Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 6, khóa VI

(CTG) Sáng nay 1/7/2012, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Hội nghị lần 6, khóa VI. Anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIII chủ trì Hội nghị.

 
Dự Hội nghị có anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; các anh Nguyễn Quang Trường, Đặng Quốc Toàn, Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện Ban Dân vận Trung ương Đảng; các anh, chị là ủy viên Đoàn Chủ tịch, ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố…



Anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn (thứ 4 từ phải qua); anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam (thứ 5 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng các anh vừa được hiệp thương cử làm ủy viên Đoàn Chủ tịch và ủy viên UBTW Hội LHTN Việt Nam. Ảnh Đăng Hải

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, khẳng định công tác Hội và phong trào thanh niên trong 6 tháng đầu năm 2012, đã bám sát trọng tâm và các nội dung do Ủy ban Trung ương Hội đề ra, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thu hút rộng rãi thanh niên ở các thành phần nhiệt tình tham gia, góp phần giải quyết khó khăn của đất nước, đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp.



Anh Nguyễn Phước Lộc (giữa) tặng hoa chia tay các ủy viên UBTW Hội LHTN Việt Nam nhận công tác mới.

Chia sẻ với các đại biểu tại Hội nghị, anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho biết, trong 6 tháng đầu năm chúng ta chứng kiến sự khó khăn của nền kinh tế, điều đó nó đã tác động đến công tác Hội. Nhìn lại công tác Hội 6 tháng đầu năm 2012, Hội đã có nỗ lực rất lớn, đạt được những kết quả hết sức tích cực, nhất là công tác an sinh xã hội được Đảng và Chính phủ, xã hội công nhận và đánh giá cao. Từ nỗ lực đó, công tác Hội đã được cụ thể hóa, xác thực hơn tới thanh niên.

Anh Mãi cũng đưa ra 3 vấn đề để các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ về công tác Hội 6 tháng cuối năm, công tác Hội và phong trào thanh niên còn gặp khó khăn, đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực, kiên trì, tập trung hơn, kêu gọi thêm nguồn lực; nhu cầu của thanh niên trên 4 trụ cột cần có sự tập trung; gắn kết các hoạt động của Hội vừa thực hiện chủ đề công tác, tạo ra phong trào thi đua cao điểm chào mừng đại hội Đoàn, Đại hội Thầy thuốc trẻ lần thứ II…



Các đại biểu biểu quyết hiệp thương kiện toàn nhân sự Đoàn Chủ tịch, nhân sự ủy viên UBTW Hội LHTN Việt Nam.

Thông qua các hoạt động, Hội LHTN Việt Nam cần quan tâm, tập trung nhiều hơn nữa trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với thanh niên chậm tiến, hoàn lương. Đồng thời. thông qua các chương trình, khơi dậy ở thanh niên khát vọng vươn lên trong lên; xây dựng mở rộng mặt trận thanh niên, bàn ở khía cạnh rộng hơn, không chỉ là xây dựng Hội đồng cấp; vấn đề y đức, tinh thần phục vụ được xã hội, có tiếng nói và sự tham gia giải quyết vấn đề này từ hội viên của Hội để lan ra cả ngành, giải quyết nhiếu vấn đề của xã hội; giải pháp, tổ chức những hoạt động ở cơ sở, có những chi hội ở thôn, xóm, ấp, để nâng cao chất lượng lãnh đạo của Hội.

Tiếp đó, Hội nghị chia thành thành 2 tổ thảo luận, góp ý về Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên trong 6 tháng đầu năm 2012, chương trình trọng tâm trong 6 tháng cuối năm và biểu phụ lục số liệu; trên cơ sở các ý kiến, đóng góp Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã báo cáo tổng hợp và tiếp thu các ý kiến và kiện toàn về 2 Đề án Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ lần thứ II và Đại hội thành lập Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam; về công tác kiện toàn nhân sự Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Chi tiết dự thảo Báo cáo, Đề án xem tại đây.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương kiện toàn nhân sự Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI. Theo đó, Hội nghị thống nhất cho rút tên 15 anh, chị đã chuyển công tác hoặc không có điều kiện tham gia Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam; hiệp thương chọn cử bổ sung 13 ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Danh sách ủy viên Ủy ban Trung ương Hội được hiệp thương tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 6, khóa VI

1. Anh Thái Đức Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội;

2. Anh Nguyễn Thanh Phương, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước;

3. Anh Lê Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa;

4. Anh Lý Công Hà, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu; 

5. Anh Hoàng Quốc Thưởng, Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương; 

6. Anh Phan Thành Hổ, Giám đốc Trung tâm Hội nghị và Giao lưu Thanh thiếu niên trực thuộc Trung tâm Thanh thiếu niên Miền Nam; 

7. Anh Nguyễn Thành Duy, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng; 

8. Anh Giàng Quốc Hưng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai;

9. Anh Dương Văn Tiến, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên;

10. Anh Nguyễn Đình Hùng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An; 

11. Anh Nguyễn Quốc Liêm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu; 

12. Anh Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại sứ trẻ; 

13. Anh Trương Anh Hào, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thiên Long Hoàn Cầu.

Hội nghị cũng tiến hành hiệp thương kiện toàn nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI. Các anh Thái Đức Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội; anh Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; anh Nông Việt Yên, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái; anh Dương Hoàng Sum, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh được hiệp thương cử làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam.



Anh Phan Văn Mãi, anh Nguyễn Phước Lộc tặng hoa chúc mừng các anh, chị ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã có thành tích trong 6 tháng đầu năm 2012.

Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIII cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết và đầy trách nhiệm của các đại biểu. Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam tiếp thu ý kiến và kiến nghị của các đại biểu. Các ý kiến cho thấy chúng ta ngày một hiểu Hội hơn, gần hơn, chia sẻ trách nhiệm trong phong trào thanh niên; các kiến nghị của đại biểu rất có giá trị thực hiện chủ đề công tác năm của Hội LHTN Việt Nam: "Chung sức trẻ hành động vì an sinh xã hội"...


Đăng Hải