Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản 2022

(CTG) Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2022- Phật lịch 2566, chiều nay 10/5/2022, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam.

 

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản 2022.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư vị giáo phẩm, cùng toàn thể các vị tăng ni, cư sĩ, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trân trọng sự đóng góp hiệu quả của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố và thanh thiếu niên phật tử trong các công việc chung của tổ chức Đoàn, Hội. “Trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19, thanh thiếu niên phật tử đã đóng góp cả công sức và vật chất vào công cuộc phòng chống chống dịch của đất nước, đồng thời cũng tích cực tham gia các công việc chung của Giáo hội Phật giáo”, anh Lương chia sẻ.

Cũng theo anh Lương, vừa qua Hội LHTN Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổng kết và tiếp tục ký kết phối hợp. “Vì vậy mong muốn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương. Đặc biệt, là quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho giới trẻ dựa trên những nền tảng, triết lý tốt đẹp của đạo Phật, định hướng thanh thiếu niên tinh thần yêu nước, yêu đồng bào, nhân dân; tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước”, anh Lương nhấn mạnh.

Cám ơn tình cảm của anh Nguyễn Ngọc Lương dành cho Giáo hội, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức Đoàn, Hội đối với các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian vừa qua. Đồng thời khẳng định Giáo hội sẽ tiếp tục tục tuyên truyền, vận động các tăng ni, phật tử, đặc biệt là thanh niên phất tử sống “Tốt đời đẹp đạo”; chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ người nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

“Đặc biệt là tích cực vận động tăng ni, phật tử và thanh niên tham gia vào các hoạt động, chương trình của Đoàn, Hội tổ chức. Từ đó, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước”, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu chia sẻ.

Hải Đăng