Hội LHTN Việt Nam góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

(CTG) Sáng nay 20/8/2012, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức Hội nghị Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.


Dự Hội nghị có anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIII; anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Thường trực Tiểu ban nội dung Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; anh Nguyễn Quang Thông, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; anh Bùi Thế Duy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban vận động thành lập Hội Công nghệ và Tin học trẻ Việt Nam; các anh chị là ủy viên Đoàn Chủ tịch, ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội, Hội DNT TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Ban vận động thành lập Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam, Hội Tin học trẻ Việt Nam, các cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến…



Anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIII phát biểu khai mạc Hội nghị.


Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIII cho biết, theo kế hoạch Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X diễn ra vào tháng 12/2012. Đây là đại hội quan trọng để tổ chức Đoàn tăng cường các nội dung, giải pháp, phương thức tổ chức hoạt động để tổ chức có hiệu quả trong bối cảnh đất nước thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2012 – 2020. Với phương châm “Chất lượng cơ sở Đoàn là trọng tâm, cán bộ là then chốt, đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu”, việc góp ý xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X của Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể, đội hình TNTN, TNXP, các cá nhân tiêu biểu… giúp tổ chức Đoàn mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên theo lĩnh vực, địa bàn và cả không gian. 



Anh Nguyễn Quang Thông, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên phát biểu.



Việc góp ý tập trung vào nội dung, giải pháp, mô hình và phương thức nào để mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tham gia vấn để an sinh xã hội của đất nước là phát triển kinh tế gắn liền với việc làm của thanh niên, tham gia giáo dục và đào tạo của đất nước, tham gia về y tế sức khỏe toàn dân, tham gia phát triển cộng đồng…thông qua các tổ chức Hội thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam như Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội KHCN và Tri thức trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam...cùng các đội hình thanh niên tình nguyện, TNXP. Trong giai đoạn phát triển mới, Hội LHTN Việt Nam đẩy mạnh, quan tâm đến nhóm yếu thế cơ hội phát triển như thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương…; tiếp tục mở rộng tập hợp lực lượng trẻ, phát huy những điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu; đầu tư các thiết chế, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức Hội của thanh niên được thành lập theo phương châm “Đoàn mạnh, Hội rộng”, qua đó để Hội LHTN Việt Nam phát triển.

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên

Tại Hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X mang hơi thở của cuộc sống, mang tính thời đại, để mỗi cán bộ Đoàn, ĐVTN thấy được hình ảnh của bản thân, của phong trào  trong đó. Liên quan đến vấn đề đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn, anh Nguyễn Quang Thông, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên góp ý cần có các nội dung, hình thức tương tác, tạo ảnh hưởng để giáo dục thanh niên thông qua các tiến bộ công nghệ của truyền thông đa phương tiện, đặc biệt là qua mạng xã hội. 

Nói về sự lớn mạnh không thể phủ nhận của mạng xã hội, anh Nguyễn Quang Thông cho biết, hiện nay tỷ trọng người sử dụng internet tại Việt Nam đã lên tới gần 28 triệu người, tổng số thuê bao 3G đạt khoảng 12,8 triệu thuê bao, chiếm 14,71% dân số. Theo Forbes cho biết, trong quý II năm nay, thị trường Face book tại các nước châu Á vẫn tiếp tục phát triển và Việt Nam là quốc gia đạt tỷ lệ tăng trưởng cao nhất với 55,6% thành viên đăng ký mới. Việt Nam xếp thứ 10 với 5,6 triệu thành viên (chiếm 19% tổng số người sử dụng internet). 



