Hội đồng Đội Trung ương trao gói bảo trợ dài hạn cho 59 thiếu nhi của tỉnh Đồng Tháp

(CTG) Ngày 18/4, tại trường Tiểu học thị trấn Mỹ Thọ 2 (thị trấn Mỹ Thọ, Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) phối hợp, trao gói bảo trợ dài hạn cho 59 thiếu nhi mô côi do đại dịch COVID-19 với mức bảo trợ 2 triệu đồng mỗi tháng, với tống số tiền là 1,4 tỷ đồng.

 

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao quà bảo trợ tới thiếu nhi mồ côi do đại dịch COVID-19.

Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình “Nối vòng tay thương” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động.

Ngoài số tiền 2 triều đồng/tháng, các em thiếu nhi mô côi do đại dịch COVID-19 còn được hỗ trợ các khóa học trực tuyến về giáo dục kỹ năng, ngoại ngữ để phát triển năng lực bản thân. Các em cũng được tham gia hoạt động trải nghiệm, thể chất do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Thiếu nhi mồ côi do dịch COVID-19 của tỉnh Đồng Tháp được trao quà bảo trợ.

Bên cạnh sự bảo trợ về vật chất, Hội đồng Đội Trung ương cũng đã chỉ đạo Hội đồng Đội các cấp phân công giáo viên Tổng phụ trách Đội, thầy cô trong chi đoàn giáo viên ở trường các em theo học thường xuyên quan tâm, đồng hành, hỗ trợ trong học tập và cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, Hội đồng Đội Trung ương cũng đã kết nối được mạng lưới chủ doanh nghiệp đồng ý hỗ trợ thêm nguồn lực cho các em trong học tập và cuộc sống.

Cùng ngày, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Chương trình có sự tham gia thực hiện của Hội đồng Đội tỉnh Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) - Nhãn hàng Kun.

Tiết mục văn nghệ của thiếu nhi Đồng Tháp.

Trong đó, ngày hội "Cùng Kun làm việc tốt mỗi ngày" là chuỗi các hoạt động trải nghiệm dành cho đội viên, thiếu niên và nhi đồng nằm trong khuôn khổ của chương trình "Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm". Chương trình nhằm khích lệ các em cùng nhau rèn luyện, thi đua làm nhiều việc tốt để trở thành nét đẹp hàng ngày, ở mọi lúc, mọi nơi.

Chương trình cũng hướng tới mục tiêu cụ thể hóa việc thực hiện Quyết định số 1895 ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021- 2030”; Thiết thực triển khai chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đào tạo với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hải Đăng