Huế gửi 127 bác sĩ, tình nguyện viên vào TP.HCM, Đồng Tháp chống dịch COVID-19

(CTG) Tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử đoàn gồm 127 bác sĩ, tình nguyện viên vào TP.HCM, Đồng Tháp để hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Huế gửi 127 bác sĩ, tình nguyện viên vào TP.HCM, Đồng Tháp chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.
 

Ông Nguyễn Văn Phương (bên phải), chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, động viên lực lượng y bác sĩ, tình nguyện viên lên đường đi TP.HCM, Đồng Tháp chống dịch COVID-19 - Ảnh: NHẬT LINH

Sáng 14-7, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ xuất quân tiễn đoàn 127 y bác sĩ, tình nguyện viên lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Đoàn gồm các bác sĩ, y sĩ, nhân viên và sinh viên của Bệnh viện Trung ương Huế, Trường ĐH Y dược (ĐH Huế) và Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

TS.BS Phan Hải Thanh - phó giám đốc Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Trung ương Huế, trưởng đoàn công tác lần này - cho biết đoàn sẽ bay từ Huế vào TP.HCM.

Sau khi đến TP.HCM, đoàn sẽ tham gia hỗ trợ công tác xét nghiệm và điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại các bệnh viện.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để cứu chữa cho những bệnh nhân mắc COVID-19. Chúc cho tỉnh Thừa Thiên Huế an toàn và chờ chúng tôi trở về sau ngày cả nước đẩy lùi đại dịch" - BS Thanh nói.

Huế gửi 127 bác sĩ, tình nguyện viên vào TP.HCM, Đồng Tháp chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Bạn bè, người thân chia tay các tình nguyện viên đi TP.HCM, Đồng Tháp chống dịch - Ảnh: NHẬT LINH

Tham gia trong đoàn công tác lần này còn có 72 bạn sinh viên Trường ĐH Y dược (ĐH Huế) làm đơn tình nguyện tham gia chống dịch tại TP.HCM.

Bạn Phạm Tuyên (sinh viên năm 4 khoa y học dự phòng, Trường ĐH Y dược, ĐH Huế) cho biết bạn quê ở Quảng Ngãi, cũng là địa phương đang có dịch COVID-19.

 

Sau khi biết Tuyên đăng ký tình nguyện vào TP.HCM chống dịch, bố mẹ ở quê tỏ vẻ lo lắng.

'Sau đó em động viên bố mẹ rằng con học ngành y, nếu không lên tuyến đầu lúc này thì còn lúc nào nữa. Bố mẹ em từ đó chuyển sang ủng hộ quyết định của con trai và dặn dò lên đường cẩn thận', Tuyên nói.

Ông Lê Trường Lưu - bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế - cho biết rất cảm ơn tinh thần xung phong tình nguyện hỗ trợ chống dịch COVID-19 của đoàn công tác.

Ông Lưu nói rằng ở quê nhà, chính quyền địa phương sẽ cố gắng quan tâm gia đình của các thành viên tham gia chống dịch lần này.

Ngoài cử đoàn y bác sĩ, tình nguyện viên đến chống dịch, trước đó tỉnh Thừa Thiên Huế đã gửi hỗ trợ TP.HCM 1 tỉ đồng cùng 5.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên COVID-19.

Huế gửi 127 bác sĩ, tình nguyện viên vào TP.HCM, Đồng Tháp chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Gia đình một bác sĩ quyến luyến chia tay người thân lên đường chống dịch - Ảnh: NHẬT LINH

Huế gửi 127 bác sĩ, tình nguyện viên vào TP.HCM, Đồng Tháp chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Các bạn sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Y dược, ĐH Huế quyết tâm lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch - Ảnh: NHẬT LINH

Nguồn: Tuổi trẻ