![]() |
Theo đó, TP chi 2,4 tỉ đồng để ứng phó với biến đổi khí hậu. Cụ thể, chi gần 1,5 tỉ đồng để đánh giá mức độ, tác động của biến đổi khí hậu; chi gần 100 triệu đồng để xây dựng, triển khai chương trình; chi 378 triệu đồng để nâng cao nhận thức và tạo nguồn nhân lực; chi hơn 332 triệu đồng để hợp tác quốc tế và 100 triệu đồng để làm công tác thống kê.
Theo UBND TP, mục tiêu của chương trình là đánh giá được mức độ tác động của biến đổi khí hậu với các lĩnh vực và ngành nghề; xác định giải pháp và xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của TP; tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong nỗ lực giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ thống khí hậu Trái đất…
Về trách nhiệm cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai và hướng dẫn các sở, ngành liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, triển khai các chương trình, dự án, đề án liên quan đến biến đổi khí hậu thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản... Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của TP...
Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh