Mỹ phản đối dùng vũ lực ở biển Đông

(CTG) Quân đội Mỹ phản đối việc sử dụng vũ lực tại những vùng lãnh thổ tranh chấp tại biển Đông và sẽ duy trì sự hiện diện của họ tại khu vực chiến lược này trong nhiều năm tới, Tổng tư lệnh Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ là Đô đốc Robert Willard hôm qua tuyên bố.

Ông Willard khẳng định, Washington không đứng về phía nào trong tranh chấp,  tuân thủ công ước quốc tế và phản đối bất cứ việc “sử dụng vũ lực hay các hình thức cưỡng bức nào về chủ quyền mà một quốc gia đưa ra với quốc gia khác”.



Đô đốc Robert Willard phát biểu hôm qua sau khi gặp lãnh đạo quân đội Philippines là Trung tướng Ricardo David.


Ông cũng tuyên bố quân đội Mỹ có mặt trong khu vực trong 150 năm qua và sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực trong nhiều năm nữa để gìn giữ các đường hàng hải và không phận cho lượng hàng hóa khổng lồ đi qua khu vực này.

Ông cũng hối thúc các nước trong khu vực xây dựng quân đội đầy đủ nhằm giúp bảo vệ hòa bình. “Một điều rất quan trọng là các Chính phủ trong khu vực cần đầu tư đủ vào quân đội và các bộ máy an ninh nhằm bảo vệ các vùng lãnh hải của họ. Điều này còn là để ngăn ngừa xung đột và không cho phép tình hình trong khu vực có thể dẫn đến chiến tranh”, ông Willard tuyên bố.

Ngoại trưởng Hillary Clinton tháng trước cũng có những tuyên bố tương tự.

Tại Diễn đàn an ninh khu vực tổ chức ở Hà Nội, bà Clinton khẳng định Mỹ coi việc giải quyết các tranh chấp lãnh hải thông qua “tiến trình ngoại giao hợp tác của các bên” là “lợi ích quốc gia” của Mỹ.

Trung Quốc và Mỹ gần đây tập trận liên tục. Vào cuối tháng 7, hải quân Trung Quốc diễn tập tại biển Đông, trong lúc căng thẳng giữa họ với Mỹ vẫn gia tăng quanh chuyện an ninh ở bán đảo Triều Tiên và tại biển Đông.

Mỹ tháng trước cũng tập trận với Hàn Quốc tại vùng biển Nhật Bản, khiến Trung Quốc lên tiếng phản đối.

Gần đây nhất, Trung Quốc phản bác báo cáo của Mỹ rằng Bắc Kinh âm thầm xây tăng cường sức mạnh quốc phòng, làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột.


Theo Đất Việt