Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 19, khóa XI thảo luận 11 chuyên đề lớn

(CTG) Sáng nay 7/4, tại Hà Nội, đã khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 19, khóa XI. Anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thư nhất Trung ương Đoàn và anh Ngô Văn Cương – Bí thư Trung ương Đoàn.

 

Cùng dự có các anh, chị trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Ủy viên BTV Trung ương Đoàn khóa XI.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 19, khóa XI thảo luận, cho ý kiến về 11 báo cáo, tài liệu chuyên đề đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, giai đoạn 2018 - 2022.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, đến thời điểm này, công tác chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện cơ bản đã xong; Bộ nhận diện Logo Đại hội Đoàn XII đã công bố; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã qua 5 vòng lấy ý kiến góp ý từ các đối tượng khác nhau... “Chúng ta chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng cho công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Hội nghị lần thứ 19, khóa XI, bàn nhiều nội dung rất quan trọng để Đoàn có thêm cơ sở, chất liệu đưa vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn XII nhằm cập nhật thông tin thực tiễn, chọn ra được hướng công tác, tuyến công việc mới, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong thời gian tới", Anh Tuấn nói.

Bí thư thứ nhất đề nghị các đại biểu cần đánh giá, nhìn nhận lại kết quả công việc 5 năm qua, cần có cái nhìn thấu đáo, so sánh để làm sao thấy được sự tiến bộ, lan tỏa tích cực các chương trình, hoạt động của Đoàn đến đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước. “Ban Thường vụ cần bàn thảo rút ra bài học kinh nghiệm xem chúng ta chọn tuyến vấn đề, công việc có thực sự phù hợp, tốt, đúng và tạo được hiệu quả hay không. Những phần việc phù hợp, hiệu quả thì nên tiếp tục phát huy”, anh Tuấn nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, dự kiến, nhiệm kỳ tới sẽ triển khai xây dựng Nghị quyết Đại hội Đoàn song song với việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, để khi Đại hội xong, công bố Nghị quyết sẽ công bố luôn Chương trình hành động để làm sao đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn đi vào đời sống đoàn viên, thanh thiếu nhi một cách nhanh nhất, sớm nhất.

Lưu ý đến một số nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH Trung ương Đoàn khóa XI; dự thảo Báo cáo đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa XI là việc lớn, hệ trọng. Anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng: Trong đó, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn là vấn đề rất hệ trọng, các đại biểu cần tập trung trí tuệ, trách nhiệm để thảo luận cho ý kiến thấu đáo. Đặc biệt, các vấn đề căn bản trong Điều lệ Đoàn cần sửa đổi điều gì để phù hợp với xu hướng số hóa và nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để làm sao mô hình hoạt động Đoàn không xơ cứng, hành chính mà thực sự sôi nổi, hấp dẫn bạn trẻ.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo đó, Hội nghị dành thời gian thảo luận cho ý kiến về 11 chuyên đề lớn: Đánh giá kết quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống (lồng ghép đánh giá triển khai Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 – 2022; kết luận về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; đề án Phòng, chống ma tuy trong thanh thiếu niên, giai đoạn 2018 – 2022); Đánh giá kết quả triển khai Phòng trào “ Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2018 – 2022; Đánh giá kết quả nâng cao năng lực tiếng Anh cho Thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022 (lồng ghép đánh giá kết quả triển khai Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022); Đánh giá kết quả Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018 – 2022 (lồng ghép đánh giá kết quả triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2019 – 2022); Đánh giá kết quả triển khai Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” giai đoạn 2018 – 2022 (lồng ghép đánh giá kết quả triển khai Kết luận về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi); Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2017 – 2022; Tổng quan tình hình thanh niên Việt Nam giai đoạn 2017 – 2022 và dự báo tình hình thanh niên Việt Nam giai đoạn 2017 – 2022 và dự báo tình hình thanh niên Việt Nam giai đoạn 2022- 2027; Đánh giá kết quả đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018 – 2022 (lồng ghép đánh giá kết quả triển khai Đề án Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên gia đoạn 2018 – 2022, Đề án Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 – 2022; kết luận về tăng cường hỗ trợ thanh niên làm kinh tế giai đoạn 2018 -2022); Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2018 – 2022 (lồng ghép đánh giá kết quả triển khai Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2018 -2022; kết luận về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn; kết luận về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn; kết luận về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019 – 2022); Báo cáo kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng Đoàn giai đoạn 2018 – 2022 (lồng ghép đáng giá kết quả triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2018 -2022 và Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018 – 2022)

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 19, khoá XI diễn ra trong 1,5 ngày (từ ngày 7-8/4/2022), Ngoài các nội dung nêu trên, Hội nghị cũng tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung trình Hội BCH T.Ư Đoàn lần thứ 11, gồm: dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH Trung ương Đoàn khóa 11; dự thảo Báo cáo đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa 11.

Thành Nguyễn