Một thế giới trẻ

(CTG) Hãy thử tưởng tượng bạn là một trong số 1.500 người trẻ đến từ 192 quốc gia tại một hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, nhạc sĩ Bob Geldof và tổng giám mục đoạt giải Nobel hòa bình Desmond Tutu...

Cố vấn của chương trình là những người nổi tiếng. Bìa phải là cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan

Điều này hoàn toàn có thể nếu bạn là một người trẻ đầy nhiệt huyết, dưới 25 tuổi, quan tâm đến các vấn đề toàn cầu và sẵn sàng đại diện giới

Hiện tại có 67 bạn VN ứng cử, trong đó 36 bạn là đại biểu, hầu hết là sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước.

Với kinh nghiệm hoạt động xã hội và thành tích học tập tốt, các bạn khá tự tin khi giới thiệu về mình. Một điều không ngạc nhiên là phần lớn các bạn bày tỏ mối quan tâm đến vấn đề môi trường, nhất là tình trạng biến đổi khí hậu mà VN là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề.

trẻ và đất nước mình để bày tỏ quan điểm với thế giới. One Young World (OYW - Một thế giới trẻ) là phong trào phi lợi nhuận được khởi xướng tại hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tổ chức ở Davos (Thụy Sĩ) năm nay.

OYW nhắm đến việc tạo nên một diễn đàn mà người trẻ các nước có thể thảo luận và nêu tiếng nói chung về kinh tế, môi trường, truyền thông, sức khỏe toàn cầu...

Hội nghị sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại London (Anh) đầu tháng 2-2010. Dự kiến sự kiện này sẽ được truyền hình trực tiếp trên Internet và được bảo trợ thông tin bởi các hãng truyền thông nổi tiếng trên thế giới như CNN và BBC World Wide.

Bản dự thảo nghị quyết đang được soạn bởi Đại học Oxford và được phân phối đến các trụ sở toàn cầu như Liên Hiệp Quốc, Diễn đàn kinh tế thế giới... OYW sẽ là tiếng nói đồng nhất của thế hệ tương lai về các vấn đề toàn cầu, và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến những nhà hoạch định chính sách trên thế giới.

OYW tạo ra nhiều cơ hội cho người tham dự: trở thành một phần của mạng lưới toàn cầu thế giới, gặp gỡ những nhà lãnh đạo hiện thời và tương lai có quyền lực và sức ảnh hưởng lớn, được lên tiếng trên diễn đàn thế giới và tạo sự khác biệt cho những lĩnh vực được cho là quan trọng.

Để tiếp cận người trẻ, OYW đã sử dụng mạng YouTube để đăng tải những đoạn video tự giới thiệu của các ứng cử viên, hoặc Twitter để liên tục thông tin về các hoạt động mới nhất và mạng xã hội Facebook để các bạn trẻ tự do ứng cử và bầu chọn. Ứng cử viên có số phiếu bình chọn trên 50 sẽ được trở thành đại biểu, đồng nghĩa với cơ hội được chọn sẽ gia tăng. OYW sẽ chọn ra hai bạn có thành tích nổi bật nhất đại diện mỗi quốc gia đến tham dự hội nghị thượng đỉnh năm sau.

Tuy nhiên để tham dự, bạn cần một khoản tiền 3.000 euro (gần 80 triệu đồng) bao gồm phí đi lại, visa, chỗ ở, ăn uống... Số tiền này hẳn khá lớn đối với các bạn trẻ, nhất là những bạn sinh sống ở các nước đang phát triển. Vì vậy OYW cũng chuẩn bị một quỹ tài trợ cho những đại biểu xuất sắc. Ngoài ra, OYW cũng tạo điều kiện cho các bạn xin tài trợ từ doanh nghiệp, trường học hay các cá nhân.

Ngày công bố kết quả cũng đã gần kề. Hãy cùng chờ xem những bạn nào sẽ thay mặt giới trẻ Việt để nêu lên tiếng nói của mình tại hội nghị thượng đỉnh vào năm mới nhé.

 Theo Tuoitre Online