Lào Cai - Bắc Giang: Tổ chức Chương trình Tháng Ba biên giới năm 2023

(CTG) Ngày 3/3, Tỉnh đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai - Bắc Giang, Đồn Biên phòng Si Ma Cai phối hợp tổ chức Chương trình ra quân Tháng Ba biên giới năm 2023.

Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Tại Chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 120 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá 60 triệu đồng; trao tặng 100 chiếc mũ bảo hiểm cho thanh thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng; trao tặng 350 chiếc Lá cờ Tổ quốc xây dựng công trình “Hàng cờ biên giới” trị giá 10 triệu đồng; Tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Si Ma Cai 01 bộ máy chiếu trị giá 17 triệu đồng; 15 triệu tiền mặt hỗ trợ mô hình “Con nuôi của Đồn”; trao tặng 100 triệu đồng để xây dựng công trình Thắp sáng đường biên và hàng cờ biên giới tại thôn Hóa Chư Phùng, xã Nàn Sán; trao tặng 100 suất quà gồm nhu yếu phẩm, vở, đồ dùng học tập cho học sinh; trao tặng 01 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng cho em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao tặng 02 suất quà cho hộ gia đình nạn nhân chất độc màu da cam.

Ngay sau chương trình, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã tham gia các hoạt động hưởng ứng Chương trình như: Tổ chức Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”; Ra quân tuyên truyền chuyển đổi số, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Căn cước công dân điện tử VneID; Khánh thành Tuyến đường “Thắp sáng đường biên” do Tỉnh đoàn Bắc Giang, các đơn vị tài trợ tại thôn Hóa Chư Phùng, xã Nàn Sán; tổ chức nghi lễ chào cờ; hoạt động trồng cây; sơn, chỉnh trang cột mốc biên giới 171; Khánh thành Tuyến đường “Thắp sáng đường biên” tại thôn Lù Dìn Sán, xã Sán Chải do Tỉnh đoàn Lào Cai vận động tài trợ với trị giá 300 triệu đồng; Khánh thành Nhà khăn quàng đỏ do Tỉnh đoàn Lào Cai vận động tài trợ với trị giá 50 triệu đồng. Tổng giá trị chương trình trên 600 triệu đồng.

 

Khánh thành Tuyến đường “Thắp sáng đường biên” do Tỉnh đoàn Bắc Giang, các đơn vị tài trợ tại thôn Hóa Chư Phùng, xã Nàn Sán

Tổ chức nghi lễ chào cờ; hoạt động trồng cây; sơn, chỉnh trang cột mốc biên giới 171

 

Trong những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” tuổi trẻ cả nước đã tích cực triển khai nhiều cách làm hiệu quả, thu hút sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân, qua đó đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong xung kích bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới, hải đảo; củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa thanh thiếu nhi khu vực đồng bằng với thanh niên khu vực miền núi, biên giới, hải đảo và huy động các nguồn lực xã hội tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực.

 

Trao tặng 120 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình nằm đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023; nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Biên phòng Việt Nam (03/3/1959 – 03/3/2023), 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023); tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, tuyên truyền rộng rãi về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng thời, tuyên giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống, lịch sử của cột mốc, đường biên, các di tích lịch sử cách mạng tại khu vực biên giới của Tổ quốc; những khó khăn, vất vả cả các chiến sỹ biên phòng đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia; thông qua đó nâng cao nhận thức và bồi đắp lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lào Cai, giữa tổ chức Đoàn với các đơn vị quân đội nơi biên giới.

 Theo TP