Hải Dương: Tăng cường đoàn kết Việt – Lào nhân dịp Tết cổ truyền BunPiMay

Ngày 13/4, Tỉnh đoàn Hải Dương phối hợp với Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh tổ chức gặp mặt, chúc tết BunPiMay và tặng quà cho các sinh viên Lào đang theo học tại trường Đại học Hải Dương.

Tham dự chương trình có ông Đào Hạng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Hải Dương; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hải Dương; đồng chí Dương Thị Hương Giang, Ủy viên BTV, Trưởng Ban phong trào Tỉnh đoàn.

Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Lào, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022). Đây là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử, mốc son sáng chói giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Tại chương trình, ông Đào Hạng – Phó Chủ tịch TT Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Hải Dương khẳng định mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào tại Hải Dương ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. BTV Tỉnh đoàn xác định sẽ tiếp tục tạo các hoạt động giao lưu văn hóa, thể  thao và kết nối hỗ trợ nghiên cứu khoa học giữa sinh viên Lào nói riêng; sinh viên nước ngoài đang học tập tại Hải Dương nói chung và sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

BTV Tỉnh đoàn và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào Hải Dương đã chúc tết và trao tặng 5 suất quà (trị giá 1.000.000đ/suất) cho các bạn sinh viên Lào đang học tập tại trường Đại học Hải Dương./.

Theo ĐTN