Khánh Hòa: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Ninh Hòa lần thứ 14

(CTG) Trong 02 ngày 13 và 14/4/2022, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã Ninh Hoà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra và kết thúc thành công tốt đẹp. Đây là địa phương được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.

 

 

Tham dự Đại hội có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân; anh Bùi Hoài Nam - UV. BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; lãnh đạo Tỉnh Đoàn, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, ban, ngành, đoàn thể thị xã Ninh Hoà; lãnh đạo các huyện, thị, thành đoàn; các đồng chí Nguyên cán bộ Đoàn thị xã Ninh Hoà các thời kỳ; lãnh đạo Đoàn các đơn vị kết nghĩa và 150 Đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 8.600 đoàn viên đang sinh hoạt tại 46 cơ sở Đoàn trực thuộc Thị đoàn cùng về dự Đại hội.

Ban Chấp hành Thị đoàn Ninh Hòa khóa XIV ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Thị đoàn Ninh Hoà đã triển khai hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếi nhi, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội địa phương và đạt nhiều kết quả nổi bật. 5 năm qua, tuổi trẻ Ninh Hoà đã thực hiện 3 công trình thanh niên cấp tỉnh, 19 công trình cấp thị xã, hàng trăm công trình cấp cơ sở; thắp sáng 10km đường giao thông nông thôn, xây dựng 20 tuyến đường nông thôn kiểu mẫu, xây dựng 6 Nhà nhân ái.

Ngoài ra, các hoạt động tham gia đảm bảo an sinh xã hội, tham gia phòng chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả thiên tai được Thị đoàn và đoàn các cấp thực hiện hiệu quả với hàng chục nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Bên cạnh công tác xã hội, công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng cũng được chú trọng thực hiện với hơn 18.000 đoàn viên mới được kết nạp, giới thiệu 2.250 đoàn viên ưu tú cho Đảng trong đó đã có 511 đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đại hội đã bầu 29 anh, chị vào Ban Chấp hành khóa mới, 9 anh, chị tham gia Ban Thường vụ Thị đoàn khoá XIV. Anh Nguyễn Trung Hiếu - Bí thư Thị đoàn khoá XIII tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thị đoàn khoá XIV.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đã bầu 20 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của thanh thiếu nhi Ninh Hoà tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hoà lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ dược diễn ra tại thành phố Nha Trang trong tháng 8 tới đây.

Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Ninh Hoà Khát vọng - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến", Đại hội đã quyết định một số mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ mới như thực hiện ít nhất 02 mô hình của Đoàn tham gia chuyển đổi số; tư vấn hướng nghiệp cho 10.000 thanh thiếu niên và giới thiệu việc làm cho 5.000 thanh niên; hỗ trợ 05 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ 1.000 thanh thiếu nhi yếu thế.... và giao Ban Chấp hành Thị đoàn khoá XIV xây dựng thành các chương trình cụ thể, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thị uỷ trao tặng bức trướng chúc mừng Đại hội với nội dung "Tuổi trẻ Ninh Hoà phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, khát vọng, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp"; Lãnh đạo Tỉnh Đoàn thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho 7 cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào Đoàn và thế hệ trẻ.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2022 - 2027 cho Ban Chấp hành Thị đoàn Ninh Hoà; tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; UBND thị xã Ninh Hoà tặng giấy khen cho 06 tập thể và 06 cá nhân.

Mạnh Lương
Tỉnh Đoàn Khánh Hòa