Hướng mạnh hoạt động Đoàn về cơ sở

(CTG) Trong Tháng Thanh niên năm 2013, tuổi trẻ cả nước tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Tại Hà Nội, các cơ sở đoàn cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động với trọng tâm: Tập trung hướng các nguồn lực về cơ sở, hạn chế những hoạt động rầm rộ, quy mô lớn nhưng hiệu quả không cao. Đây là chủ trương được Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội thực hiện trong hơn nửa năm qua và bước đầu thu được những kết quả quan trọng, từng bước giải quyết một trong những điểm yếu nhất của tổ chức đoàn hiện nay là chất



Ảnh minh họa


Thành Đoàn Hà Nội đã gửi phiếu điều tra xã hội học tới 27.000 chi đoàn trong toàn thành phố, qua đó tổng hợp, lấy ý kiến về tình hình hoạt động cấp chi đoàn, về tư tưởng đoàn viên, thanh niên, từ đó kiến nghị, đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng tổ chức đoàn trong tình hình mới.

Thời gian qua, nhiều mô hình câu lạc bộ (CLB) trên địa bàn dân cư được thành lập nhằm hỗ trợ hoạt động của chi đoàn. Thành Đoàn đã thành lập CLB Bí thư chi đoàn, thành viên là Bí thư các chi đoàn trên địa bàn dân cư, nhằm tạo môi trường học tập, rèn luyện, trao đổi kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, thu hút, tập hợp các bạn trẻ trên địa bàn dân cư. CLB Thanh niên lao động nhập cư đã hướng các đoàn viên, thanh niên là người địa phương khác đang lao động, học tập, sinh sống trên địa bàn tham gia các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương; đồng thời giúp họ ổn định nơi ăn ở, làm thủ tục tạm trú; vận động chủ nhà trọ không tăng giá phòng ở, đăng ký định mức điện, nước theo quy định; tư vấn, hỗ trợ pháp lý. Bên cạnh đó, CLB Sinh viên địa bàn dân cư ra đời đã tập hợp đoàn viên, thanh niên là sinh viên có trình độ, nhạy bén và sáng tạo, từ đó tạo ra sân chơi lành mạnh, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, trong cuộc sống, phát huy khả năng trí tuệ của sinh viên, giúp các bạn tránh xa những tệ nạn xã hội... Đầu tháng 2 vừa qua, Thành Đoàn Hà Nội đã triển khai Chương trình tổ chức các hoạt động kết nghĩa, hỗ trợ giữa các cơ sở Đoàn, Hội với 12 huyện ngoại thành, trong đó tập trung các đối tượng thanh, thiếu nhi nghèo, các gia đình chính sách và người già neo đơn, không nơi nương tựa; các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, cơ sở hạ tầng theo các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Những mô hình nêu trên bước đầu đạt hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, đây là công việc lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết liệt của tổ chức đoàn. Bởi cùng với sự phát triển của thanh niên, sự phát triển đa dạng của xã hội, tình hình tổ chức đoàn và thanh niên ở cơ sở đang có những biến động phức tạp, chất lượng hoạt động đoàn ở không ít nơi suy giảm, nhiều nơi vắng bóng tổ chức đoàn... Vì vậy, để chủ trương hướng về cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả trong cuộc sống, Thành Đoàn Hà Nội cần có những kế hoạch dài hơi, với những chỉ tiêu cụ thể, từ đó tập trung nguồn lực thực hiện thật tốt, tránh hiện tượng "đánh trống bỏ dùi". Mỗi cán bộ đoàn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thật sự gần gũi và gắn bó với cơ sở, gắn bó với thanh niên, để thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các bạn trẻ. Tổ chức đoàn, cán bộ đoàn đến với thanh niên, xuống với cơ sở phải thật sự hòa mình, cùng sẻ chia khó khăn, phát huy ưu điểm, tránh hiện tượng làm qua loa hay tư tưởng "cấp trên xuống với cấp dưới"... Các chủ trương, nội dung hoạt động phải được bắt nguồn từ thực tế, tham gia giải quyết những khó khăn, hạn chế, bức xúc của tổ chức đoàn và thanh niên cơ sở. Cần đưa đến cho đoàn viên, thanh niên, đưa đến với cơ sở đoàn những thứ mà họ đang thiếu, đang cần chứ không phải những hoạt động mà tổ chức đoàn đang có, đang thừa.

Tập trung và hướng về cơ sở đòi hỏi nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Vì vậy, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội rất cần sự trợ giúp, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền về nguồn lực, cơ chế, chính sách, sự ủng hộ của xã hội để các hoạt động thật sự phát huy hiệu quả trong cuộc sống, tạo dấu ấn và lan tỏa mạnh mẽ.

Theo ND