Điều chỉnh dòng vốn vào đúng lĩnh vực sản xuất - kinh doanh
|
Tôi cho rằng, để khôi phục sản xuất cuối năm 2012 và năm 2013, trước hết, với khối ngân hàng, cần phân tích rõ và có những giải pháp để điều chỉnh dòng vốn vào đúng lĩnh vực sản xuất - kinh doanh. Hiện nay, huy động vốn tăng nhanh, nhưng tín dụng tăng rất chậm, không biết vốn chảy vào đâu. Cần tiếp vốn cho doanh nghiệp nội để tăng sức cạnh tranh, vì doanh nghiệp nội vẫn đang thiếu vốn, trong khi doanh nghiệp FDI có lợi thế huy động vốn từ ngân hàng ngoại hoặc công ty mẹ.
Bên cạnh đó, nhìn vào thực trạng hiện nay, có thể thấy, những yếu tố thúc đẩy doanh nghiệp khôi phục còn mong manh. Dư địa hỗ trợ của chính sách tài khóa còn rất thấp, kích cầu đầu tư công bị thu hẹp, trong khi nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa có điểm sáng. Do đó, chúng ta cần tranh thủ những cơ hội từ bên ngoài. Do kinh tế thế giới gặp khó khăn, nhiều khả năng các dòng vốn từ bên ngoài sẽ chảy vào Việt Nam, vì vậy, cần có giải pháp để đón các dòng vốn này, đặc biệt là có các chính sách ưu đãi, cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính…
Liên quan đến tồn kho bất động sản, theo tôi, cần chọn phân khúc nhà có quy mô nhỏ để bơm vốn, giải tỏa hàng tồn kho. Đồng thời, tăng các giải pháp, công cụ pháp lý để giải quyết tình trạng chây ì, mất thanh toán của khách hàng, giải tỏa bớt tình trạng đóng băng bất động sảnn
Chưa thấy nhiều điểm sáng thị trường
|
Trên thực tế, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn chậm. Mặc dù từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã 5 lần giảm lãi suất huy động tiền gửi, kéo giảm lãi suất cho vay nhưng nền kinh tế vẫn không hấp thụ được. Trong khi các doanh nghiệp rất khó tiếp cận được nguồn vốn, thì từ đầu tháng 10 tới nay, cả lãi suất huy động và cho vay đang có dấu hiệu tăng trở lại dưới các hình thức khác nhau, bất chấp Ngân hàng Nhà nước quy định trần lãi suất huy động 9% và trần cho vay 15%. 9 tháng đầu năm 2012, đã có hơn 40.000 doanh nghiệp giải thể hoặc dừng hoạt động, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Những doanh nghiệp còn cầm cự được đang đuối sức dần với khó khăn ngày càng tích tụ.
Tôi cho rằng, năm 2013, nền kinh tế vẫn sẽ ở trong tình trạng khó khăn, với tốc độ tăng trưởng GDP chỉ có thể nhích hơn đôi chút; đầu tư chưa thể tăng mạnh; sức mua vẫn tăng chậm; thị trường chứng khoán chưa lấy được niềm tin. Nhìn chung, doanh nghiệp chưa thấy nhiều điểm sáng thị trường để định hướng sản xuất.
Cấp thiết giải phóng hàng tồn kho
|
Để tháo gỡ hai điểm thắt của nền kinh tế hiện nay là nợ xấu và hàng tồn kho, đã có ý kiến đề nghị cần xem xét giải pháp kích cầu xây dựng, bên cạnh việc kích cầu tiêu dùng. Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, Nhà nước cần chủ động đưa ra một số hỗ trợ thiết thực cho việc giảm hàng tồn kho. Nhưng thiết nghĩ, kích cầu xây dựng phải có sự lựa chọn thận trọng địa chỉ thực hiện. Đầu tư ồ ạt, đầu tư hoành tráng sẽ để lại hệ lụy nguy hiểm cho nền kinh tế.
