Dự Hội nghị còn có anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam;các anh Lò Quang Tú, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Thế Duy, Võ Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng các anh, chị là ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI…
|
|
Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Phan Văn Mãi đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung về một số nhiệm vụ trọng tâm, chủ trương công tác Hội và phong trào thanh niên, hướng dẫn bình xét thi đua cấp tỉnh năm 2013. Đặc biệt là chương trình hành động của Hội LHTN Việt Nam thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội LHTN Việt Nam.
Tại Hội nghị, đã có 14 ý kiến của các đại biểu đều đồng tình về chủ trương tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam 4 cấp trong năm 2014. Đồng thời cho phép kéo dài nhiệm kỳ đối với cơ sở Hội có thời hạn Đại hội từ quý IV năm 2013 sang quý I năm 2014; cho phép rút ngắn thời gian Đại hội đối với Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII từ quý I năm 2015 vào cuối năm 2014 để thống nhất tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam 4 cấp trong năm 2014; không tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ mà tổ chức đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội lần thứ 8 (tháng 5/2013) để làm căn cứ xây dựng Dự thảo báo cáo chính trị cho khóa VII. Liên quan đến việc tổ chức Đại hội, các đại biểu đều nhấn mạnh cần phải đổi mới cách thức tổ chức Đại hội, phải thể hiện sinh động, không khí thanh niên và có tuyên bố hành động của tuổi trẻ như: công trình, phần việc thanh niên; trao giải thưởng, trao các loại công trình tại Đại hội…
Cho ý kiến về đổi mới mô hình hoạt động của chi hội cơ sở sang mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm, các đại biểu cho rằng cần duy trì mô hình chi hội ở cơ sở, song song với việc phát triển câu lạc bộ, đội, nhóm theo nhu cầu, sở thích, củng cố và phát triển các tổ chức Hội thành viên như Thầy thuốc trẻ và Doanh nhân trẻ. Đối với mô hình tổ chức Hội trong các trường học, các đại biểu đồng ý chỉ nên xem xét duy trì, phát huy những nơi có tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, còn lại đề xuất không đặt vấn đề thành lập mới Ủy ban Hội trong trường THPT và THCN, chỉ nên tổ chức các hoạt động Hội trong trường học thông qua việc hình thành các câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật, sở thích, …. dưới sự nòng cốt và định hướng của Đoàn trường.
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về việc khôi phục đồng phục của Hội trong các hoạt động phong trào, phát huy hình ảnh, màu áo của Hội, tuy nhiên, bước đầu chỉ nên có trong đội ngũ cán bộ làm công tác Hội; cho ý kiến điều chỉnh một số chỉ tiêu trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2013; cho ý kiến về hoạt động của Hội DNT, Hội Thầy thuốc trẻ…
|
|
Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Phan Văn Mãi, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cảm ơn các đại biểu đã đến tham dự, đóng góp những ý kiến tâm huyết để xây dựng, phát triển Hội ngày một tốt hơn. Đặc biệt, tham gia góp ý, đồng tình về việc kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội LHTN Việt Nam. Anh Phan Văn Mãi cho rằng tiến tới các hoạt động, mô hình tổ chức Hội các cấp cơ sở cần phải có nhiều đổi mới mạnh mẽ, tư duy sâu sắc. Về vấn đề thành lập Hội trong các trường học nếu có thì thủ tục hết sức gọn nhẹ, tránh tính hành chính, rườm rà. Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu để xây dựng kế hoạch trình Ủy ban Trung ương Hội trong hội nghị tới. Anh Phan Văn Mãi lưu ý Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò của mình, phối hợp, hợp tác trong nhiều hoạt động để tạo hiệu quả tốt hơn.
Hoàng Long
.jpg)
.jpg)












