Mang màu áo xanh tới các bệnh viện

(CTG) Chiều 21/12/2016, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức tọa đàm Chương trình “Tiếp sức người bệnh” cho các đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn Hà Nội.


Dự chương trình có anh Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội và hơn 300 bạn thanh niên, sinh viên đang học tập trên địa bàn Thủ đô...



Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các tình nguyện viên đã được thông tin về sự cần thiết cũng như ý nghĩa, mục tiêu và các giai đoạn triển khai của Chương trình Tiếp sức người bệnh. Bên cạnh đó, các bạn cũng được anh Nguyễn Bá Tĩnh chia sẻ những yêu cầu, nhiệm vụ chủ yếu của người tình nguyện viên khi tham gia chương trình, kỹ năng tiếp xúc người bệnh, tâm lý bệnh nhân, vị trí vài trò của tình nguyện viên,… qua đó giúp các bạn thanh niên, sinh viên hiểu rõ hơn về công việc ý nghĩa của mình đang làm.



Anh  Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Cũng theo anh Nguyễn Bá Tĩnh, với những bệnh nhân phải nằm viện, ngoài việc điều trị căn bệnh mà họ đang mắc phải, thì việc hỗ trợ các dịch vụ y tế cho họ cũng có một vai trò vô cùng quan trọng góp phần làm cho quá trình chữa trị đạt hiệu quả cao hơn. Chương trình “Tiếp sức người bệnh” với những đội hình hỗ trợ dịch vụ y tế trong bệnh viện sẽ góp phần chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là công tác chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo. Tham gia giúp đỡ bệnh nhân còn tạo môi trường để hội viên, thanh niên và các thầy thuốc trẻ rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội; trau dồi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm; góp phần thực hiện tốt các quy tắc ứng xử của cán bộ ngành y tế, nâng cao thực hành y đức trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.



Các bạn tình nguyện viên chia sẻ những trải nghiệm khi tham gia Chương trình Tiếp sức người bệnh tại các bệnh viên trên địa bàn Hà Nội.

“Bác chỉ tin tưởng vào các cháu mặc màu áo xanh tình nguyện” đó là chia sẻ của bạn Bùi Thị Lệ, Sinh viên năm 4 trường Học viên Ngân hàng tại buổi tập huấn khi nhớ lại lần đầu tiên được tham gia chương trình Tiếp sức người bệnh tại Bệnh viện K được một bệnh nhân đến điều trị tại Bệnh viên nắm tay và nói. Lệ cho biết, khi tham gia chương trình này sẽ giúp ích cho chúng em rất nhiều trong việc học tập, có thêm kinh nghiệm và những trải nghiệm cuộc sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử... Đặc biệt là khi nhìn thấy những nụ cười của những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân làm chúng em có thêm động lực để tiếp tục công việc của mình.



Anh Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao Bằng khen cho các tình nguyện viên.


Trao Bằng khen cho các bạn tình nguyện viên.

Nhân dịp này, để ghi nhận những đóng góp của các bạn tình nguyện viên trong việc hỗ trợ bệnh nhân và ngtười nhà bệnh nhân tại các bệnh viện, Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội đã tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc CLB Hiến máu Hà Nội.


Đông đảo các bạn thanh niên, sinh viên tham gia buổi tọa đàm.


Các bạn tình nguyện viên đăng ký thông tin với Ban Tổ chức.

Đây là hoạt động nhằm hiện thực hóa phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động và hưởng ứng phát động của Bộ trưởng Bộ Y tế về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, Thầy thuốc trẻ, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, đóng góp tri thức, công sức cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Giảm tải được 30% công tác của điều dưỡng viên, nhân viên hành chính tại những bệnh viện thực hiện đề án.

- Góp phần làm giảm 70% tình trạng “Cò” bệnh viện tại những bệnh viện thực hiện trong đề án tiến tới chấm dứt được tình trạng cò bệnh viện.

 - Đến hết năm 2015 xây dựng được 30 đội hình tình nguyện, với hơn 3.000 tình nguyện viên tham gia giúp đỡ người bệnh trong bệnh viện.

 - Đến hết năm 2019 xây dựng được 100 đội hình tình nguyện, với hơn 10.000 tình nguyện viên tham gia giúp đỡ người bệnh trong bệnh viện.


 
Hải Đăng