Đồng thời, cũng cần nhìn lại xem tình trạng xi măng, sắt thép và các loại vật liệu xây dựng tồn kho cao là do thị trường bất động sản trầm lắng hay chính vì đầu tư nóng, vượt ra khỏi quy hoạch ngành? Có thể thấy, trong thời gian qua, kỷ luật đầu tư chưa được thực hiện nghiêm túc, nên bây giờ phải rà soát lại để chính sách kích cầu phát huy hết tác dụng, không để lại hậu quả xấu cho nền kinh tế.
Khơi thêm nguồn vốn lãi suất thấp
|
Doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn. Mặc dù Chính phủ đã có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng thực tế cho thấy, do các doanh nghiệp chưa trả được nợ cũ cho ngân hàng, nên không thể tiếp cận được nguồn vay mới với lãi suất thấp. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngân hàng tạm thời khoanh các khoản nợ cũ của doanh nghiệp với ngân hàng, để tiến hành cho vay nguồn vốn mới, lãi suất thấp, để doanh nghiệp có vốn đầu tư, ổn định tình hình sản xuất - kinh doanh.
Hỗ trợ mạnh hơn cho doanh nghiệp nông nghiệp
|
Thời gian qua, khi nền kinh tế gặp khó khăn, vai trò bệ đỡ của nông nghiệp ngày càng nổi bật, đặc biệt là những mũi nhọn thế mạnh của Việt Nam mang lại giá trị xuất khẩu cao, như cao su, cà phê… Tôi cho rằng, nếu chúng ta đầu tư mạnh hơn, trúng hơn cho nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thì đóng góp của nông nghiệp sẽ còn cao hơn.
Tiết kiệm chi tiêu công, đảm bảo an sinh xã hội
Điều quan trọng nhất là ổn định tâm lý, tạo niềm tin của nhân dân. Hiện nay, niềm tin vào phát triển kinh tế vẫn chưa bền vững. Do vậy, ngay trong kỳ họp Quốc hội này, Chính phủ phải thể hiện rõ niềm tin khôi phục, phát triển kinh tế để ổn định tâm lý, tạo khí thế, động lực của cả đất nước.
|
Liên quan đến nguồn thu, từ đầu năm đến nay, tăng trưởng xuất khẩu nằm ở khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Điều đó cho thấy, vai trò của doanh nghiệp FDI rất quan trọng. Vì vậy, ngoài việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp để khuyến khích, cũng cần phải thu đúng, thu đủ tại khối doanh nghiệp này, tránh việc chuyển giá gây thất thu.
Xử lý dứt điểm những ngân hàng yếu kém
|
Vấn đề ở đây là, quan điểm phải rõ, nước ta không cần những ngân hàng có lượng vốn rất lớn, với hàng ngàn điểm giao dịch, hàng vạn cán bộ - công nhân viên, mà cần những ngân hàng hoạt động tốt, chỉ cần với số vốn 3.000 - 5.000 tỷ đồng, nhưng công tác cho vay, đánh giá tài sản cho vay, việc cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp phải thiết thực, phải đạt được kết quả. Ngân hàng đó phải gắn lợi nhuận của ngân hàng với hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Có như vậy, ngân hàng mới thực sự là “mạch máu” cho nền kinh tế, bởi ngân hàng rất lớn mà không đưa được tín dụng tới doanh nghiệp để bảo đảm phát triển sản xuất, thì cũng không giải quyết được việc gì. Đặc biệt, công tác đánh giá tài sản, đánh giá nợ xấu, đánh giá tín dụng cho vay, các khế ước cho vay, kiểm tra giám sát cho vay cũng như sau khi cho vay là những vấn đề cần đặc biệt lưu ý. Đối với các tổ chức ngân hàng hiện nay, theo quan điểm của tôi, trong năm 2013, phải xử lý dứt điểm những ngân hàng yếu kém để bảo đảm tính thanh khoản, bảo đảm xử lý tốt nợ xấu của ngân hàng. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.