Hà Tĩnh: Đồng loạt khởi công cụm công trình nhà nhân ái cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

(CTG) Các đơn vị, tổ chức đã hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà nhân ái cho cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách, thanh thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), ngày 28/4, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Báo Nhân dân, Công ty TNHH Hàng Hải Sao Mai tổ chức khởi công xây dựng cụm công trình 7 ngôi nhà nhân ái cho Cựu Thanh niên xung phong, đối tượng chính sách và thanh thiếu nhi trên địa bàn 5 huyện: Đức Thọ, Nghi Xuân, Vũ Quang, Lộc Hà và thị xã Hồng Lĩnh với tổng trị giá nguồn lực 450 triệu đồng.

Đồng loạt khởi công cụm công trình nhà nhân ái cho cựu TNXP, đối tượng chính sách và thanh thiếu nhi tại Hà Tĩnh.

Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đối với những người có công với Đất nước và đồng hành, sẻ chia với các hộ gia đình, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có động lực vươn lên trong cuộc sống. Dự kiến, 7 ngôi nhà nhân ái sẽ được hoàn thành, bàn giao vào tháng 7/2023.

Các gia đình được hỗ trợ gồm: Ông Lương Bá Thân, bộ đội phục viên, thôn Hồng khánh, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân; Bà Võ Thị Vít, cựu TNXP, thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc, TX Hồng Lĩnh; Anh Trần Công Danh, hộ nghèo, TDP 7, phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh; Bà Lê Thị Hồng, cựu TNXP, thôn Khang Ninh, xã Bùi La Nhân, Đức Thọ; Ông Nguyễn Chí Cương, cựu chiến binh, thôn Thanh Sơn, xã Đức Lĩnh, Vũ Quang; Cháu Nguyễn Thị Nhật Ly, trẻ mồ côi, xã Đức Lĩnh, Vũ Quang; Anh Trần Quốc Diện, người khuyết tật, xã Ích Hậu, Lộc Hà.

Giang Thanh
Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh