Hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên dâng hương, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại Huế

(CTG) Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Thành Đoàn Huế tổ chức hoạt động chăm sóc, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ TP Huế.

 

Hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên đã tham gia tổng vệ sinh, dọn sạch cỏ dại, lau chùi bia mộ, bát nhang, chăm sóc và thắp hương tại gần 2.000 phần mộ liệt sĩ.

Hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên dâng hương, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại Huế ảnh 1
Hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên dâng hương, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại Huế ảnh 2

Chăm sóc các phần mộ và tổng vệ sinh khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế. Ảnh: Th.Đ.Huế

Hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên dâng hương, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại Huế ảnh 3

Dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Th.Đ.Huế

Hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ TP Huế đã thể hiện trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng, sự tri ân của thế hệ trẻ đối với lớp cha anh đi trước, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", ghi nhớ công lao những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì khát vọng độc lập, tự do của dân tộc.

Trong ngày 17/7, hưởng ứng chuỗi hoạt động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022, hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Thành Đoàn Huế còn phối hợp với UBND phường An Tây và Hạt Kiểm lâm TP Huế ra quân thực hiện phong trào bảo vệ rừng cảnh quan, thu gom thực bì nhằm phòng chống cháy rừng trong mùa hè.

Hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên dâng hương, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại Huế ảnh 4
Hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên dâng hương, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại Huế ảnh 5

Đoàn viên, thanh niên TP Huế ra quân phát quang và thu gom thực bì phòng chống cháy rừng thông cảnh quan. Ảnh: Th.Đ.Huế

 

Lực lượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân đã phát quang và thu gom thực bì, vật liệu dễ cháy ra khỏi rừng thông cảnh quan ở phía trước Khu di tích lịch sử Chín Hầm và khu đền thờ Huyền Trân Công Chúa (phường An Tây, Huế).

Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiện Định đánh giá, đoàn viên, thanh niên TP Huế đã có những việc làm tốt, ý nghĩa và cần tiếp tục phát huy.

Theo TP