|
Hội nghị lần này do Thụy Sĩ phối hợp với Mexico tổ chức, sẽ diễn ra trong các ngày từ 1-3/9 tại Geneva, nhằm thảo luận về vấn đề đầu tư tài chính trong dài hạn cho công cuộc bảo vệ khí hậu.
Chính phủ Thụy Sĩ thông báo: “Với hội nghị cấp Bộ trưởng về khí hậu, Thụy Sĩ hy vọng mang đến những đóng góp cho các cuộc đàm phán hiện tại về vấn đề này”.
Trước đó, Hội nghị thượng đỉnh Copenhagen vào tháng 12/2009 đã đặc biệt nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán cần phải tiến xa hơn nữa trong nhiều vấn đề để cộng đồng quốc tế có thể đạt tới một thỏa thuận về vấn đề nóng lên của khí hậu toàn cầu.
Vì vậy, để làm được điều này, cần phải đạt được nhiều tiến bộ cụ thể và chặt chẽ trong các lĩnh vực hành động khác nhau, như đầu tư hay các biện pháp chống phá rừng. Tuy nhiên, những bước cải thiện như vậy chỉ có thể đạt được nếu các quốc gia cùng thống nhất về những vấn đề cốt lõi.
Mexico, quốc gia sẽ lãnh đạo vòng đàm phán quan trọng tới đây tại Cacun, cũng sẽ phối hợp với các đối tác khác tổ chức nhiều cuộc họp giữa các chuyên gia hay Bộ trưởng với mục đích xây dựng con đường vững chắc nhất tiến tới Hội nghị Cancun vốn được kỳ vọng sẽ đem lại kết quả khả quan hơn cuộc gặp gỡ một năm trước đó tại Copenhagen.
Hội nghị lần này quy tụ khoảng 30 quốc gia đến từ khắp các châu lục và tất cả các nhóm đàm phán về biến đổi khí hậu. Vấn đề cốt lõi của hội nghị trù bị lần này là tìm ra và phân bổ các nguồn quỹ nhằm đấu tranh và thích ứng với hiện tượng biến đổi khí hậu kể từ năm 2020 khi Nghị định thư Kyoto hết hạn hiệu lực./.
Theo ĐCSVN