Khai mạc cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ V

(CTG) Ngày 30/5, tại Trường Đại học Thủy Lợi (Hà Nội), Trung ương Đoàn tổ chức Lễ khai mạc cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ V năm 2023.

Dự chương trình có ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đông đảo các bạn thanh niên, sinh viên.

Các đại biểu ấn nút khởi động cuộc thi.

Phát biểu khai mạc Cuộc thi, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ là sân chơi lớn về tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ trên toàn quốc, được tổ chức thường niên từ năm 2019 trong khuôn khổ Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022. “Cuộc thi đã tạo được sức hút đối với cán bộ trẻ ngày càng tăng, thể hiện ở số lượng cán bộ trẻ tham gia cuộc thi ngày càng đông đảo. Cuộc thi đã thu hút gần 230.000 thí sinh tham gia với 2,6 triệu lượt dự thi”, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm nói.

Thông qua các bài thi kiến thức về tiếng Anh và hội nhập quốc tế, ban tổ chức nhận thấy cán bộ trẻ tham gia dự thi đa số đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3, bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc áp dụng tại Việt Nam. “Trong bối cảnh triển khai chương trình mới là “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”, do Trung ương đề xuất, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ V năm 2023 tiếp tục được tổ chức”, anh Lâm nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phát biểu khai mạc Cuộc thi.

Anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định, thông qua Cuộc thi nói riêng và những nỗ lực của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương trong việc hỗ trợ thanh thiếu nhi nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế, một thế hệ thanh thiếu niên, cán bộ trẻ tự tin hội nhập, sẵn sàng cạnh tranh và sánh vai với bạn bè trên thế giới sẽ được hình thành, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Các bạn đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tham dự buổi Lễ.

Cuộc thi năm nay sẽ tập trung vào 03 đối tượng là cán bộ Đoàn, thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp, thanh niên lực lượng vũ trang từ 18 - 35 tuổi.

Các thí sinh tham gia dự thi với chủ đề, các câu hỏi liên quan đến kiến thức tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành theo từng nhóm đối tượng; lịch sử, chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa Việt Nam; tình hình quốc tế, khu vực, hội nhập quốc tế; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam; đặc biệt là Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Cuộc thi được chia làm 3 vòng, từ tháng 5 đến tháng 8/2023 với các giải thưởng tiền mặt, các khóa học tiếng Anh online và cơ hội tham gia vào các hoạt động quốc tế thanh niên của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam năm 2022 – 2023.

Các thí sinh tham gia thi hưởng ứng.

Các thí sinh tự do trên toàn quốc cũng có thể tham gia thi hưởng ứng trực tuyến trên các nền tảng của cuộc thi gồm: https://olympicenglish.vn/canbotre; https://www.facebook.com/OlympicCanbotre; Ứng dụng Thanh niên Việt Nam…

Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho 3 thí sinh thi hưởng ứng trực tuyến có kết quả tốt nhất (1 thí sinh/bảng đối tượng).

Cuộc thi được chia làm 3 vòng, diễn ra từ tháng 5 - 8/2023. Các giải thưởng cuộc thi gồm có tiền mặt, các khóa học tiếng Anh online và cơ hội tham gia vào các hoạt động quốc tế thanh niên của Trung ương Đoàn, UBQG về Thanh niên Việt Nam năm 2022 - 2023.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao thưởng ba thí sinh thi hưởng ứng có thành tích tốt nhất ở bảng đối tượng.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra phần thi hưởng ứng với sự tham gia của 60 thí sinh ở ba bảng đối tượng, gồm: Cán bộ Đoàn; thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp; thanh niên lực lượng vũ trang.

Đăng Huy