Hà Tĩnh: Tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi

(CTG) Ngày 11/01/2023, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I, năm học 2022-2023.

 

Chị Nguyễn Ny Hương - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh và thầy giáo Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo chủ trì Hội nghị.

Trong học kỳ I năm 2022-2023, các cơ sở Đội đã triển khai hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Hà Tĩnh làm theo 5 lời Bác Hồ dạy”, tổ chức 800 chuyến hành trình về địa chỉ đỏ, linh hoạt thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo hưởng ứng chương trình “Kế hoạch nhỏ - Góp viên gạch hồng”, thực hiện hơn 1.500 công trình phần việc măng non, hơn 1.350 buổi sinh hoạt, tuyên truyền phổ biến pháp luật, 100% Liên đội tham gia tốt Cuộc thi vẽ tranh “Ngày hội sắc màu” dành cho thiếu nhi với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Mừng Đại hội Đoàn”, trao tặng trên 4.000 suất quà, 85 tủ sách học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn, nhận đỡ đầu 35 thiếu nhi mồ côi. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; công tác đội viên, xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách Đội được triển khai hiệu quả; tích cực bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật trẻ em,…

Tại hội nghị, Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố cũng đã trình bày những tham luận về cách thức triển khai hiệu quả Chương trình “Thiếu nhi Hà Tĩnh - Học tập tốt, rèn luyện chăm” và ứng dụng “Việc làm tốt” dành cho thiếu nhi khối Tiểu học; tăng cường các hoạt động giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên và thế giới động vật cho đội viên; triển khai hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động Đội;....

Ban tổ chức tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, chị Nguyễn Ny Hương, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh và ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo biểu dương những kết quả mà các cơ sở Đội đã đạt được trong năm qua, chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề nghị các cấp bộ Đội tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đặc biệt chú trọng đến giáo dục truyền thống văn hóa, tuyên truyền về bạo lực học đường, pháp luật an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ cho thanh thiếu nhi, chọn lọc và tham gia hiệu quả các cuộc thi trực tuyến, đặc biệt là cuộc thi tiếng anh "Em yêu Hà Tĩnh", đẩy mạnh sự phối hợp giữa Sở Giáo dục - Đào tạo với Tỉnh Đoàn để triển khai hiệu quả các chương trình, tạo điều kiện cho các cấp bộ Đội trong nhà trường hoạt động có trọng tâm, trọng điểm.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham dự hoạt động “Radio luật trẻ em” của Liên đội Trường Tiểu học Thị trấn Đức Thọ. Đây là mô hình sáng tạo nhằm tuyên truyền sâu rộng Luật trẻ em đến các gia đình, cộng đồng và giúp thiếu nhi tiếp cận, hiểu rõ hơn về Luật trẻ em năm 2016 cũng như vai trò của các bậc phụ huynh trong chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tại chương trình, Hội đồng Đội tỉnh và các đơn vị phối hợp cũng đã trao 10 xe đạp và 24 suất quà trị giá gần 30 triệu đồng cho các trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Đức Thọ đồng thời giới thiệu Hành trình về nguồn, đưa học sinh tham quan, trải nghiệm kết hợp trao tặng nguồn lực hưởng ứng Chương trình “Kế hoạch nhỏ - Góp viên gạch hồng” đóng góp tôn tạo Khu Chứng tích Trường Cấp II Hương Phúc, huyện Hương Khê.

Giang Thanh
Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh