Hỏi đáp trực tuyến toàn quốc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

(CTG) Ngày 6/4/2018, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Viễn thông Viettel tổ chức chương trình Hỏi đáp trực tuyến toàn quốc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2018 và Ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, với gần 8.000 cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.


Tham dự chương trình có ông Đặng Huy Đông, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại sứ trẻ (Yeah1); anh Giáp Văn Đại, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp công nghệ cao toàn cầu PFM…



Chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam chia sẻ tại chương trình.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Vân cho biết: Điểm mới trong chương trình Tập huấn là các cán bộ Đoàn, Hội và thanh niên khởi nghiệp được tiếp cận với bộ công cụ học tập, nghiên cứu trực tuyến, làm quen với hệ thống đào tạo tự động, tự nghiên cứu nhưng người học vẫn tương tác trực tiếp với hệ thống. Ban Tổ chức chương trình Tập huấn đánh giá chính xác được số lượng người tham gia theo từng địa phương, khu vực và đánh giá chất lượng học tập của chương trình.

“Sau một tuần tự nghiên cứu các tài liệu hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, các cán bộ Đoàn đã gửi phản hồi cho Ban tổ chức, trong đó có những ý kiến gợi ý một số giải pháp trong việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo. Chẳng hạn, chị Nguyễn Thị Thắm (Huyện đoàn Anh Sơn, Nghệ An) gợi ý xây dựng hệ thống cấp chứng chỉ sản phẩm sạch như nhãn dán chứng nhận sản phẩm sạch của thanh niên để dễ thâm nhập thị trường trên cơ sở có thương hiệu riêng”, chị Vân nói.

“Để tổ chức và đánh giá được lượng người tham gia tương tác với chương trình, chúng tôi đã ứng dụng công nghệ blockchain của công ty khởi nghiệp. Đây là giải pháp đột phá hỗ trợ cho chúng tôi tương tác với các học viên và học viên đăng nhập vào hệ thông thì đều nhận được phản hồi thông qua công cụ gửi bài học, giúp ban tổ chức tổng hợp thông tin học viên. Đồng thời kỳ vọng thông qua đây các bạn cán bộ Đoàn, Hội hiểu rõ khái niệm cơ bản nhất khởi nghiệp, trang bị phương pháp tư duy để đưa ra câu hỏi, câu trả lời; có được hệ thống kết nối trực tiếp với những người đang trực tiếp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, kịp thời cập nhật các xu thế mới”. Chị Nguyễn Thị Thu Vân nhấn mạnh.



Quang cảnh điểm cầu Trung ương.

Đến thời điểm hiện tại, sau một tuần diễn ra chương trình, Ban tổ chức đã nhận được gần 700 câu hỏi của khắp các cơ sở Đoàn, Hội. Qua đó đánh giá được sự quan tâm của các cơ sở đoàn, hội liên quan tới vấn đề khởi nghiệp; đồng thời mở ra những gợi ý, cách thức tiếp cận mới để hỗ trợ khởi nghiệp cho cán bộ Đoàn, Hội; tạo dựng niềm tin, sự lan toả trong cộng đồng khởi nghiệp ở Việt Nam..

Cũng tại chương trình, các bạn thanh niên đã được lắng nghe về kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; giới thiệu mô hình khởi nghiệp sáng tạo nội dung số "Vườn ươm khởi nghiệp Appworld"; giới thiệu ứng dụng của xu thế công nghệ mới đang được start-up quan tâm là công nghệ blockchain trong quá trình khởi nghiệp của các chuyên gia và các nhà quản lý trong việc hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp.



Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bến Tre, Phan Văn Mãi chia sẻ tại chương trình.

Tại điểm cầu Bến Tre, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bến Tre Phan Văn Mãi chia sẻ: “Đối với Bến Tre sau khi Thủ tướng có chủ trương xây dựng một quốc gia khởi nghiệp, tỉnh Bến Tre đã tổ chức chương trình Đồng khởi khởi nghiệp, đồng hành với doanh nghiệp. Trong đó có khởi nghiệp mưu sinh và khởi nghiệp sáng tạo, có khởi nghiệp thoát nghèo và khởi nghiệp làm giàu…

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre thì chương trình Đồng khởi khởi nghiệp nhắm tới ba mục tiêu: khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tinh thần kinh doanh; tạo môi trường thuận lợi phát triển doanh nghiệp. Dự kiến đến năm 2020 tăng gấp đôi số hộ kinh doanh cá nhân, tăng ít nhất lên 5.500 doanh nghiệp. “Ngoài ra, tổ chức Đoàn, Hội đóng vai trò quan trọng trong việc để thanh niên hiểu đúng khởi nghiệp và chuẩn bị hành trang. Nếu các bạn trẻ hiểu sai thì không có sự chuẩn bị đầy đủ dẫn đến thất bại, tránh hiểu khởi nghiệp là phong trào”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi nói.

Sau 2 năm triển khai chương trình Đồng khởi khởi nghiệp, toàn tỉnh Bến Tre đã phát triển hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới. Quy mô vốn của doanh nghiệp mới đã tăng gấp đôi so với hai năm trước…. Để làm được điều này thì khởi nghiệp cần tập trung làm tốt các nội dung như: truyền thông khởi nghiệp, đào tạo khởi nghiệp, tổ chức nhiều lớp đào tạo khởi nghiệp, tổ chức hoạt động hỗ trợ, tư vấn pháp lý về khởi nghiệp, giúp thanh niên tiếp cận vốn vay từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.

Một trong những mô hình đạt hiệu quả cao tại tỉnh Bến Tre là thành lập các tổ tư vấn khởi nghiệp từ cấp tỉnh, huyện, xã. Ở tỉnh, trực tiếp ông Phan Văn Mãi làm tổ trưởng và cấp huyện thì phó chủ tịch huyện hay ở xã có chủ tịch hoặc phó chủ tịch xã đứng ra làm tổ trưởng.



Đông đảo ĐVTN tại các điểm cầu trong cả nước.

Tại điểm cầu Tp. Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Ngọc Hưng (CEO Yeah1 Network) chia sẻ tiềm năng và môi trường khởi nghiệp trong môi trường công nghệ số hiện nay và cách hỗ trợ quảng bá. Hiện Yeah1 đang sở hữu hơn 1.000 đối tác sản xuất nội dung trên youtube, facebook và mọi người dùng mạng xã hội để giải trí, trao đổi, kết nối bạn bè và công việc rất nhiều. Trong hệ thống Yeah1 Network có hơn 1000 nhà sản xuất nội dung. Mỗi tháng chúng tôi tạo hơn 3 tỉ lượt xem video mới, trong đó gần 60% lượng xem ở Việt Nam, 40% là ở quốc tế. Việt Nam sản xuất nội dung cho toàn cầu xem, như nội dung dành cho trẻ em vì không cần ngôn ngữ mà diễn đạt bằng 3D, hình hoạ, đồ chơi phù hợp với sở thích trẻ em.

“Việt Nam đã có nhóm, cá nhân tạo kênh youtube có hàng triệu lượt xem, lượng truy cập từ Mỹ với doanh thu, quảng cáo cao. Từ việc lượng người truy cập lớn như vậy, chúng tôi tối ưu thêm khi kết hợp với mạng xã hội, fanpage các nhóm hài, nghệ sĩ... để sử dụng, hướng dẫn và chia sẻ với những người khác. Như vậy, kênh này sẽ hỗ trợ các sản phẩm mới rất dễ dàng”. Anh Hưng chia sẻ

Cũng theo anh Hưng thì cơ hội khởi nghiẹp không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, đặc biệt là khởi nghiệp trong môi trường kỹ thuật số đang là trào lưu và là xu thế hiện nay. Trước cách mạng công nghệ 4.0 chúng ta có thể ngồi đây mà phục vụ thế giới mà không cần phải ngồi trao đổi trực tiếp. Chính vì vậy, chúng ta có thể lan rộng tư tưởng, cách nhìn này đối với các bạn trẻ để các bạn hiểu và ứng dụng nó một cách hiệu quả.

Chia sẻ về hệ sinh thái khởi nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp, anh Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: với đặc thù một số địa phương miền Tây giống khái niệm khởi nghiệp của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi, khởi nghiệp mưu sinh. Yếu tố hiện nay, thanh niên gặp khó là ứng dụng trong khởi nghiệp của mình. Nhiều dự án có đầu ra thị trường chưa lớn; khả năng sản xuất chưa đáp ứng được thị trường..., việc tìm kiếm các nhà đầu tư là chưa cao. Cũng theo anh Minh điểm khó là: Thông thường dự án kêu gọi được nhà đầu tư là có thị trường tốt, có nền tảng sẵn sàng chắp cánh bay. Nhưng hàng loạt dự án khác có thị trường nhưng phải đối mặt sự cạnh tranh, khó tiếp cận với nhà đầu tư mạo hiểm, ngân hàng nhà nước thì chưa thực sự đặt niềm tin vào các dự án khởi nghiệp. Vậy làm cách nào để giúp các dự án nằm ngoài vòng chọn lựa có thể phát triển, bùng nổ nhanh hơn nữa….



Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM); Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại sứ trẻ (Yeah1) ký kết Thỏa thuận hợp tác Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo nội dung số “Vườn ươm Appworld” giai đoạn 2018 – 2022.

Trong khuôn khổ tập huấn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM); Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại sứ trẻ (Yeah1) ký kết Thỏa thuận hợp tác Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo nội dung số “Vườn ươm Appworld” giai đoạn 2018 – 2022 với 3 nội dung: Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp khi làm app trong việc khai báo thuế khi kinh doanh; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp khi làm app trong việc kết nối cộng đồng mạng để thu hút nhiều người biết đến app; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp khi làm app trong việc tối ưu quảng cáo, tối ưu sản phẩm, để kiếm được thu nhập hợp pháp, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Sau chương trình trao đổi giải đáp hôm nay, các học viên sẽ làm bài kiểm tra thu hoạch vào ngày 10/4/2018, bài thu hoạch sẽ được thực hiện trên hệ thống trực tuyến với 50 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các nhóm vấn đề hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Dự kiến, Lễ tổng kết và bế mạc chương trình Tập huấn trực tuyến toàn quốc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp diễn ra vào ngày 12/4/2018.
 
Hải Đăng