10 nghìn thanh niên, học sinh và lao động tuổi “mười tám, đôi mươi” của thành phố đã xung phong vào lực lượng Thanh niên Tình nguyện Tháng 8 Thủ đô, đi lao động sản xuất, xây dựng đời sống mới ở hơn 100 cơ sở, chủ yếu thuộc các ngành nông nghiệp, công nghiệp, lâm nghiệp, giao thông vận tải ở 20 tỉnh, thành phố miền Bắc.
|
Bằng sức trẻ và khả năng sáng tạo, Thanh niên Tình nguyện Tháng 8 Thủ đô đã bạt núi, ngăn sông, biến núi rừng hoang vu thành những nông, lâm trường trù phú, tạo ra nhiều của cải vật chất để xây dựng CNXH, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Thành tích của họ trên mặt trận lao động sản xuất và chiến đấu đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận tại Đại hội những người xuất sắc trong phong trào xung phong tình nguyện do Thành đoàn Hà Nội tổ chức tháng 5-1964, có gần 200 đội viên Thanh niên Tình nguyện Tháng 8 Thủ đô được về dự và 10 hội viên là đại biểu ưu tú được Bác Hồ tặng huy hiệu của Người. Đến nay đã có hơn 2.000 đội viên được Trung ương Đoàn cấp kỷ niệm chương TNXP.
Phong trào Thanh niên Tình nguyện Tháng 8 Thủ đô năm xưa nay đã và đang được kế tục và phát huy với nhiều hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, như “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Mùa hè tình nguyện”, “Trí thức trẻ tình nguyện”, “Tháng thanh niên”… thu hút hàng triệu thanh niên cả nước tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, chống tệ nạn xã hội, xây dưng môi trường văn hóa xanh, sạch, đẹp ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trên đường Trường Sơn công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trên đảo Bạch Long Vĩ...
Theo Quân Đội nhân dân