Hàng vạn thanh niên lên đường nhập ngũ

TPO - Sáng ngày 16/2, hàng vạn thanh niên ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước lên đường nhập ngũ trong không khí tươi vui, phấn khởi tự hào. Công tác giao nhận quân được thực hiện an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Trong sáng 16/2, thành phố Lạng Sơn và 10 huyện trên địa bàn đã tổ chức Lễ giao quân 2022. Tại Hội trường UBND huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), được trang hoàng chào đón 132 tân binh lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn tham dự, tặng hoa, quà động viên các chiến sỹ trẻ nhập ngũ.

Nhiều chiến sỹ tuổi 18, 19 ở huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) làm đơn xung phong gia nhập Quân đội -Ảnh: D. Nguyên

Hành trang trên vai, các tân binh huyện Văn Lãng phấn khởi lên đường nhập ngũ -Ảnh: TL

Lưu luyến tiễn thanh niên xứ Lạng tòng quân -Ảnh: D. Nguyên

Hứa hẹn lập nhiều chiến công -Ảnh: TL

Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, Lễ giao nhận quân tại các huyện, thành phố được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, đảm bảo 100% chỉ tiêu và thực hiện chặt chẽ các quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, công tác khám sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ được thực hiện tròn khâu, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng. Trong đó đã khám sức khỏe cho 4.476 công dân với chất lượng sức khỏe loại 1,2,3 chiếm gần 50%. Trên cơ sở đó, tỉnh Lạng Sơn đã tuyển chọn và gọi 1250 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 244 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn dự Lễ giao nhận quân 2022 -Ảnh: TL

Tặng quà động viên tân binh lên đường lập công -Ảnh: TL

Để không khí lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ trang trọng, an toàn, vui tươi, lành mạnh, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, xây dựng khánh tiết và thực hiện nghi thức được các cơ quan chuyên môn, đơn vị quân sự phối hợp chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ, thể hiện sự trang nghiêm, long trọng.

Đợt giao nhận quân lần này, các thanh niên trúng tuyển nhập ngũ sẽ học tập, huấn luyện tại các đơn vị: Tổng Cục kỹ thuật – Bộ Quốc phòng; Lữ đoàn Công binh 575, Bộ Tham mưu, Lữ đoàn Pháo binh, Sư đoàn Bộ binh 3 – Quân khu 1; Trường bắn Quốc gia Khu vực 1; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

950 công dân Quảng Bình lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Ngày 16/2, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022, các địa phương đã tổ chức lễ tiễn chân 950 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị trong toàn quân.

Các đơn vị tiếp nhận quân năm 2022 gồm: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Lữ đoàn 134, Bộ tư lệnh Thông tin; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình; Sư đoàn bộ binh 324 Quân khu 4; Trung đoàn bộ binh 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình.

Với phương châm "Tuyển người nào chắc người đó" các đơn vị, địa phương đã thực hiện tròn khâu từ việc thâm nhập, phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ.

Theo đánh giá của BCH Quân sự tỉnh, chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cao hơn so với những năm trước với trên 65% thanh niên tốt nghiệp THPT, trên 75% thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2; có 2 đảng viên và 16 thanh niên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng; 55 thanh niên là đồng bào dân tộc ít người, 71 thanh niên là đồng bào theo đạo thiên chúa…

Đối với những công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022, đã có 100% công dân trúng tuyển nghĩa vụ được tiêm 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19.

Hàng nghìn thanh niên Thanh Hoá lên đường nhập ngũ

Sáng ngày 16/2, tại Quảng trường Lam Sơn, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Năm nay, TP Thanh Hoá có 168 tân binh lên đường nhập ngũ, đóng quân tại đơn vị gồm: Sư đoàn 301/Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Tổng cục Hậu cần; Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; Tổng cục kỹ thuật; Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa; Công an tỉnh; Sư đoàn 312, Quân đoàn I.

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng và đúng luật, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các phường, xã, đơn vị liên quan tổ chức sàng lọc, sơ tuyển, khám tuyển đảm bảo chất lượng.

Do làm tốt công tác tuyển chọn, TP Thanh Hóa đều đạt 100% chỉ tiêu được UBND tỉnh giao. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn. Trước ngày hội giao quân, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn TP Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà quân đội giao phó và triển khai xét nghiệm COVID-19.

Cùng với TP Thanh Hoá, các địa phương khác cũng đã tổ chức lễ giao nhận, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.

Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnhThanh Hoá cho biết: Xác định công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm cấp ủy, chính quyền các địa phương trong toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Đồng thời, luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyển quân bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng. Trong đó, chú trọng phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị quan tâm, động viên, hỗ trợ công dân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vùng đồng bào có đạo... Tất cả thanh niên được tuyển chọn đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tân binh ở Bắc Giang háo hức lên đường nhập ngũ

Ngày 16/2, tất cả các địa phương trong tỉnh Bắc Giang đã tổ chức tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

Đầu giờ sáng, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Hòa, dù trời đổ mưa to, nhưng những tân binh đã chuẩn bị xong quân tư trang, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Tiễn con lên đường, trong giờ phút chia tay, anh Nguyễn Văn Ngọc ở thôn Đông Lỗ, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa chia sẻ, năm nay, con anh tròn 18 tuổi, sau khi học xong THPT, con anh đã xung phong lên đường nhập ngũ, phục vụ tổ quốc. Dù sẽ nhớ con, nhưng anh rất tự hào về con.

“Khi con bày tỏ ý nguyện muốn nhập ngũ, gia đình tôi đã đồng ý và rất ủng hộ, bởi chúng tôi tin tưởng vào môi trường quân đội, con tôi sẽ trưởng thành hơn”, anh Ngọc tâm sự.