Anh Bùi Thế Duy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban vận động thành lập Hội Công nghệ và Tin học trẻ Việt Nam

Theo anh Thông, Face book được xây dựng như một giải pháp kết nối các thành viên trong môi trường công nghệ thông tin; internet là nơi hoàn hảo để gặp gỡ bạn bè, chia sẻ thông tin và nhanh chóng nhận được phản hồi. Mạng xã hội tuy còn nhiều mặt trái, nhưng chúng lại quá thịnh hành và khó có thể ngăn cản. Mặt tích cực của chúng khiến nhiều bạn trẻ phải tham gia và tiếp tục lôi kéo người khác cùng hưởng ứng. Anh Nguyễn Quang Thông đề nghị đối với vấn đề đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn, bên cạnh việc phát huy vai trò của các kênh thông tin hiện đại, đa phương tiện, có ảnh hưởng rộng rãi trong tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu nhi; nâng cấp và tăng cường hoạt động hệ thống báo chí, xuất bản, website, bản tin điện tử của Đoàn các cấp, cần tăng cường kết nối, tương tác thân thiện và chi phối các mạng xã hội dưới hình thức của tổ chức, cá nhân, tiêu biểu…để định hướng, chia sẻ, hướng dẫn, giáo dục thanh niên.

Anh Bùi Trường Giang, Ủy viên UBTW Hội LHTN Việt Nam, Phó vụ trưởng Vụ tổng hợp Văn phòng Chủ tịch nước cho biết dự thảo Văn kiện cần mang hơi thở thời đại. Hiện nay đang trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin – kỹ thuật số, chúng ta cần ứng dụng để tập hợp đoàn kết thanh niên. Tuy nhiên, cần phải đề cao trách nhiệm cộng đồng, trách nhiệm xã hội của người tham gia, tránh những giá trị ảo và tình trạng tự phát hóa hoạt động của chúng ta. Đối với với vấn đề hội nhập, hiện nay chúng ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng, chứ không chỉ là hội nhập về mặt kinh tế, vì vậy tổ chức Đoàn cần chú trọng tuyên truyền khái niệm “công dân toàn cầu”, đó là thanh niên Việt Nam tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu tại Việt Nam…



Anh Vũ Thanh Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam.

Đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, anh Bùi Thế Duy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban vận động thành lập Hội Công nghệ và Tin học trẻ Việt Nam cho rằng, trong thời đại bùng nổ thông tin, nhảy vọt của khoa học kỹ thuật, nhưng sự phát triển của khoa học xã hội, sự chuyển hóa về mặt nghiên cứu, định hướng xã hội chậm, chưa theo kịp với tốc độ khoa học công nghệ khiến thanh niên phải chịu thiệt thòi. Vì vậy, chúng ta cần phải có những giải pháp hiệu quả trong công tác giáo dục, tuyên truyền cho thanh niên, trước sự tranh giành ảnh hưởng, lôi kéo của các thế lực thù địch đối với thanh niên; tổng kết công tác thanh vận, suy nghĩ về việc mạng xã hội làm công tác thanh vận, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, tin học hóa việc điều hành công tác Đoàn và phong trào TTN; đồng hành với thanh niên trong việc tham gia xã hội, chứ không chỉ là đồng hành trong việc phát triển kỹ năng xã hội và lưu ý về việc bảo vệ thiếu nhi trong giai đoạn mới trước sự biến đổi của môi trường xã hội…

Phát huy hiệu quả vai trò xung kích, sáng tạo của các tầng lớp thanh niên

Góp ý vào dự thảo Văn kiện, anh Vũ Thanh Mai, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị ngoài việc đề ra các giải pháp và mục tiêu, Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X cần có những chương trình hành động cụ thể, đổi mới công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, giáo dục thanh niên, xây dựng bản lĩnh chính trị cho thanh niên thông qua việc học tập, lao động và sáng tạo, chuẩn bị cho thanh niên về các mặt tư tưởng, kiến thức, kỹ năng…để thanh niên tự tin khi bước vào đời. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn, Hội cần hỗ trợ những thanh niên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập, lao động; tạo môi trường tốt để thanh niên, sinh viên có cơ hội lao động sáng tạo để tạo ra những sản phẩm mới cho xã hội, tự tin chiếm lĩnh những mũi nhọn về khoa học, công nghệ tầm khu vực và thế giới, phát huy hết tiềm năng của thanh niên trong các lĩnh vực. 



