Khai mạc Hội thi Olympic tiếng Anh các nhà trường quân đội

Sáng 13/4, tại Học viện Viettel, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thi Olympic tiếng Anh các học viện, trường sĩ quan, đại học toàn quân lần thứ 3.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương; Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam); Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Ngọc Thanh, Phó Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam), Trưởng Ban tổ chức hội thi; đại diện Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu các học viện, nhà trường; đại diện Lãnh đạo Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; đội ngũ ban giám khảo và hơn 180 học viên của 18 đội tuyển tham gia dự thi.

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương và Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Oanh tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi. Ảnh: Quang Sao

 Với chủ đề “Tự hào Việt Nam”, học viên của các đội thi sẽ tranh tài 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Phần thi tập thể: màn chào hỏi và hùng biện các đội tổ chức ghi hình, biên tập thành video clip theo quy định gửi về ban tổ chức.

Thông qua quá trình ôn luyện và tham gia thi, học viên không chỉ được rèn luyện nâng cao các kỹ năng sử dụng tiếng Anh mà còn được bồi dưỡng thêm nhiều kiến thức toàn diện về các lĩnh vực như: chính trị, văn hóa, xã hội; lịch sử, truyền thống của Đảng, dân tộc, quân đội; trách nhiệm của tuổi trẻ quân đội trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Oanh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho hội thi của Ban Tổ chức và các học viện, trường sĩ quan, đại học toàn quân; đồng thời yêu cầu các đội tuyển và từng thí sinh cần bình tĩnh, tự tin tham gia hội thi đạt kết quả cao nhất. Ban Tổ chức, Ban giám khảo cần nắm chắc kế hoạch, tổ chức chặt chẽ, điều hành khoa học, đánh giá kết quả khách quan, chính xác, bảo đảm chất lượng hội thi.

 

Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam), Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Quang Sao

Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Oanh nhấn mạnh: Việc học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ trong quân đội là một trong những nội dung thiết thực để làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại và thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Kết quả hội thi sẽ khích lệ phong trào dạy và học ngoại ngữ trong toàn quân, nhất là đối với học viên trong các trường quân đội. Từ ý nghĩa, tầm quan trọng đó, các học viện, trường sĩ quan, đại học trong toàn quân cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào dạy và học ngoại ngữ, góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên, học viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dự kiến, hội thi sẽ bế mạc vào ngày 16/4/2022./.

Theo ĐTN