Khuyến nghị giáo dục về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên, học sinh, sinh viên

(CTG) Ngày 4/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên, học sinh, sinh viên.


Đến dự có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý; Trưởng Đại diện Văn phòng Unesco tại Việt Nam - bà Katherine Muller-Marin; các chuyên gia tư vấn quốc tế; đại diện Bộ Lao động, thương binh và xã hội và đại diện 7 sở GD&ĐT khu vực phía Bắc...

Theo Báo cáo kết quả nghiên cứu về tình dục vị thành niên và giáo dục tình dục trên các đối tượng độ tuổi từ 14 đến 24 của Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số cho hay: 98,6% số được hỏi cho rằng tình dục trong hôn nhân là tốt đẹp và giúp 2 người hạnh phúc và sinh con. Nhóm học sinh ở trung tâm Hà Nội có quan điểm khá tiêu cực về tình dục đồng giới và quan hệ đồng giới. Các em cho rằng dị tính là bình thường và đồng giới là bất thường.



Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên, học sinh, sinh viên.   Ảnh: VA


Nhận thức về tình dục, giới trẻ có quan điểm mở và thái độ trung lập. 93,7% cho rằng tình dục là bình thường và tự nhiên trong cuộc sống. Nhiều ý kiến cho rằng giá trị tích cực chỉ khi gắn với các điều kiện “trong hôn nhân”, “yêu thực sự”, “có sự đồng thuận” và “an toàn”. Một số ý kiến khác vẫn khẳng định tầm quan trọng của tình dục nhưng nhấn mạnh đến quyết định cần phải cân nhắc kỹ đến thỏa mãn và hạnh phục. Chỉ 1,6% người trả lời cho rằng không tốt, đáng kinh tởm.

Về tình dục trước hôn nhân, 41% cho rằng việc ấy là bình thường hoặc “tốt”; 35,9% không ủng hộ quan hệ tình dục trước hôn nhân; 6,1% cho rằng việc đó cần hai người cân nhắc cẩn trọng. Nhìn chung, mặc dù các bạn nam ủng hộ quan hệ tình dục, bao gồm cả tình dục trước hôn nhân, nhưng họ lại có cái nhìn tiêu cực về những cô gái đã có quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Cũng theo kết quả nghiên cứu, tuổi trung bình có quan hệ tình dục lần đầu là 18,8 tuổi, nhưng 8,5% các bạn trẻ đã có quan hệ tình dục cho biết đã có quan hệ lần đầu ở tuổi 15 hoặc trẻ hơn. Tỷ lệ có 2 bạn tình trở lên thì nam nhiều hơn nữ.

Các chuyên gia nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị như: giáo dục giới tính phải được đưa thành một nội dung bắt buộc của chương trình giáo dục phổ thông, trước khi học sinh nữ và học sinh nam bước vào giai đoạn dậy thì; Giáo dục giới tính cần phải là một quá trình liên tục và tổng thể chứ không phải là các phần riêng lẻ, độc lập; Chương trình giáo dục giới tính trong nhà trường cần được thảo luận với cả phụ huynh để họ có thể hỗ trợ hiệu quả trong quy trình này.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý cho biết, Bộ GD&ĐT đã chủ động từng bước đưa nội dung giáo dục sức khỏe sinh sản, giới, giới tính, truyền thông về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, giáo dục kỹ năng sống, phòng, chống HIV/AIDS vào Chỉ thị năm học và chỉ đạo toàn Ngành theo từng năm học thông qua các công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học về giáo dục thể chất và y tế trường học.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản không chỉ được phổ biến, tuyên truyền trong các hoạt động giảng dạy trong nhà trường; các hoạt động ngoại khoá; thông tin, phát thanh, phổ biến dưới cờ mà còn được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho các em học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động của các phong trào thi đua “Trường học thân thiện - học sinh tích cực”; phong trào “Hai không”. Các báo, tạp chí của ngành đã có hàng chục triệu trang chuyên mục về phòng, chống HIV/AIDS, sức khỏe giới tính và sức khỏe sinh sản, cung cấp kịp thời các thông tin bổ ích cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, sức khỏe giới tính và sức khỏe sinh sản đến cán bộ, giáo viên các trường học trên khắp mọi miền đất nước.

Để tăng cường vấn đề giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trong nhà trường, Thứ trưởng cho rằng, cần tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về giáo dục sức khỏe sinh sản, giới tính; truyền thông về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, giáo dục kỹ năng sống, bình đẳng giới nói chung và bình đẳng giới trong giáo dục. Hoàn thiện cơ sở pháp lý thông qua việc nghiên cứu, ban hành chiến lược, chính sách và mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; Kiện toàn bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về giáo dục sức khỏe sinh sản, giới, giới tính, truyền thông về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, giáo dục kỹ năng sống, bình đẳng giới tại các cơ sở.

Cùng với đó, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược về bình đẳng giới; tăng cường hoạt động của hệ thống các Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm trong các cơ sở giáo dục. Đặc biệt là thực hiện Kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân ngày 4/1/2012 giao Bộ GD&ĐT nghiên cứu đưa nội dung mất cân bằng giới tính khi sinh, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vào chương trình giáo dục trong nhà trường phổ thông.

 
Theo ĐCSVN