Đặc biệt, ngay sau khi hợp nhất, Hà Nội đã có Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010), hầu hết các quận, huyện, xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và đang triển khai lập quy hoạch chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất đến 2015 theo quy định.
Liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính, ông Hậu cho biết, đến nay, việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành nền nếp; các thủ tục hành chính (TTHC) được niêm yết công khai, các bàn tiếp nhận hồ sơ được ghi rõ tiếp nhận TTHC của từng lĩnh vực, nơi trả kết quả cho công dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Sở cũng đã nghiêm túc thực hiện việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, giải quyêt dứt điểm các vụ khiếu nại kéo dài tranh chấp liên quan đến lĩnh vực đất đai. Từ năm 2004 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hơn 1000 đơn, thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; số đơn, thư đã giải quyết chiếm tới 96%.
Tuy nhiên, ông Hậu cũng thừa nhận, công tác quản lý đất đai vẫn còn hạn chế, tình trạng vi phạm đất đai vẫn diễn ra, chưa giải quyết được dứt điểm. Đặc biệt, chưa làm tốt công tác quản lý Nhà nước về môi trường, gây bức xúc trong nhân dân... Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận ít cán bộ, công chức chưa quan tâm thực hiện quy chế văn hóa công sở./.
Theo TTXVN |