Hơn 2 triệu cây xanh được trồng trong Tháng Thanh niên năm 2022

(CTG) Chiều nay 8/4/2022, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Tháng Thanh niên 2022. Dự và chủ trì có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn.

 

Quang cảnh Hội nghị.

Cùng dự có các anh, chị trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và các anh, chị đại diện các tỉnh, thành đoàn.

Tháng Thanh niên năm 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” đã được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi. Trong đó, các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của đoàn, các hoạt động về nguồn, đến với địa danh lịch sử, đền ơn đáp nghĩa, tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử tại các địa phương... được quan tâm triển khai, thu hút trên 692.943 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia qua nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả với tổng kinh phí thực hiện hơn 25,7 tỷ đồng.

Công tác xây dựng bản đồ số, số hoá các tài liệu, hiện vật, thông tin về các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ được các cấp bộ Đoàn tiếp tục quan tâm triển khai, thu hút 14.764 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, với tổng kinh phí triển khai hơn 2,1 tỷ đồng. Toàn đoàn tổ chức 968 mô hình thanh thiếu nhi tham gia giới thiệu, quảng bá về di tích lịch sử, văn hóa của địa phương, đất nước, thu hút 47.449 đoàn viên thanh niên tham gia.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen cho các đơn vị.

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tích cực triển khai các đội hình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh tại các địa bàn dân cư với nhiều công trình, phần việc cụ thể. Toàn đoàn đã triển khai thực hiện 18.654 công trình thanh niên các cấp, với giá trị thực hiện hơn 1.067 tỷ đồng.

Trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã triển khai 1.863 hoạt động bảo vệ môi trường, trồng mới 2.453.450 cây xanh. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tích cực vận động đoàn viên, thanh niên triển khai các hoạt động, trồng cây tạo mảng xanh, xây dựng vườn hoa thanh niên, làm đẹp cảnh quan các tuyến đường, cơ quan, khu dân cư.

Hoạt động thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới được các cấp bộ đoàn trên toàn quốc đẩy mạnh triển khai, qua đó đã sửa chữa được 1.101,9 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 170,95 km tuyến đường nông thôn mới, bàn giao 1.083,57 km công trình “Thắp sáng đường quê”; Xây dựng mới 109 cầu giao thông nông thôn, xây dựng mới 73 nhà văn hóa, tu sửa 217 nhà văn hóa thôn; hoạt động chuyển giao khoa học kĩ thuật được triển khai tốt với 404 hoạt động, thu hút 29.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia tích cực.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn và anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho các đơn vị.

Đặc biệt, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức phát động chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2022 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” đồng loạt tại 3 tỉnh Nghệ An, Lào Cai và Tây Ninh. Các tỉnh có đường biên giới trên đất liền và trên biển cũng đồng loạt tổ chức Chương trình với các hoạt động chính: Hành trình “Thanh niên đến với cột mốc biên giới”. Ngay trong ngày phát động chương trình, hàng trăm công trình, phần việc thanh niên và hoạt động an sinh xã hội được các tỉnh, thành hội đăng ký thực hiện với tổng trị giá hơn 20 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 6.751 hoạt động tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới tại khu dân cư. Các mô hình tiêu biểu được triển khai tốt như: “Khu dân cư kiểu mẫu”, mô hình “Cột điện nở hoa”, mô hình “Vườn hoa thanh niên”, mô hình “Hàng cây thanh niên” trong khu đô thị; tổ chức 4.895 hoạt động, duy trì 4.844 tuyến đường và triển khai mới 1.308 tuyến đường “Sáng –Xanh- Sạch – Đẹp - Văn minh – An toàn” tại các địa phương.

Toàn Đoàn đã tổ chức được 1.200 hoạt động với 2.981 đội thanh niên tình nguyện, huy động 39.066 lượt y bác sĩ trẻ tình nguyện tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn vệ sinh phòng dịch bệnh; Tặng 2.976 thẻ bảo hiểm y tế cho 81.246 người nghèo và gia đình chính sách tại địa phương, đặc biệt ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào tôn giáo và dân tộc thiểu số. Các cấp bộ Đoàn tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện tại các điểm tập trung và lưu động. Toàn đoàn tổ chức được 556 hoạt động hiến máu tập trung và lưu động, tiếp nhận được 57.939 đơn vị máu.

Anh Nguyễn Tường Lâm và chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao Bằng khen cho các đơn vị.

Các cấp bộ Đoàn chung tay với chính quyền và ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tổ chức 17.900 hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thành lập và tiếp tục duy trì hoạt động của 13.974 đội hình với sự tham gia của 179.775 thanh niên tình nguyện ứng phó với dịch bệnh COVID-19; Huy động các nguồn lực xã hội hóa bằng vật phẩm trị giá 47,159 tỷ đồng và 40,369 tỷ đồng tiền mặt để tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Tháng Thanh niên năm 2022, đoàn viên thanh niên cả nước đã đề xuất được 247.612 ý tưởng, sáng kiến, trong đó có 162.075 ý tưởng sáng tạo trên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam tại địa chỉ website: http://ytuongsangtao.net (tăng 99,6 % so với năm 2021); trong đó có các ý tưởng, hiến kế đóng góp cho công tác Đoàn, công tác tập hợp thanh niên, các ý tưởng về bảo vệ môi trường sinh thái, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp...

Trong tháng thanh niên, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã tổ chức 184 cuộc thi ý tưởng sáng tạo, thu hút 5.528 ý tưởng, sản phẩm. Bên cạnh đó, đã tổ chức 315 hoạt động tuyên dương, vinh danh cho 2.137 gương thanh thiếu nhi có ý tưởng, sáng tạo tiểu biểu.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn kết luận Hội nghị.

Ghi nhận và đánh giá các kết quả đạt được của các đơn vị trong triển khai Tháng Thanh niên, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết: Qua theo dõi tổng hợp chung về tình hình dư luận cũng cho thấy Tháng Thanh niên nhận được sự đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con Nhân dân. Bên cạnh đó, năm 2022 cũng là năm tập trung cho tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhưng Tháng Thanh niên đạt nhiều kết quả đáng tự hào. Các cơ sở Đoàn đã rất “quen tay” trong triển khai Tháng Thanh niên, vì đã qua 19 năm thực hiện. Một số điểm mới trong chương trình công tác đầu năm đặt ra: Thành lập tổ chức Đoàn trong chung cư, khu đô thị mới đã được quan tâm nhất là những địa bàn trọng điểm như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà nội.... Số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp cũng tăng.

Bí thư thứ nhất cho rằng, những tồn tại hạn chế được chỉ ra trong cuối năm 2021 đã dần được khắc phục trong Tháng Thanh niên để hoàn thành các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trong năm 2022. Nhiều chỉ tiêu khó, tuyến công việc mới cũng đã được thực hiện tốt như: Chương trình “Tháng ba biên giới”, an ninh trật tự, đối ngoại thanh niên, chuyển đổi số...

Theo Bí thư thứ nhất, Tháng Thanh niên rất đặc biệt với màu sắc và sự tham gia của các đối tượng rất rõ nét như các hội thành viên: Hội Thầy thuốc trẻ, CLB Văn nghệ sĩ trẻ, tổ chức Đội, Hội Sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên, anh Tuấn cho rằng vẫn còn có sự dập khuôn, thiếu sự sáng tạo của các cấp Đoàn, Hôi, Đội do làm theo thói quen, đi theo lối mòn. “Thanh niên và xã hội đòi hỏi chúng ta làm nhiều hơn như thế, phải sáng tạo mới để lại dấu ấn cho xã hội”, anh Tuấn nói.

Nhân dịp này, BCH Trung ương Đoàn đã tặng Bằng khen cho 27 đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022.

Hải Đăng