Kỹ năng để tìm việc làm an toàn

CTG - Hơn 40 cán bộ Đoàn các tỉnh, thành phía nam đã tham dự hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, do T.Ư Đoàn phối hợp tổ chức tại Cần Thơ.

Ngày 9.5, tại TP.Cần Thơ, T.Ư Đoàn phối hợp phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) - Cơ quan Di cư của Liên Hợp Quốc, tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ Đoàn về kỹ năng số, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp, tư vấn việc làm và tìm việc làm an toàn năm 2023.

Tham dự có các đại biểu T.Ư Đoàn, chuyên gia phái đoàn IOM và hơn 40 cán bộ Đoàn đến từ các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL.

Trung ương Đoàn tập huấn nâng cao hội nhập quốc tế cho cán bộ đoàn phía Nam - Ảnh 1.
 

Hơn 40 cán bộ Đoàn vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL tham dự hội nghị tập huấn do T.Ư Đoàn phối hợp tổ chức

THANH DUY

Phát biểu tại hội nghị, chị Lê Hồng Nhung, Phó ban Quốc tế T.Ư Đoàn, cho biết ngày 25.11.2022, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1477/QĐ/TTg phê duyệt Chương trình "Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030", nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi Việt Nam về tầm quan trọng, sự cần thiết, lợi ích của việc học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ, rèn luyện các kỹ năng hội nhập quốc tế... Đây là một trong 10 chương trình, đề án trọng điểm được Ban Chấp hành T.Ư Đoàn xác định tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo TNO