Dù trời đổ mưa to, nhưng các tân binh ở tỉnh Bắc Giang vẫn háo hức nhập ngũ

Chiến sỹ trẻ Nguyễn Văn Hưng ở huyện Hiệp Hòa bày tỏ, hôm nay lên đường nhập ngũ là lần đầu tiên xa nhà, nhưng Hưng cảm thấy háo hức được trải nghiệm ở môi trường quân đội. Hưng quyết định viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ với mong muốn được tôi luyên trong quân đội.

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Hiệp Hoà, ngay khi có kế hoạch tuyển công dân nhập ngũ năm 2022, Hội đồng NVQS huyện Hiệp Hoà đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tuyển chọn khám sức khỏe thanh niên nhập ngũ theo đúng quy định. Buổi giao quân diễn ra trong tiết trời mưa và giá rét, song không khí giao quân tại đây diễn ra sôi nổi, bảo đảm an toàn.

Năm nay, huyện Hiệp Hoà được giao tuyển chọn 384 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 353 bộ đội và 31 công an. Trong 384 tân binh lên đường nhập ngũ đợt này có 224 thanh niên viết đơn tình nguyện.

heo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang, ngày hôm nay (16/2), toàn tỉnh Bắc Giang tổ chức tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Tất cả các tân binh đều được tiêm vắc xin phòng COVID – 19 tối thiểu 2 mũi và tiến hành xét nghiệm trước khi lên đường. Năm nay, tỉnh Bắc Giang hoàn thành số lượng quân được giao theo chỉ tiêu, trong đó có nhiều thanh niên tự nguyệt viết đơn nhập ngũ. Chất lương tân binh cũng được đảm bảo.

Cũng theo Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang, lễ giao nhận quân năm nay có điểm mới: Tại các địa điểm đưa tiễn tân binh ở các huyện và thành phố trong tỉnh Bắc Giang đều làm cổng chào vinh quang để động viên, khích lệ tinh thần các tân binh và khợi dậy lòng tự hào của phụ huynh. Các tân binh khi lên đường đều đi qua cổng vinh quang với sự cổ vũ, động viên của người thân, lãnh đạo tỉnh và địa phương.

Hơn 2.800 thanh niên Đồng Nai lên đường nhập ngũ

Sáng 16/2, hơn 2.800 thanh niên tỉnh Đồng Nai đã lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Đồng Nai, năm 2022, tỉnh Đồng Nai được giao tuyển chọn gọi 2800 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và 322 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Qua kiểm tra xét nghiệm khẳng định PCR, có 59 thanh niên bị F0 đã được đưa vào khu cách ly đặc biệt để chăm sóc, khi sức khỏe tốt đưa lên nhập ngũ đúng quy định. Các địa phương bắt đầu tập hợp thanh niên về trung tâm xã, thị trấn từ 10 giờ đến 13 giờ ngày 15/2.

Thanh niên Đồng Nai nhập ngũ

Do đặc thù bảo đảm phòng chống dịch nên mùa tuyển quân năm nay không tổ chức hội trại tòng quân. Công tác chính sách, tặng quà cho thanh niên đều được các địa phương quan tâm.

Trong quá trình chuẩn bị tuyển quân, Đồng Nai có nhiều mô hình hiệu quả và hay, như bố trí công việc cho đảng viên, công chức sau khi xuất ngũ; doanh nghiệp đồng hành với cấp ủy, chính quyền tuyển quân; xây dựng nhà hậu phương quân đội cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và quân nhân đang tại ngũ khó khăn về nhà ở…

Trước đó, vào ngày 15/2, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương --Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn và Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 đã có chuyến kiểm tra đột xuất về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022 tại tỉnh Đồng Nai.

2.500 tân binh Hải Phòng lên đường nhập ngũ

Ngày 16/2, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng dự lễ giao nhận quân năm 2022 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt – Tiệp (quận Ngô Quyền).

Tại buổi giao nhận quân, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã tặng hoa chúc mừng các tân binh, đơn vị nhận quân và động viên các tân binh cố gắng học hỏi, rèn luyện, hoàn thành tốt huấn luyện, nhiệm vụ Tổ quốc giao.

Đại diện thanh niên ưu tú quận Ngô Quyền, tân binh Vũ Văn Mạnh hứa sẽ quyết tâm rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tại ngũ.

Cũng trong sáng 16/2, tất cả các quận huyện trên địa bàn TP Hải Phòng cũng đã tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, nhanh gọn, đảm bảo an toàn, thích ứng linh hoạt kiểm soát COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh nhập ngũ.

Năm 2022 TP Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ giao tuyển chọn, gọi 2.500 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và 350 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Công tác tuyên truyền vận động, khám tuyển công dân nhập ngũ tại các quận huyện trên địa bàn đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đạt chất lượng cao. Năm nay, thành phố hỗ trợ công dân nhập ngũ, công an nhân dân một lần với mức 10 triệu đồng/lượt.

Trước đó, trong buổi họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại UBND TP Hải Phòng, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cho biết, đơn vị đã phối hợp với ngành y tế, các địa phương test nhanh và xét nghiệm (PCR) cho 100% tân binh chuẩn bị nhập ngũ.

Qua rà soát, xét nghiệm, có nhiều địa phương ghi nhận thanh niên chuẩn bị nhập ngũ dương tính SARS-CoV-2. Do đó, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng đề nghị ngành y tế, các quận huyện giám sát cách ly, điều trị tại nhà những tân binh này. Chậm nhất 14 ngày sau khi hoàn tất cách ly, điều trị, bàn giao tân binh cho đơn vị tiếp nhận quân.