Tặng chăn ấm cho thiếu nhi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Lễ phát động Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2010 |
Pác Nặm là huyện vùng cao khó khăn nhất của tỉnh Bắc Kạn, với diện tích 47.539 ha, dân số hơn 30.000 người, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Tày, Mông, Dao, Nùng, Sán chỉ, Hoa; người dân sống chủ yếu dựa vào nương rẫy và chăn nuôi gia súc. Cao Tân và Cổ Linh là hai xã cách xa trung tâm, thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 50%. Cuộc sống của đồng bào và trẻ em nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Mặc dù giữa mùa đông giá rét của sương muối miền núi cao, trẻ em nơi đây vẫn thường xuyên phải đi chân đất, phong phanh một manh áo mỏng để đến trường. Chương trình quyên góp quần áo và chăn ấm mùa đông là hành động thiết thực giúp người dân và trẻ em nghèo có đủ ấm áp để vượt qua mùa đông.
Chị Phạm Thị Thu Hiền, đoàn viên khối Văn phòng UBND tỉnh cho biết: “Số quần áo và chăn ấm này là vô cùng quý giá đối với trẻ em vùng cao và thuộc dạng nghèo nhất cả nước như tại Bắc Kạn khi mùa đông đến”. Để đóng góp cho Chương trình, các đoàn viên thanh niên cùng cơ quan Hiền đã gom được hơn 20 bộ quần áo và mỗi người đóng 20.000 đồng chung tiền mua chăn ấm.
Anh Nông Đình Cương, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Bắc Kạn cho biết: Với phương châm “Chia sẻ, thiết thực, hiệu quả”, Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2010 tỉnh Bắc Kạn đựơc phát động trong toàn bộ các Chi đoàn cơ sở trên địa bàn như: Hội Liên hiệp thanh niên thị xã, các chi đoàn thanh niên khối cơ quan, quân sự, công an... và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Thậm chí, Chương trình không chỉ gói gọn trong khối đoàn viên thanh niên mà đã thu hút được sự đóng góp của nhiều người trên địa bàn toàn tỉnh.
Trong chương trình tình nguyện mùa đông năm nay, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn dự kiến vận động các nguồn lực để trao 200.000 chăn ấm, trao 2.500.000 bộ quần áo ấm tặng thanh thiếu nhi và đồng bào nghèo; huy động vật liệu, ngày công làm chuồng trại đảm bảo giữ ấm cho gia súc, gia cầm; vận động xây tặng nhà nhân ái cho hội viên thanh niên và đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa; tổ chức các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật và hướng dẫn cách phòng, chống rét cho cây trồng vật nuôi trong những ngày mùa đông...
Theo TTXVN