Anh Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch Hội DNT Việt Nam.

Theo anh Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch Hội DNT Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần có nhiều giải pháp để phát huy vai trò của thanh niên đang sống lao động và học tập ngoài nước, để họ tham gia hợp tác đem lại các giá trị, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bởi như vậy thì những bạn trẻ trong trong nước sẽ tiếp cận được với nền khoa học công nghệ tiên tiến; hợp tác đầu tư trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá hình ảnh văn hóa của Việt Nam với thế giới; qua đó, góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước, lợi ích quốc gia, nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn, Hội…

Đại diện cho đội ngũ thầy thuốc trẻ,
anh Nguyễn Văn Thuấn, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, cho rằng tổ chức Đoàn cần quan tâm hơn đến việc tập hợp đoàn kết, phát huy vai trò của đội ngũ thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, thiết thực góp phần vào việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân…Anh Thuấn cho biết thêm, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam bắt đầu kết hợp Bộ Y tế để xây dựng Đề án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn và tập trung vào 69 huyện nghèo trên toàn quốc và các hoạt động tình nguyện khác vì sức khỏe cộng đồng.



Anh Nguyễn Văn Thuấn, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam 




Bên cạnh đó, các đại biểu còn đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Văn kiện với mong muốn tổ chức Đoàn phát huy vai trò xung kích của các tầng lớp thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội như giúp thanh niên khuyết tật hòa nhập với xã hội; đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp tạo ra lớp doanh nhân trẻ mới cho xã hội, định hướng nghề nghiệp việc làm cho thanh niên, bảo vệ môi trường, kết nối thông tin để đưa lao động trong khu vực nông nghiệp tham gia làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; đề xuất cơ chế, chính sách cho cán bộ làm công tác Hội...

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cảm ơn 14 ý kiến tâm huyết của các đại biểu từ cơ sở, đặc biệt là của các anh các chị là cán bộ chủ chốt, các Hội thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam, các cá nhân tiêu biểu đóng góp tổ chức Đoàn. Đồng thời tiếp thu toàn bộ những ý kiến để báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong quá trình hoàn thiện, các văn bản trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Anh Nguyễn Phi Long cho biết thêm, với vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những năm qua các cấp bộ Đoàn trong cả nước, quan tâm tạo điều kiện định hướng, tổ chức hoạt động Hội LHTN Việt Nam và các thành viên tập thể của Hội. Với quan điểm “Đoàn mạnh, Hội rộng”, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên đã thu được nhiều kết quả. Qua theo dõi chỉ đạo phong trào, chúng tôi thấy rằng kinh nghiệm hết sức quý báu trong việc tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đó là tăng cường việc phát triển các tổ chức thành viên của Hội LHTN Việt Nam theo các thành phần thanh niên. 



Anh Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị.


Qua chỉ đạo hoạt động của Hội thành viên tập thể, chúng tôi thấy, việc thành lập tổ chức Hội, chính là tạo mái nhà chung để chúng ta đoàn kết tập hợp các đối tượng thanh niên đoàn kết xung quanh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Khi có tổ chức Hội, các anh, chị có điều kiện thể hiện được tiếng nói của mình đối với tổ chức Đoàn. Thông qua tổ chức, Hội các cấp làm tốt công tác chăm lo, gắn kết giữa các hội viên để chúng ta thực hiện tốt các nhiệm vụ cũng như mục tiêu của tổ chức Hội đề ra. Điều quan trọng hơn là xác định được những anh, chị là thủ lĩnh của các khối đối tượng để làm đầu cầu nối, dẫn dắt công tác Hội phong trào thanh niên của khối đối tượng đó phát triển. Từ kinh nghiệm này, trong thời gian tới Trung ương Hội LHTN Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển công tác Hội, thông qua đó mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tạo môi trường để các bạn trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành…

 Đăng Hải