc, dẫn đến sự tồn tại dai dẳng của hiện tượng tảo hôn trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Thấy vấn đề tảo hôn trên địa bàn tỉnh còn cao (chiếm gần 5% số cặp kết hôn), để nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về hôn nhân và gia đình cho đồng bào các dân tộc thiểu số, xóa bỏ các phong tục lạc hậu không phù hợp với thời đại, đặc biệt là thanh niên vùng sâu, vùng xa để họ có sự lựa chọn đúng đắn và tuân theo pháp luật, năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Giang đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh tham mưu với cấp uỷ, chính quyền đứng ra tổ chức lễ cưới tập thể cho các cặp vợ chồng đủ tuổi nhưng chưa đăng ký kết hôn. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, tư vấn vận động thanh niên và nhân dân thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ bằng nhiều hình thức và phong phú về nội dung nhằm làm giảm tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống.



Một lễ cưới tập thể đơn giản, tiết kiệm.


Đi đầu trong việc tổ chức kết hôn tập thể cho các cặp thanh niên là huyện Quản Bạ. Tính từ đầu tháng 3 đến nay, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Quản Bạ đã chỉ đạo các cơ sở đoàn rà soát và tiến hành tổ chức lễ kết hôn tập thể cho 85 cặp tại 4 xã Lùng Tám, Cao Mã Pờ, Tùng Vài và Cán Tỷ. Vợ chồng anh Giàng Mí Lềnh 22 tuổi và Giàng Thị Chúa 20, xã Cao Mã Pờ cho biết: "Chúng mình đã sống với nhau được 5 năm có 2 cháu rồi, nhưng chưa được chính quyền đăng ký kết hôn vì chưa đủ tuổi. Đến khi đủ tuổi thì lại ngại đi đăng ký, hai cháu của mình một cháu 4 tuổi, một cháu 2 tuổi cũng chưa có giấy chứng sinh đâu. Rất may lần này được tổ chức Đoàn đứng ra đăng ký kết hôn và làm giấy chứng sinh cho gia đình mình và nhiều cặp vợ chồng khác nữa. Vợ chồng mình cảm thấy rất hạnh phúc vì lễ cưới được tổ chức đơn giản, tiết kiệm nhưng thật sự có ý nghĩa". 



Niềm vui của đôi vợ chồng trẻ khi nhận Giấy đăng ký kết hôn

Hiện tại trên địa bàn huyện Quản Bạ còn 110 cặp sẽ tổ chức xong trong tháng 3; huyện Yên Minh 41/152 cặp, huyện Mèo Vạc 10/18 cặp; huyện Đồng Văn 54/126 cặp...
 
Lễ cưới tập thể cho thanh niên dân tộc thiểu số được tổ chức theo mô hình tổ chức cưới kiểu mẫu, thực hiện nếp sống văn minh của thanh niên dân tộc thiểu số trong thời đại mới. Các cơ sở Đoàn là đơn vị trực tiếp thực hiện sự kiện này nhằm đúng đợt cao điểm của Tháng Thanh niên, và chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2013).

Lê Anh Tuấn 
Tỉnh Đoàn Hà Giang