Khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại Cao Bằng

(CTG) Ngày 27/5, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Cao Bằng, Hà Nam, Tuyên Quang; Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 với chủ đề “Hành trình theo chân Bác”.

Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng, đại diện các ban, ngành trung ương, địa phương cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại Cao Bằng ảnh 1

Nhận cờ lệnh ra quân thực hiện tình nguyện hè 2023. Ảnh: CB

Khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại Cao Bằng ảnh 2

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, tỉnh Cao Bằng mong muốn tuổi trẻ các tỉnh: Cao Bằng, Hà Nam, Tuyên Quang và Đoàn Khối CCQ trung ương có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực hơn nữa.

Khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại Cao Bằng ảnh 3

Trao tặng 100 suất học bổng tiếng Anh, kinh phí xây dựng đường bê tông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại Cao Bằng ảnh 4

Đại diện Trường Trung cấp nghề Cao Bằng hỗ trợ thanh niên 500 cây mận giống.

Khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại Cao Bằng ảnh 5

Đại diện Đoàn thanh niên các tỉnh tặng quà, hỗ trợ thanh niên, người dân xây dựng nông thôn mới.

Khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại Cao Bằng ảnh 6

Tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại Cao Bằng ảnh 7

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng quà cho học sinh nghèo, vươn lên trong học tập.

Phát biểu khởi động chương trình, anh Trần Ngọc Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam chia sẻ: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là hoạt động không thể thiếu trong đời sống của thanh niên Việt Nam. Hiệu quả kinh tế và giá trị nhân văn mang lại từ các hoạt động của chiến dịch đã bước đầu giải quyết một số vấn đề cụ thể từ địa phương. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 là chiến dịch đầu tiên triển khai các chủ trương mới của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kì 2022-2027. Điểm mới của hoạt động là thực hiện chủ trương ba liên kết (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng). Hoạt động phối hợp giữa các đơn vị tại Cao Bằng lần này thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái; phát huy tinh thần xung kích tình nguyện tuổi trẻ các tỉnh, thành trong cả nước.

Tới dự chương trình, ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị đoàn viên, thanh niên tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về mục tiêu và ý nghĩa thiết thực của chiến dịch, xem đây là cơ hội tốt để giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; giáo dục truyền thống cách mạng. Đây cũng là cơ hội để thanh niên thể hiện khát vọng cống hiến và hoài bão của bản thân. “Các cấp bộ đoàn cần bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, hướng đến các địa bàn khó khăn; tổ chức các hoạt động tình nguyện bằng những việc làm thiết thực, có hiệu quả, trọng tâm, có điểm nhấn và sản phẩm cụ thể. Các cấp Đoàn thanh niên cần kịp thời phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn các cấp, xem xét giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; tiếp tục làm cho tinh thần "ba chủ động", "ba liên kết" được lan tỏa, duy trì bền vững”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê nhấn mạnh.

Khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại Cao Bằng ảnh 8

Khởi công xây dựng "Nhà vệ sinh cho em".

Khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại Cao Bằng ảnh 9

Thiếu nhi các dân tộc tỉnh Cao Bằng nhận quà của Ban tổ chức.

Khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại Cao Bằng ảnh 10

Nhiều phần quà có ý nghĩa cho thiếu niên, nhi đồng trên quê hương cách mạng Cao Bằng.

Khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại Cao Bằng ảnh 11

Khánh thành công trình thắp sáng đường quê.

Trong khuôn khổ chương trình ra quân, các đoàn và Đoàn khối các cơ quan Trung ương tặng công trình "Nhà vệ sinh cho em" cho Trường Tiểu học xã Thái học, xã Vũ Minh (huyện Nguyên Bình); tặng 50 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng công trình "Thắp sáng đường quê" tại xã Tam Kim (huyện Nguyên Bình); tặng 100 suất học bổng tiếng Anh cho học sinh; hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn tại xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình; tặng 20 con bò sinh sản cho bà con hoàn cảnh khó khăn ở xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm; tặng công trình số hóa di tích lịch sử cho Tỉnh đoàn Cao Bằng; tặng cây giống cho thanh niên xã Thành Công, huyện Nguyên Bình… với tổng giá trị các nguồn lực hỗ trợ các hoạt động của chương trình khởi động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 là hơn 1,7 tỷ đồng.

Đoàn đại biểu các tỉnh và Đoàn khối các cơ quan trung ương còn dâng hương, dâng hoa tại các địa điểm di tích lịch sử, nhà lưu niệm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo TP