Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp mặt đại biểu Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2021

(CTG) Ngày 18/5/2022, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã gặp mặt các tác giả vào vòng chung khảo cuộc thi Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2021, chương trình do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ GD&ĐT và Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Dự chương trình có bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

 

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, chị Hồ Hồng Nguyên, quyền Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn đã thông tin về chương trình. Theo đó, chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” tiếp nhận 1.555 công trình, sáng kiến của 827 tác giả, nhóm tác giả trên cả nước. Các công trình tập trung đáp ứng nhu cầu cốt lõi của người học ở 3 nội dung: phương pháp dạy học mới, sáng chế thiết bị dạy học và nghiên cứu về giáo dục. Đặc biệt, “Tri thức trẻ vì giáo dục 2021” ghi nhận số lượng lớn các sáng kiến hướng đến nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh.

Đồng thời, các công trình dự thi hướng đến đối tượng học sinh yếu thế được đầu tư bài bản, nhận sự đánh giá cao của hội đồng sơ khảo. Ban tổ chức đã chọn 11 công trình, sáng kiến tiêu biểu vào vòng chung khảo, diễn ra ngày 19.5, tại Hà Nội.

Tại vòng chung khảo, top 11 công trình sẽ thuyết trình và phản biện trước ban giám khảo. Dựa trên tiêu chí về tính mới và tính khả thi, hội đồng chung khảo sẽ chọn tối đa 5 công trình, sáng kiến đoạt giải cao nhất, với giải thưởng tối đa 100 triệu đồng/công trình để vinh danh vào tối 19/5, tại Hà Nội.

Đại diện tri thức trẻ chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo Bộ GD&ĐT.

Tại buổi gặp mặt, các tác giả, nhóm tác giả chia sẻ những ý tưởng, sáng kiến của các công trình góp phần đổi mới giáo dục. Nhiều câu hỏi của các tác giả trẻ quan tâm đến việc đổi mới chương trình giáo dục của Bộ GD-ĐT và mong muốn Trung ương Đoàn, Bộ GD-ĐT có nhiều chương trình phối hợp, tạo ra sân chơi và phát huy tính sáng tạo của người trẻ để đổi mới giáo dục, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Ngô Thị Minh ghi nhận và đánh giá cao chương trình phối hợp công tác với Trung ương Đoàn và Tập đoàn Thiên Long. Thứ trưởng cho rằng, sự phối hợp ngày càng có hiệu quả và đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ đến cơ sở, trong đó có chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục". “Trong số các công trình vào vòng chung kết, có tới 7/11 công trình về công nghệ thông tin, cho thấy việc sáng tạo của người trẻ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục”, Thứ trưởng Minh nói.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

“Các bạn đã có đóng góp xứng đáng góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo. Chương trình giáo dục của Bộ GD-ĐT đã có nhiều đổi mới để bồi dưỡng kiến thức năng lực cho từng cá nhân. Sự nghiệp đổi mới rất khó, chúng tôi chọn chuyển đổi số là bước đột phá trong hướng đi của mình, các bạn đã đóng góp sức mình vào công cuộc này”, Thứ trưởng Ngô Thị Minh nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh mong muốn Trung ương Đoàn tiếp tục phối hợp với Bộ GD&ĐT sâu hơn nữa, góp phần đổi mới giáo dục đào tạo; đặc biệt là sự đồng hành để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên.

Danh sách 11 công trình vào chung kết chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục 2021”:

1. Nền tảng giao lưu tri thức trực tuyến: IMIN Olympia Training (IOT). Nhóm tác giả: Nguyễn Công Minh, Trần Nhân Kiệt, Đỗ Thị Thanh Trúc, Đậu Huy Minh, Nguyễn Thanh Tuấn Ba Lan (Cần Thơ và TPHCM).

2. Hỗ trợ học sinh tự học ở nhà bằng nền tảng công nghệ giáo dục Selfomy. Nhóm tác giả: Bùi Lê Chí Bảo, Lê Thị Nga, Lê Thị Ngọc Duyên (TPHCM).

3. Meta STEM - Sáng kiến nền tảng dạy học STEM qua thí nghiệm mô phỏng. Nhóm tác giả: Võ Nguyễn Đình Trí, Trần Anh Quân, Nguyễn Quang Đức, Hoàng Trọng Gia Huy (Đà Nẵng).

4. Hệ thống hỗ trợ dạy và học kỹ năng nói tiếng Anh – ICORRECT. Tác giả: Nguyễn Minh Đức (Hà Nội)

5. Công cụ hỗ trợ học tập 3 trong 1 (App học Tiếng Anh, Tiếng Việt cơ bản, Toán tư duy cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12). Nhóm tác giả: Hà Thị Hoa, Huỳnh Hải Lưu (Hòa Bình).

6. Cùng học - nền tảng học tập trực tuyến cho giáo viên Việt Nam. Nhóm tác giả: Hoàng Anh Đức, Hoàng Giang Huỳnh Anh, Phạm Minh Anh, Đào Quỳnh Anh, Hồ Tường Linh (Hà Nội).

7. VIMA - Ứng dụng đạo đức tương tác ảo dành cho học sinh Tiểu học. Nhóm tác giả: Đinh Thị Giàu, Lữ Xuân Minh (Bà Rịa – Vũng Tàu).

8. Hệ thống thi trực tuyến EduExam kết hợp giám sát và chống gian lận bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Nhóm tác giả: Hoàng Mậu Trung, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Văn Nam (Hà Nội).

9. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ thí nghiệm quang học đa năng sử dụng trong dạy học vật lí, phục vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Nhóm tác giả: Phạm Tuấn Long, Lộ Thị Phương, Phạm Thị Huyền, Nguyễn Việt Hưng (Thái Bình).

10. Mắt kính thông minh cho người khiếm thị. Nhóm tác giả: Phạm Huy, Đào Anh Hào, Trịnh Quốc Huy (TP.HCM).

11. Phát triển sách xúc giác dành cho trẻ em khiếm thị. Nhóm tác giả: Trịnh Thu Thanh, Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội).

TL