Hoàn thành lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt của Lào do Trung ương Đoàn tổ chức

(CTG) - Ngày 8/8, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, T.Ư Đoàn tổ chức lễ tổng kết Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào khóa 26, năm 2022.

Dự chương trình có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban Trung ương Đảng: Ban Đối ngoại, Ban Tuyên giáo, Bộ Ngoại giao; Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam; lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn; Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; cùng 50 học viên là cán bộ chủ chốt Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Sẻng On, Puông Mạ Ni Văn, Phó Trưởng Ban phát triển nghề thanh niên, T.Ư Đoàn Lào làm trưởng đoàn.

 Thực hiện nghi thức chào cờ

Báo cáo tổng kết, đồng chí Phạm Hoàng Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp cho biết: Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào khóa 26 khai giảng từ ngày 11/7/2022, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Tham gia Lớp bồi dưỡng có 50 học viên là cán bộ của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào; trong đó, có 33 nam, 17 nữ, với độ tuổi trung bình 36 tuổi, học viên trẻ tuổi nhất là 28 tuổi, lớn tuổi nhất là 47 tuổi.

100% học viên hoàn thành tốt chương trình học tập

Đồng chí Phạm Hoàng Hải cho biết, chương trình bồi dưỡng lần này đã được Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và các ban, đơn vị của T.Ư Đoàn chuẩn bị khá kỹ lưỡng, chu đáo. Các học viên đã trải qua 115 giờ học, trong đó, có 50 giờ học lý luận chính trị, phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác thanh thiếu nhi, như: đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục thế hệ trẻ; quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào…. Các học viên học kiến thức tổng quan về các tổ chức của thanh niên Việt Nam như: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội sinh viên, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh...; các kiến thức nghiệp vụ trong công tác tổ chức, kiểm tra, đoàn kết tập hợp thanh niên, Công tác Thiếu nhi…

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cho các học viên

50 giờ học về kiến thức thực tế thông qua tham quan, giao lưu với các cơ sở Đoàn: thăm khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm mô hình và trao đổi kinh nghiệm công tác với Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Bộ Khoa học Công nghệ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tỉnh Đoàn Tuyên Quang, Hà Nam, Hưng Yên, Quảng Ninh ….

Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào - khóa 26 đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra, công tác tổ chức lớp học được chuẩn bị chu đáo, phương thức và nội dung có nhiều đổi mới so với những năm trước. Các học viên có tinh thần đoàn kết, kỷ luật tốt, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập. Kết quả, 100% học viên hoàn thành chương trình học tập, trong đó, có 8 học viên đạt loại tốt, 42 học viên đạt loại khá.

 

Lãnh đạo các Ban đơn vị Trung ương Đoàn trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cho các học viên

 

Chương trình học được chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng trên kinh nghiệm thực tiễn

Phát biểu tại lễ tổng kết lớp bồi dưỡng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của 50 cán bộ của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, đã hoàn thành xuất sắc chương trình học tập.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết: Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam - Lào khi chúng ta kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong thời gian qua không ngừng được củng cố, phát triển và tăng cường. Các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Đoàn Thanh niên hai nước được tổ chức thường xuyên, thiết thực và hiệu quả. Trong những năm qua, công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng về công tác thanh niên được tổ chức Đoàn hai nước quan tâm phối hợp triển khai và đạt được những kết quả rất cụ thể.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn phát biểu tại chương trình

"Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng thân thiết, có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, truyền thống đó đã được hai Đảng, hai nhà nước, nhân dân hai nước, được Chủ tịch Hồ chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn dày công vun đắp. Mối quan hệ đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh minh hoạ qua bài thơ “Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua, Việt Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long” và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn cũng đã khẳng định “Tình hữu nghị Việt Nam - Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, thơm hơn bất cứ bông hoa nào thơm nhất”, đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá khóa bồi dưỡng đã được Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như yêu cầu bồi dưỡng của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. Trong 01 tháng học tập, các đồng chí đã có cơ hội được trao đổi, chia sẻ các bài học về lý luận chính trị, về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi; các kiến thức nghiệp vụ trong công tác tổ chức, kiểm tra, đoàn kết tập hợp thanh niên, công tác quốc tế thanh niên, công tác thiếu nhi… Các đồng chí tham gia khóa bồi dưỡng đã có thời gian tìm hiểu kiến thức thực tế thông qua các hoạt động tham quan, giao lưu với các cơ sở Đoàn của các Bộ, ngành, địa phương; sẽ góp phần trang bị những kinh nghiệm quý báu trong việc xây dựng các mô hình, tổ chức các phong trào để thu hút đoàn kết tập hợp, giáo dục thanh thiếu niên, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp dựng xây đất nước.

Đồng chí Bùi Quang Huy bày tỏ sự tin tưởng trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, tăng cường hơn nữa trao đổi về công tác thanh thiếu nhi, hợp tác Doanh nhân trẻ,...để cán bộ Đoàn và thanh niên hai nước có thêm nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, nâng cao tri thức, cùng vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa hai nước, hai dân tộc.

Đồng thời kỳ vọng học viên tham gia khóa bồi dưỡng sẽ là cầu nối hữu nghị cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đặc biệt giữa tổ chức Đoàn và thanh niên hai nước, mong muốn các đồng chí sẽ tích cực trau dồi kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, mô hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đặc biệt là các hoạt động, chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi số; quan tâm, tạo điều kiện và hướng dẫn Đoàn thanh niên các cấp, đặc biệt là Đoàn thanh niên các tỉnh giáp biên Việt Nam - Lào sáng tạo trong tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác phù hợp với nhu cầu của thanh niên địa phương hai nước./.

 Thanh Nga