Hà Tĩnh: Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện đầu tiên

Từ ngày 11-12/4, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hương Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 - Đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh lựa chọn, chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm và là Đại hội cấp huyện được tổ chức đầu tiên trong tỉnh đã diễn ra thành công.

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thành Đông - UVBTV Trung ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí Bùi Nhân Sâm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Hương Sơn; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; các đồng chí Thường trực, BTV Tỉnh đoàn; Đại diện đại diện lãnh đạo các phòng, ban; các đơn vị kết nghĩa, phối hợp; đại biểu các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh và 151 Đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 6.000 ĐVTN toàn huyện.

Đại biểu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Hương Sơn đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt. Tiêu biểu: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu nhi được triển khai quyết liệt, đồng bộ, với nhiều đổi mới, sáng tạo, có sức lan tỏa trong toàn Đoàn. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, phát huy và giữ vững bản chất, truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được duy trì và phát triển; nội dung, hình thức ngày càng đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, thu hút nhiều đối tượng tham gia, tạo được dấu ấn sâu đậm và sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Trong nhiệm kỳ, Huyện đoàn Hương Sơn thành lập và kiện toàn 25 đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh, tổ chức 316 đợt ra quân vệ sinh môi trường với hơn 31.630 lượt ĐVTN, thiếu nhi tham gia; thu gom, xử lý 75 tấn rác thải; trồng và chăm sóc hơn 12.000 cây xanh; hỗ trợ xây hơn 600 hố xử lý rác. Các cấp bộ đoàn đã xây dựng 21 công trình thanh niên cấp huyện, 485 công trình thanh niên cấp cơ sở và hàng ngàn công trình, phần việc cấp chi đoàn; ra mắt 54 mô hình kinh tế quy mô trên 200 triệu đồng trở lên do thanh niên làm chủ.

Qua thực tiễn, nhiều mô hình mang lại hiệu quả và được đánh giá cao như: “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê”, “Vườn ươm thanh niên”, “Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu”, “Đường hoa thanh niên”, “Khu vui chơi miễn phí cho trẻ em và người già”... Hương Sơn cũng là đơn vị đi đầu toàn tỉnh trong xây dựng mô hình “Vườn ươm thanh niên” và xây dựng các mô hình kinh tế lớn do thanh niên làm chủ. Đồng hành với thanh niên, Huyện đoàn đã phối hợp tổ chức 4 sàn giao dịch việc làm, 31 buổi tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho hơn 5.000 lượt ĐVTN tham gia; quản lý 50 tổ tiết kiệm và vốn vay với dư nợ trên 87 tỷ đồng, tăng hơn 20 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Trong nhiệm kỳ, Huyện đoàn có 655 đoàn viên ưu tú tham gia cảm tình Đảng, kết nạp được 490 đồng chí.

Tại đại hội, các đoàn viên đã tích cực góp ý các giải pháp như: phát huy vai trò của tổ chức Đoàn tham gia công tác xây dựng Đảng; vai trò của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới bền vững thông qua chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; quan tâm công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng; thanh niên tham gia chuyển đổi số…

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hương Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra 7 chương trình trọng điểm, 8 nhiệm vụ và giải pháp phấn đấu thực hiện.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Thành Đông - UVBTV Trung ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đề nghị: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hương Sơn cần kiên trì, sáng tạo thực hiện chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho thanh niên. Cùng với đó, có giải pháp cụ thể phù hợp với địa phương theo hướng đổi mới, sáng tạo, phát huy ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trên nền tảng số để tuyên truyền và thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đặc biệt, phát huy thế mạnh về vị trí địa lý, KT-XH của huyện để tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên; tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, đa dạng hóa loại hình đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng và phát huy nòng cốt tại địa phương để tập hợp thanh niên các khu vực đặc thù...

Sau 2 ngày làm việc dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã hoàn thành các nội dung đề ra: Tổng kết và đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hương Sơn, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ mới; kiểm điểm Ban Chấp hành khoá XXII; bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 23 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Linh tiếp tục được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Huyện đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên gồm 12 đồng chí ; tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đoàn cấp trên.

Trước đó, tại phiên thứ nhất, Đại hội đã thông qua các nội dung: chương trình, nội quy đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký; Báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị đoàn cấp trên; Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ, tham luận; tổ chức tuyên dương 10 công trình thanh niên tiêu biểu nhiệm kỳ 2017-2022./.

Theo ĐTN