Hà Tĩnh: Tuyên dương 31 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên tiêu biểu

(CTG) Sáng 16/5, tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2023 và Ngày hội tình nguyện cấp tỉnh năm 2023.

Tham dự chương trình có đồng chí Trần Nhật Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, và các thanh niên tiên tiến, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, các tập thể, cá nhân được tuyên dương.

 

Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương 31 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2023

 

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tuyên dương 21 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và11 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2021-2023. Đây chính là đại diện cho một thế hệ trẻ Hà Tĩnh năng động, sáng tạo, nhiệt huyết với khát vọng lớn lao, lẽ sống cao đẹp. Tuy hoàn cảnh, điều kiện sống, lao động, học tập khác nhau nhưng đều cùng chung trái tim cháy bỏng đam mê, khát vọng cống hiến, lan tỏa lẽ sống cao đẹp đến với cộng đồng xã hội. Học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trong thời gian tới, thanh niên Hà Tĩnh phải nỗ lực phát huy tinh thần tiên phong, bản lĩnh, rèn đức, luyện tài, dưỡng tâm trọng, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn để xứng đáng là người thừa kế sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã chọn.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương khẳng định “Với tinh thần trách nhiệm của những người đoàn viên thanh niên cộng sản thời kỳ mới, phát huy truyền thống tự hào của quê Hương Hà Tĩnh - mảnh đất anh hùng, địa linh, nhân kiệt cùng, với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, đảng chính quyền, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp, ngành địa phương, đơn vị, tin tưởng rằng, trong bức tranh chung của tuổi trẻ toàn tỉnh sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa những tập thể điển hình, cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực, nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, đổi mới, sáng tạo, khẳng định mạnh mẽ khát vọng vươn lên, nhiệt huyết cống hiến của của tuổi trẻ, cùng dựng xây quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”

 

Đây đều là những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực.

 

Đồng thời, thừa Ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng Giải thưởng Kim Đồng - phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 02 em học sinh có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi; trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho đồng chí Nguyễn Ngọc Quyết, Bí thư chi đoàn 6, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê - Gương thanh niên đã có hành động cũng cảm cứu em nhỏ bị đuối nước.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 01 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử.

Sau lễ tuyên dương, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã cùng tham gia tọa đàm “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên”, kết nối câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện với nhiều ý kiến chia sẻ tâm huyết với công tác đoàn, phong trào tình nguyện, khơi dậy khát vọng cống hiến, lẽ sống tốt đẹp của thanh niên Hà Tĩnh trong thời kỳ mới; cũng như tham gia các hoạt động trong Ngày hội tình nguyện cấp tỉnh như: phát cháo cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, nấu “Bữa cơm nghĩa tình” cho các cụ già neo đơn, gia đình thương bệnh binh, ra quân vệ sinh môi trường, tổ chức cắm biển cảnh báo đuối nước, hỗ trợ xây dựng NTM, trang trí cột điện nở hoa, chỉnh trang hàng rào xanh; xây biển chỉ dẫn di tích lịch sử; hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử.

ĐTN