Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đã ôn lại lịch sử phát triển của thủ đô từ thời vua Lý Thái Tổ ban "Chiếu dời đô" năm 1010. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, Hà Nội vẫn là trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị, hành chính của quốc gia.
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo ôn lại lịch sử phát triển của Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ngày 10/10/1954 là mốc son đánh dấu thắng lợi oanh liệt của nhân dân Việt Nam, mở ra trang sử mới cho thủ đô và đất nước. "Sau 55 năm, Hà Nội đã trở thành một trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ hàng đầu, trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Vóc dáng của thủ đô đang lớn lên, hứa hẹn một tương lai tươi sáng", Chủ tịch thành phố nhấn mạnh.
Chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã phát động đợt thi đua trong nhân dân thủ đô, với mục tiêu hàng đầu là đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, phát triển các sự nghiệp văn hóa xã hội. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình kỷ niệm, đảm bảo chất lượng, tăng cường chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường...
Lãnh đạo thành phố trao tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Hoàng Hà. |
Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố đã trao tặng bằng khen cho 55 đại biểu, là đại diện của 999 người được bầu chọn cá nhân tiêu biểu của thủ đô trong năm 2009. Đây là những tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh, đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng thủ đô.
Phong trào thi đua yêu nước đã trở thành truyền thống của thủ đô Hà Nội từ năm 1992 đến nay.
Theo VnExpress