Hà Tĩnh: Đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt của tuổi trẻ trong Tháng Thanh niên 2023

(CTG) Nhân dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1931 - 3/2/2023), hướng tới Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, đặc biệt là đợt sinh hoạt chủ điểm “Tuổi trẻ Hà Tĩnh và khát vọng xây dựng quê hương”.

Theo đó, BTV Tỉnh Đoàn đã ban hành bộ Tài liệu sinh hoạt và chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “Tuổi trẻ Hà Tĩnh và khát vọng xây dựng quê hương” bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Đến nay, đã có 491 cơ sở đoàn với hơn 3.000 chi đoàn tổ chức sinh hoạt, thu hút được gần 30.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Sinh hoạt chủ điểm “Tuổi trẻ Hà Tĩnh và khát vọng xây dựng quê hương” tại xã Thạch Hạ.

Theo dòng lịch sử, gắn với các ngày lễ, sự kiện lớn trong tháng 2, tại các diễn đàn, tọa đàm, buổi sinh hoạt, ĐVTN được ôn lại truyền thống, lịch sử vẻ vang và những thành tựu to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 93 năm hình thành và phát triển; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết phát triển thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2030; những định hướng, chỉ đạo đối với tổ chức Đoàn nhằm phát huy hiệu quả vai trò, sức mạnh của tuổi trẻ trong việc xây dựng quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, đã giúp các bạn ĐVTN nhận thức rõ hơn về truyền thống hào hùng của dân tộc, công cuộc đổi mới xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; trau dồi thêm lý tưởng cách mạng, tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ trẻ đã hy sinh để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, nhằm xứng đáng là Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh.

Bên cạnh các hình thức sinh hoạt chuyên đề, các cấp bộ Đoàn cũng đã tổ chức kết nạp gần 600 đoàn viên mới, đảng viên mới tại các địa chỉ đỏ, di tích văn hóa, cách mạng, lịch sử trên địa bàn tỉnh.

Gắn với công tác “Xây dựng Chi đoàn mạnh”, “Đoàn cơ sở 3 chủ động”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức sinh hoạt Đoàn; kết hợp sinh hoạt Đoàn với tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, ĐVTN. Nhiều đơn vị đã chủ động thiết kế inforgraphic về lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… và chia sẻ, lan toả rộng rãi trên các trang Facebook, Fanpage của tổ chức đoàn các cấp, được cán bộ, ĐVTN hưởng ứng với hơn 15.000 lượt tiếp cận trên mạng xã hội; xây dựng video tuyên truyền sử dụng trí tuệ nhân tạo chuyển đổi sang dạng thuyết trình, tạo sự mới mẻ, hấp dẫn, thu hút ĐVTN theo dõi; tổ chức hái hoa dân chủ, mingame bằng các phần mềm trực tuyến… Đặc biệt, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên; cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu đoàn viên trên hệ thống; thực hiện tốt các nghiệp vụ quản lý đoàn viên, các cơ sở đoàn đã chủ động lồng ghép với các buổi sinh hoạt để tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai cho cán bộ, ĐVTN sử dụng các thao tác nghiệp vụ quản lý đoàn viên (như kết nạp đoàn viên mới, chuyển sinh hoạt Đoàn, đăng ký Chương trình rèn luyện đoàn viên, công tác trưởng thành Đoàn) trên phần mềm quản lý đoàn viên…

Các buổi sinh hoạt Đoàn đã tạo được không khí mới mẻ, hấp dẫn ĐVTN.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm hướng về cơ sở, đồng hành tháo gỡ những khó khăn trong sinh hoạt đoàn, trong tháng, cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã phối hợp với Đoàn xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang - là đơn vị sáp nhập, vùng tái định cư giáp biên giới với số lượng ĐVTN là dân tộc, tôn giáo chiếm tỷ lệ cao tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm tháng 2. Kết hợp với sinh hoạt chủ điểm, Đoàn cơ sở Cơ quan Tỉnh đoàn đã triển khai các hoạt động an sinh xã hội như: trao tặng góc học tập, hỗ trợ đỡ đầu cho 01 “Em nuôi của Đoàn”, trao tặng áo đồng phục cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Hương Quang, triển khai mô hình “Tặng sách thay hoa”…

Đợt sinh hoạt Đoàn chủ điểm tháng 02 “Tuổi trẻ Hà Tĩnh và khát vọng xây dựng quê hương” có ý nghĩa khơi dậy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu của tuổi trẻ bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, hoàn thành tốt các mục tiêu tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị, đóng góp tích cực vào đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, củng cố quốc phòng an ninh; thúc đẩy tinh thần học tập, rèn luyện, xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới với “tâm trong – trí sáng – hoài bão lớn”, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng “dấn thân” để thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc, trở thành “tỉnh khá của cả nước” vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Thời gian tới, tuổi trẻ Hà Tĩnh quyết tâm tích cực đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi đoàn nhằm nâng cao hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; tiếp tục đẩy mạnh phương châm hướng về cơ sở, chỉ đạo đoàn cấp tỉnh và các đơn vị đoàn cơ sở có nhiều nội dung và hình thức sinh hoạt đoàn mới mẻ, sáng tạo hơn nữa, đưa công tác sinh hoạt chi đoàn ngày càng có chất lượng và đi vào chiều sâu, lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, đặc biệt gắn với những mục tiêu dài hạn, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh, cùng nhau đóng góp cho sự phồn thịnh, hùng cường của nước nhà nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.

Giang Thanh
Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh