Hợp tác vì an ninh và phát triển

(CTG) Gần đúng một năm sau lần hội thảo thứ nhất, hội thảo quốc tế về biển Đông lần thứ hai đã được Học viện ngoại giao và hội luật gia Việt Nam tổ chức tại TP. HCM trong hai ngày 11 và 12.11.



Gần 40 diễn giả trong nước và quốc tế tham gia hội thảo, trong đó 16 diễn giả đến từ các nước ngoài khu vực biển Đông như Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Ấn Độ, Bỉ, Na Uy, Thụy Điển, Canada, và hơn 20 diễn giả đến từ 7 nước và vùng lãnh thổ nằm xung quanh vùng biển này. Hội thảo còn có sự tham gia của hơn 60 đại biểu đến từ các nước trong khối ASEAN, châu Âu, và Mỹ, cũng như các nhà ngoại giao của các đại sứ quán và lãnh sự quán tại TP.HCM và Việt Nam.

Tại phiên khai mạc tại hội thảo, giám đốc học viên ngoại giao, ông Dương Văn Quảng đánh giá tình hình ở biển Đông có nhiều chuyển biến quan trọng trong năm nay, thu hút được sự chú ý của dự luận Việt Nam và quốc tế. Các va chạm nhỏ phần nào làm tình hình biển Đông căng thẳng và làm phức tạp thêm các bất đồng. Tuy nhiên, cũng có không ít nỗ lực ở các cấp độ nhằm tăng cường trao đổi thông tin, đối thoại, và đàm phán.

Có thể thấy các nỗ lực nói trên tại hội nghị cấp cao ASEAN 17 được tổ chức tại Hà Nội khi vấn đề biển Đông đã được đưa ra trao đổi thẳng thắn tại các cuộc họp giữa các nước thành viên ASEAN và giữa ASEAN với các nước đối tác. Đáng chú ý là các động thái tích cực của các nước ASEAN trong việc xúc tiến xây dựng Bộ quy tắc ứng xử biển đông (COC). Vấn đề biển Đông tại hội nghị cấp cao ASEAN vừa qua đã thu hút được sự quan tâm của cả Mỹ và Nga.

Với chủ đề Hợp tác vì anh ninh và phát triển trong khu vực, các tham luận được trình bày tại hội thảo tập trung vào các vấn đề chính như tầm quan trọng của biển Đông trong môi trường chiến lược đang thay đổi; ảnh hưởng của các diễn biến gần đây ở biển Đông đối với an ninh và thịnh vượng khu vực; những vấn đề pháp lý quốc tế trong tranh chấp ở biển Đông; quá trình giải quyết tranh chấp, xây dựng lòng tin, và các phương thức thúc đẩy hợp tác anh ninh, hợp tác phát triển, và hợp tác trong các lĩnh vực chuyên ngành ở biển Đông.

Hội thảo về biển Đông lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11.2009 có sự tham gia của 50 học giả và diễn giả đến từ 19 nước. Hội thảo về biển Đông được xem là một trong những nỗ lực của Việt Nam trong việc quốc tế hóa các vấn đề của vùng biển này. Đây cũng được đánh giá là một trong những động thái bản lĩnh của Việt Nam.

Theo SGTT