Khai mạc Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2025

(CTG) Chiều nay 30/3/2022, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Hội Doanh trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025 với sự tham dự 700 đại bểu chính thức. Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Khai mạc Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2025

Cùng dự có anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI; cùng các anh, chị Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại phiên khai mạc.

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam có hệ thống tại 63/63 tỉnh thành trong cả nước, tập hợp hơn 11.000 hội viên doanh nhân trẻ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội. Hội đã có nhiều đổi mới và đa dạng hóa trong phương thức thu hút và tập hợp hội viên doanh nhân trẻ thông qua việc thành lập các Câu lạc bộ doanh nhân trẻ theo lĩnh vực, ngành nghề, sở thích và tổ chức sinh hoạt Hội doanh nhân trẻ theo khu vực.

Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân trẻ đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động đối thoại với lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố để cùng hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển. “Năm 2020 một năm đặc biệt với nhiều biến động và diễn biến khó lường do đại dịch Covid-19 gây ra nhưng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân trẻ ASEAN đã một lần nữa khẳng định được tính sáng tạo trong việc đề xuất tổ chức thành công sự kiện trực tuyến Carnival Doanh nhân trẻ ASEAN 2020”, anh Lương nói.

BTC trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ qua.

Ngoài ra, để góp phần chung tay cùng Chính phủ trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có nhiều chương trình và hành động thiết thực mang tính sáng tạo để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong cộng đồng và xã hội như: Tặng trang thiết bị phòng chống Covid-19 cho các tỉnh bị chịu ảnh hưởng nặng bởi đại dịch, một loạt mô hình ATM đã ra đời trong đại dịch từ sáng kiến của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc và nhân văn như ATM gạo, ATM Oxy, ATM F0 chống dịch….

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Ngọc Lương biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và đóng góp trí tuệ, công sức của các hội viên doanh nhân trẻ và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần quan trọng tham gia ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần không nhỏ thúc đẩy nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác Đoàn, Hội từ Trung ương tới địa phương trong cả nước.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam thể hiện sự đồng tình và đánh giá cao các chương trình hành động của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2025; đồng thời mong muốn Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, các anh, chị hội viên, đại diện tiêu biểu của doanh nhân trẻ cả nước một số nội dung.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ qua.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam, trong đó có tính đến việc đoàn kết tập hợp các doanh nhân trẻ Việt Nam tại nước ngoài; tìm kiếm và bồi dưỡng nhiều gương mặt mới, tiêu biểu, tiên phong trong phát triển kinh tế, xây dựng thương hiệu, ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động vươn ra thế giới làm nòng cốt cho đội ngũ doanh nhân trẻ kế cận trong tương lai. “Tôi mong muốn các doanh nhân trẻ Việt Nam cần tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động, tăng cường áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu thời kì mới, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045”, anh Lương nhấn mạnh.

Anh Lương cũng cho rằng nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thế giới và các doanh nghiệp Việt Nam đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các doanh nghiệp nước ngoài.

“Hơn lúc nào hết, đây là lúc các doanh nghiệp trẻ Việt Nam cần phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, hợp tác chặt chẽ với nhau. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hỗ trợ hội viên, xây dựng văn hóa doanh nhân, kết nối và xây dựng chuỗi liên kết nhằm thúc đẩy hội viên ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. Chỉ có như vậy, mỗi doanh nghiệp và cả cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam mới tăng cường sức mạnh, phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ”, anh Lương nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy Đại hội; tham luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo nhiệm kỳ 2018-2021, Phương hướng hoạt động Hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Sau khi nghe Báo cáo kiểm điểm Ủy ban Trung ương Hội khóa VI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo văn kiện Đại hội, thông qua Báo cáo không sửa đổi, bổ sung Điều lệ khóa VII; hiệp thương bầu Ủy ban Trung ương gồm 153 anh, chị, Ban Kiểm tra Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII gồm 7 anh, chị.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Đoàn tặng 68 cá nhân, trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ nhiệm kỳ vừa qua.

Hải Đăng